Không còn vướng mắc về cơ chế tài chính khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 12/9, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo trực tuyến với các địa phương nhằm phổ biến và giải đáp các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đối với cấp xã.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị.
Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, đây là lần thứ hai, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến liên quan đến công tác tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý công sản thuộc chức năng Bộ được giao trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua hội nghị lần thứ nhất diễn ra ngày 26/7/2025, kết quả thực hiện các nội dung liên quan lĩnh vực tài chính, ngân sách khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đối với cấp xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, tại một số địa phương vẫn còn những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết trong khi đã nảy sinh những vấn đề mới.

Trong đó tập trung vào các nội dung chính: Một số địa phương chưa thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ chi, dẫn đến việc triển khai ngân sách cấp xã, phường còn khó khăn; việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy có nơi còn chậm; vướng mắc trong quản lý công sản, đăng ký kinh doanh….

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, hội nghị cần tập trung xem xét, đánh giá nguyên nhân của những vướng mắc, khó khăn này có nguyên nhân do cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật hay trong tổ chức thực hiện; chỉ ra, trách nhiệm thuộc cấp nào để các bên ghi nhận, tiếp thu và thống nhất giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Ngân sách nhà nước cho biết, trong hai tháng qua, nhiều địa phương đã khẩn trương bố trí, kiện toàn bộ máy tài chính, ngân sách cấp xã, bảo đảm các nhiệm vụ chi ngân sách không bị gián đoạn.

Một số nơi đã chủ động phân cấp, ủy quyền rõ ràng trong quản lý ngân sách và tài sản công; đồng thời có kế hoạch bố trí, bổ sung nhân lực kế toán để đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy mới.

Tuy nhiên, tổng hợp kết quả phản ánh tại các địa phương cho thấy vẫn còn một số tồn tại hạn chế như việc phân bổ dự toán còn chậm; nhiều xã mới sắp xếp còn thiếu trụ sở làm việc, phòng giao dịch; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, hệ thống kết nối với dịch vụ công quốc gia còn trục trặc, ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính…

Để bảo đảm ngân sách không bị gián đoạn, vụ Ngân sách nhà nước kiến nghị các địa phương cần phối hợp với Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Cụ thể là hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tháo gỡ vướng mắc về chữ ký kế toán trưởng, phụ trách kế toán để tất cả đơn vị cấp xã có tài khoản hoạt động.

Thực hiện rà soát, thống kê đầy đủ tài sản công; triển khai kết nối dữ liệu đăng ký kinh doanh, quản lý hộ kinh doanh, hợp tác xã để quản lý chặt chẽ tài sản công và nguồn thu ngân sách…

Cũng theo báo cáo của Vụ Ngân sách Nhà nước, đến nay, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các địa phương 7.700 tỷ đồng để chi cho việc sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp và bố trí hơn 42 nghìn tỷ đồng để chi trả chính sách, chế độ…

Ý kiến của đại diện các địa phương tại hội nghị cho thấy, những khó khăn về tài chính, ngân sách trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay chủ yếu có nguyên nhân từ khâu tổ chức thực hiện.

Về phía cơ chế, chính sách pháp luật đã có hướng dẫn cụ thể, nhiều địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả tốt và chỉ còn vướng mắc tại một số địa bàn cụ thể.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 76 đơn vị chưa mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và chưa thực hiện được chi trả lương. Về phía Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn đầy đủ, nhưng triển khai thực hiện tại địa phương có vướng mắc do khó khăn trong bổ nhiệm kế toán, những hạn chế này sẽ được khắc phục ngay trong tháng 9.

Liên quan đến công tác quản lý tài sản công tại tỉnh Tuyên Quang cũng còn một số khó khăn do việc bàn giao chưa hoàn thiện vì vướng mắc trong thủ tục tiếp nhận, bàn giao tài sản. Những vấn đề này cũng đang được địa phương khẩn trương khắc phục.

80dc2d0d6790ecceb581.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Đại diện Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ hướng dẫn đầy đủ, kịp thời của Bộ Tài chính, Thành phố đã thực hiện rà soát, sắp xếp tài sản công và đang kiểm tra tài sản dôi dư sau sáp nhập để đánh giá, báo cáo Bộ Tài chính.

Các nội dung khác liên quan đến tài chính, ngân sách, đăng ký kinh doanh đều đang được triển khai cùng với quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc trong công tác tài chính, ngân sách tại một số địa bàn hiện nay, bảo đảm trước ngày 15/9/2025 không còn tình trạng địa phương chưa mở được tài khoản tại kho bạc Nhà nước để có kinh phí trả lương cho cán bộ, công chức.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.