Đồng thời, ACV cũng ký hợp đồng khai thác Cảng hàng không Quảng Trị với chủ đầu tư, đánh dấu bước tiến quan trọng kết nối hàng không và phát huy tiềm năng phát triển địa phương.
Phát triển mạng đường bay, mở rộng kết nối thị trường
Theo nội dung biên bản ghi nhớ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, cùng ACV và Tập đoàn T&T thống nhất phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy phát triển các đường bay nội địa và quốc tế đi/đến từ Cảng Hàng không Đồng Hới và Cảng Hàng không Quảng Trị, trên cơ sở nhu cầu thị trường, điều kiện hạ tầng và năng lực khai thác. Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa 3 bên trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không, mở rộng khả năng kết nối thị trường và tăng cường liên kết giữa hàng không với thương mại, du lịch và logistics.
Trong khuôn khổ hợp tác, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ vai trò đầu mối trong xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, phát triển thị trường và thu hút các đường bay, hành khách, hàng hóa. Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, tỉnh sẽ xem xét các cơ chế hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp triển khai, phát triển sản phẩm du lịch và tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến điểm đến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và duy trì các kết nối hàng không.
“ACV sẽ phát huy vai trò, kinh nghiệm của đơn vị khai thác hệ thống cảng hàng không trên cả nước để cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu và xúc tiến phát triển mạng đường bay; đồng thời kết nối, làm việc với các hãng hàng không và đối tác nhằm mở rộng cơ hội kết nối hàng không cho địa phương. ACV phối hợp quảng bá tiềm năng du lịch, thương mại, hỗ trợ chuyển đổi số và đào tạo nhân lực theo nội dung hợp tác đã thống nhất”, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV khẳng định.
Tập đoàn T&T phối hợp nghiên cứu các giải pháp thương mại và xúc tiến nhằm thu hút hãng hàng không, phát triển đường bay, nâng cao hiệu quả khai thác Cảng Hàng không Quảng Trị; đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, thương mại và logistics. Sự phối hợp giữa 3 bên được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường, tăng cường liên kết vùng và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Tăng năng lực hạ tầng, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không
Cùng với hợp tác phát triển mạng đường bay, việc nâng cao năng lực hạ tầng cảng hàng không giữ vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng tại khu vực. Đối với Cảng Hàng không Quảng Trị, dự án do Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư, được kỳ vọng bổ sung năng lực hạ tầng hàng không cho khu vực, tạo điều kiện mở rộng kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Việc ACV ký hợp đồng khai thác Cảng hàng không Quảng Trị với T&T Group là một nội dung quan trọng trong chương trình, góp phần thiết lập cơ sở hợp tác trong công tác khai thác cảng, hướng tới bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và phù hợp với các quy định hiện hành.
Tại buổi làm việc, ACV đã trao đổi về tình hình khai thác Cảng Hàng không Đồng Hới, tiến độ đầu tư mở rộng nhà ga hành khách T2 và định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách và hoạt động giao thương. Hiện nay, nhà ga hành khách T1 của Cảng Hàng không Đồng Hới có công suất thiết kế 500.000 hành khách/năm, năng lực phục vụ khoảng 300 hành khách/giờ cao điểm. Trong 9 tháng năm 2026, cảng phục vụ gần 446.250 lượt hành khách, tương đương 82% kế hoạch sản lượng hành khách cả năm.
Theo ông Nguyễn Cao Cường, trước nhu cầu phát triển ngày càng tăng, ACV đang triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 Đồng Hới với tổng mức đầu tư khoảng 1.750 tỷ đồng, công suất thiết kế 3 triệu hành khách/năm và năng lực phục vụ khoảng 1.200 hành khách/giờ cao điểm. Dự kiến, dự án sẽ được đưa vào khai thác từ tháng 3/2027. Theo định hướng, nhà ga T2 phục vụ hành khách nội địa, trong khi nhà ga T1 được nghiên cứu chuyển đổi công năng phục vụ các chuyến bay quốc tế theo yêu cầu thực tế và điều kiện khai thác.
Bên cạnh phát triển hạ tầng và thị trường, chuyển đổi số cũng được xác định là mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ tại Cảng Hàng không Đồng Hới.
“Trên cơ sở các hệ thống công nghệ hiện có và những hạng mục được đầu tư trong dự án Nhà ga T2, ACV từng bước phát triển hệ sinh thái dịch vụ số xuyên suốt hành trình hành khách, từ tiếp cận thông tin chuyến bay, làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến di chuyển và sử dụng các dịch vụ tại cảng. Đồng thời, ACV nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kiosk thông tin thông minh và robot hỗ trợ tương tác đa ngôn ngữ, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, hỗ trợ hành khách và giới thiệu các điểm đến du lịch của địa phương”, vị Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV cho hay.
Một trong những nội dung đáng chú ý là tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cảng Hàng không Đồng Hới với các nền tảng số của tỉnh, bao gồm thông tin giao thông, phương tiện vận chuyển, lưu trú, du lịch, ẩm thực và dịch vụ địa phương. Định hướng này cũng gắn với kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về nâng cao năng lực cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện.
Thông qua việc phối hợp phát triển hạ tầng, chuẩn bị vận hành, xúc tiến thị trường và thúc đẩy chuyển đổi số, 3 bên hướng tới khai thác hiệu quả hơn tiềm năng kết nối hàng không của khu vực. Trong đó, Cảng Hàng không Đồng Hới tiếp tục được đầu tư nâng cao năng lực phục vụ, còn Cảng hàng không Quảng Trị từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tiến tới khai thác.
Sự hợp tác, phát triển giữa các bên được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối vùng, mở rộng cơ hội giao thương, thu hút du khách và nhà đầu tư, đưa các giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của Quảng Trị đến gần hơn với thị trường trong nước và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội và tăng trưởng bền vững của địa phương.