Nâng cao hiệu quả phối hợp, tăng cơ hội tiếp cận vốn cho phụ nữ

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ký. (Ảnh: VIỆT PHONG)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ký. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Lễ ký được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Ngân hàng Nhà nước và 33 điểm cầu trực tuyến trên cả nước (tại 33 tỉnh, thành phố).

Gỡ điểm nghẽn về nguồn lực tài chính

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn là biểu tượng của sự bền bỉ, trí tuệ, lòng nhân ái và khả năng thích ứng. Trong kỷ nguyên phát triển mới, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, trực tiếp tham gia kiến tạo những giá trị kinh tế-xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay lao động nữ chiếm gần một nửa lực lượng lao động xã hội; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30%, trong khi tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thuộc nhóm cao trên thế giới. Thực tiễn đó khẳng định phụ nữ là chủ thể, là nguồn lực, là mục tiêu và là một trong những động lực quan trọng của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời gian qua, Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của hai cơ quan trong việc thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đưa nguồn vốn tín dụng chính thức, nhất là tín dụng chính sách, đến với hội viên phụ nữ thông qua mạng lưới hàng chục nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở.

“Sự phối hợp này không chỉ tạo lập kênh dẫn vốn an toàn, hiệu quả mà còn góp phần giúp hàng triệu phụ nữ đổi mới tư duy làm kinh tế, chủ động tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống”, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho biết.

ptt-pham-gia-tuc-5133.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Thời gian qua, Trung ương đã ban hành hệ thống các nghị quyết chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, phụ nữ luôn được bảo vệ, tạo điều kiện và trao cơ hội thực chất để phát huy năng lực, tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động kinh tế; không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà thực sự trở thành chủ thể tạo việc làm, thu nhập và giá trị cho gia đình và xã hội. Nguồn vốn, công nghệ và kỹ năng quản trị chính là những bệ phóng có ý nghĩa quyết định để hiện thực hóa những mục tiêu quan trọng này.

Theo Phó Thủ tướng, việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 là hành động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” về nguồn lực tài chính cho phụ nữ, tạo nền tảng để phụ nữ chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển trong kỷ nguyên mới.

Để chương trình thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Thủ tướng yêu cầu hai cơ quan tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó trước hết là tạo nền tảng tài chính vững chắc nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tập thể. Theo đó, sự hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn tới cần hướng vào kiến tạo một hệ sinh thái đồng bộ, trong đó vốn tín dụng phải gắn với hoạt động tư vấn, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường.

Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định hướng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiên cứu, phát triển sản phẩm tín dụng và dịch vụ tài chính phù hợp với đặc điểm, quy mô cũng như chu kỳ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở do phụ nữ làm chủ, quản lý, điều hành. Đồng thời, các cấp Hội cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thông qua các diễn đàn “Ngân hàng-Doanh nghiệp-Nữ hội viên” và các câu lạc bộ nữ doanh nhân, tạo điều kiện để những dự án có triển vọng sớm tiếp cận được nguồn vốn phù hợp. Đây được xác định là giải pháp quan trọng để triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” và Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Một nhiệm vụ khác được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là đa dạng hóa các kênh tiếp cận tài chính, thúc đẩy tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số. Theo đó, việc triển khai chương trình không chỉ là nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội hay Agribank mà cần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính vi mô và những định chế tài chính khác.

Cùng với cung ứng vốn, ngành ngân hàng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp phải phối hợp phổ cập kiến thức tài chính, hướng dẫn kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ ngân hàng số; đặc biệt chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng, chống gian lận, lừa đảo trên không gian mạng, giúp phụ nữ làm chủ công nghệ và thực hiện các giao dịch tài chính an toàn.

le-ky-6452.jpg
Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm hài hòa với chính sách an sinh xã hội, kiên định nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực thỏa đáng cho phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, tín dụng chính sách phải tiếp tục là điểm tựa giúp phụ nữ xây dựng sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, cần lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động an sinh xã hội như “Kết nối yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ dinh dưỡng học đường và chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Theo đó, kế hoạch phối hợp phải được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu có thể đo lường, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả đến từng cấp cơ sở. Thành công của chương trình phải được thể hiện bằng sự chuyển biến trong năng lực làm chủ kinh tế của phụ nữ, từ khả năng tiếp cận, sử dụng vốn hiệu quả hơn đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, quản lý; qua đó nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của hội viên.

Mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả thực chất

Nhìn lại quá trình phối hợp giữa hai cơ quan, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, trong nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình nhằm đưa các chủ trương, chính sách về tiền tệ, ngân hàng vào thực tiễn, giúp phụ nữ tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn vốn tín dụng và dịch vụ tài chính phục vụ sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Thông qua mạng lưới hoạt động sâu rộng, các cấp Hội đã tham gia nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, phối hợp quản lý các Tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng; đồng thời tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Đến hết năm 2025, dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 153.400 tỷ đồng, với gần 2,5 triệu khách hàng.

td-pda-8314.jpg
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng tích cực phối hợp với Agribank đưa vốn tín dụng đến hội viên thông qua các Tổ vay vốn. Đến ngày 30/9, có gần 9.200 Tổ vay vốn Agribank do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quản lý với gần 157.000 thành viên có dư nợ gần 30.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao hiểu biết pháp luật, kiến thức tài chính, lựa chọn kênh vay vốn chính thức, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen ngay từ cơ sở. Việc tham gia quản lý, giám sát hoạt động tín dụng ủy thác cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 được xây dựng theo hướng mở rộng đồng bộ về đối tượng thụ hưởng, nội dung hợp tác và chủ thể tham gia.

Theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, một trong những điểm mới quan trọng là huy động sự tham gia sâu rộng hơn của toàn hệ thống tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính vi mô và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán, từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ tài chính đa dạng, đồng bộ cho phụ nữ.

trao-tang-1845.jpg
Các ngân hàng thương mại cam kết ủng hộ 40 tỷ đồng cho chương trình “Kết nối yêu thương”. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ, tư vấn 50.000 cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quản lý tiếp cận nguồn tài chính; củng cố ít nhất 1.500 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác.

Để thực hiện những mục tiêu này, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp các cấp Hội kết nối chính sách với thực tiễn, tăng cường trao đổi thông tin, hướng dẫn thủ tục, phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp; đồng thời đẩy mạnh các diễn đàn kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và nữ hội viên sản xuất, kinh doanh.

Tại lễ ký kết, 8 ngân hàng thương mại gồm VietinBank, Agribank, BIDV, Vietcombank, MB, Techcombank, VPBank và Bắc Á đã cam kết ủng hộ 40 tỷ đồng cho chương trình “Kết nối yêu thương”, mỗi ngân hàng 5 tỷ đồng.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành Ngân hàng phát động phong trào thi đua “Xây dựng Phụ nữ ngành Ngân hàng thời đại mới-Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chuyển đổi số”.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 20/10: VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 20/10: VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Kết phiên giao dịch 20/10,VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm (+0,13%) lên mức 1.691,97 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tích cực. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 6,0% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán đạt 220,5 tỷ đồng trên HoSE.

Ngân hàng chính sách xã hội Hà Quảng tích cực cho vay vốn tại các điểm giao dịch xã.

Vùng núi cao Hà Quảng đổi thay nhờ vốn tín dụng chính sách

Hà Quảng từng là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng, nổi bật là cái nôi cách mạng hào hùng, sở hữu cảnh sắc non nước tươi đẹp đang có nhiều đổi thay mạnh mẽ, trong đó công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững đạt kết quả tích cực.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm, VN-Index mất hơn 16 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/10, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ khi VN-Index giảm 16,07 điểm, xuống mức 1.689,84 điểm. Sức ép đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản. Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn.

[Infographic] VN-Index giảm 16,07 điểm về dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm

[Infographic] VN-Index giảm 16,07 điểm về dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm

Kết phiên giao dịch 19/10, VN-Index giảm 16,07 điểm (-0,94%) về mức 1.689,84 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE phân hóa, nghiêng về tích cực. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 12,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 799,5 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: JICA)

Hợp tác Việt-Nhật về nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử đoàn chuyên gia lần thứ 10 công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 9-15/10/2026.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: MAI NGỌC)

Hướng tới hệ sinh thái thanh toán số thông minh, liền mạch, an toàn

Hạ tầng thanh toán đang được mở rộng mạnh mẽ từ nội địa ra khu vực và quốc tế, nhằm nâng cao trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng. Cùng với đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải thiết lập các cơ chế "bảo vệ không khoảng cách" để bảo đảm an toàn cho tài sản và dữ liệu trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao.

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: P.LOAN)

Phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công

Việc phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong giai đoạn mới.

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Kết phiên 13/10, VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,09%) về mức 1.719,42 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 433,6 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.

Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước tích cực cho vay vốn tại mạng lưới điểm giao dịch xã.

Giữ "dòng chảy" mạch vốn tín dụng chính sách ở Tuy Phước

Dòng vốn tín dụng chính sách luôn chảy đều đặn, lan tỏa trong từng cánh đồng, vườn cây, đem lại cuộc sống no đủ cho người dân vùng đồng bằng duyên hải Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), góp phần đưa địa phương này trở thành điểm sáng về giảm nghèo bền vững giữa khu vực miền trung.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 12/10: VN-Index mất hơn 14 điểm, áp lực bán gia tăng tại nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 12/10, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm 14,11 điểm (-0,81%), xuống mức 1.720,98 điểm. Đà giảm mạnh của nhóm bất động sản, dầu khí cùng hoạt động bán ròng hơn 615 tỷ đồng của khối ngoại đã khiến thị trường nghiêng về sắc đỏ.

Cục Thuế chúc mừng và trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn FPT IS. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) tổ chức thăm hỏi, chúc mừng và trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế cho các doanh nghiệp tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025, ghi nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội.