Vùng núi cao Hà Quảng đổi thay nhờ vốn tín dụng chính sách

Hà Quảng từng là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng, nổi bật là cái nôi cách mạng hào hùng, sở hữu cảnh sắc non nước tươi đẹp đang có nhiều đổi thay mạnh mẽ, trong đó công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững đạt kết quả tích cực.

Ngân hàng chính sách xã hội Hà Quảng tích cực cho vay vốn tại các điểm giao dịch xã.
Ngân hàng chính sách xã hội Hà Quảng tích cực cho vay vốn tại các điểm giao dịch xã.

Đồng tâm, hợp lực thực hiện công tác giảm nghèo

Theo báo cáo, công tác giảm nghèo trên vùng cao biên giới Hà Quảng sau năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp từ 21 xã, thị trấn cũ thành 7 xã mới Thanh Long, Cần Yên, Thông Nông, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt thuộc tỉnh Cao Bằng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tỷ lệ giảm nghèo với mức giảm bình quân từ 4%-6% hộ nghèo hằng năm; xóa sạch gần 2.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo;…

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Hà, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp Hà Quảng trước đây, bà Linh Thanh Tuyền: Một trong những nguyên nhân chính làm nên sự đổi thay mạnh mẽ là Ngân hàng Chính sách xã hội đã tập trung huy động nguồn vốn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước. “Nguồn vốn chính sách không đơn thuần là giải pháp tài chính mà thực sự giữ vai trò động lực, đòn bẩy đối với công cuộc giảm nghèo, nhất là tại khu vực miền núi, dân tộc”, bà Tuyền chia sẻ.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng Đàm Thị Thu cũng cho biết, kể từ khi thành lập năm 2003 đến nay, dù gặp nhiều khó khăn thách thức, Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng vẫn luôn triển khai các biện pháp giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt.

Mạng lưới 24 Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng sau sáp nhập tiếp tục duy trì thực hiện như trước khi sắp xếp đơn vị hành chính địa phương 2 cấp. Các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận thuận lợi nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Đơn cử như xã Lũng Nặm, được sáp nhập từ các xã Lũng Nặm, Thượng Thôn, nhưng các điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn hoạt động đều đặn các công việc giải ngân cho vay, thu nợ, lãi với khách hàng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lũng Nặm Nông Trung Trực cho hay: từ khi hợp nhất đến nay, xã mở rộng địa giới, tăng tỷ lệ hộ được vay vốn ưu đãi, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Nhờ đó hầu hết người Nùng, Tày được đầu tư, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn để chủ động sản xuất kinh doanh; địa phương có thêm nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới

bi-thu-chi-bo-giam-doc-phong-giao-dich-nhcsxh-ha-quang-ba-dam-thi-thu-2179.jpg
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng Đàm Thị Thu.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng Đàm Thị Thu khẳng định: Thuận lợi nhất giúp đơn vị hoạt động hiệu quả là được ngân hàng cấp trên cùng lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, đặt các chương trình tín dụng chính sách được đứng ở vị trí quan trọng. Nhờ đó, tổng nguồn vốn chính sách ở vùng núi cao Hà Quảng tính đến 30/9 đạt 797,5 tỷ đồng, tăng 42,3 tỷ đồng so với năm trước, trong đó riêng nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh đạt xấp xỉ 126 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách là 797 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch tăng trưởng được giao và 11.788 khách hàng còn dư nợ.

Dòng vốn đã được chuyển tải về tận cơ sở, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp vào vụ sản xuất, kinh doanh. Tại xã Trường Hà, chị Đàm Thị Thảo sống tại xóm Nậm Nhũng đã mạnh dạn sử dụng vốn tín dụng ưu đãi đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả. “Được Hội Phụ nữ xã tuyên truyền, hỗ trợ, tôi đã vay và sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống phát triển chăn nuôi lợn. Ngoài việc chăn nuôi lợn, gia đình tôi còn lồng ghép vốn vay ưu đãi với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh tăng vụ ngô, lúa…. thu nhập gần 150 triệu đồng/năm, nhờ đó thoát cảnh nghèo túng, ổn định cuộc sống”, chị Đàm Thị Thảo tâm sự.

Còn ở xã Tổng Cọt, công tác giảm nghèo được thể hiện thông qua đồng vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng đầu tư phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng phủ xanh đất trống và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Điển hình qua các giai đoạn, địa phương này đã trồng mới hàng nghìn ha rừng và chuyển đổi diện tích đất nương rẫy hiệu quả thấp sang trồng các loài cây lâm nghiệp, cây công nghiệp và cây ăn quả. Ông Lưa Văn Hải là minh chứng cho việc thoát nghèo do sử dụng 78 triệu đồng vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư lập trang trại nuôi đàn ngựa 10 con kết hợp trồng rau quả xanh, sạch bệnh, mỗi năm trang trại cho giá trị kinh tế hàng trăm triệu đồng.

Chia sẻ về đóng góp của nguồn vốn tín dụng chính sách, ông Dương Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Tổng Cọt cho biết: Tổng Cọt là địa phương “hấp thụ” tốt nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước với 1.175 khách hàng vay hơn 146,8 tỷ đồng (tính đến 30/9). Nguồn vốn vay được các hộ dân sử dụng đúng mục đích, phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tiếp tục giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách

Trải qua 24 năm xây dựng, phát triển, toàn bộ hoạt động giao dịch tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng vẫn diễn ra khẩn trương, tích cực. Nổi bật sau khi sáp nhập đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng đã huy động được nguồn vốn lớn, chuyển tải kịp thời nguồn vốn về tận làng xã, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

nho-von-chinh-sach-vung-nui-cao-ha-quang-phat-trien-cac-mo-hinh-san-xuat-hieu-qua-4906.jpg
Nhờ vốn chính sách, vùng núi cao Hà Quảng phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả.

Riêng năm qua, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ hơn 4.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng 1.308 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ 498 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tạo việc làm cho 1.833 lao động. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 32,51% xuống còn 27,01%, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Có thể khẳng định dòng vốn tín dụng chính sách ở Hà Quảng đã, đang được giữ vững, chảy đều đặn và được ghi nhận là công cụ hữu hiệu trong công cuộc bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy thành tích đạt được Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng chủ động phối hợp chính quyền, đoàn thể địa phương, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 39-CT/TW, của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, tập trung huy động các nguồn lực, coi trọng nhiệm vụ nâng cao chất lượng tín dụng chính sách với việc mở rộng độ che phủ chính sách, ưu tiên việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Quảng, tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng nhằm đưa giao dịch ngân hàng hiện đại đến khách hàng là hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn...

nhcsxh-ha-quang-tich-cuc-cho-vay-von-tai-cac-diem-giao-dich-xa-162.jpg
Duy trì mạch chảy vốn tín dụng thông suốt để phục vụ bà con nhân dân.

Những ý nghĩa, việc làm đó thể hiện quyết tâm cao của Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục duy trì mạch chảy vốn tín dụng thông suốt để phục vụ nhân dân hiệu quả hơn trong cuộc hành trình vì an sinh xã hội bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Phát triển sản phẩm mới, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đang chuẩn bị triển khai hợp đồng quyền chọn chỉ số VN30, nghiên cứu sàn giao dịch dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phái sinh vàng và ETF vàng. Việc mở rộng sản phẩm gắn liền với hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường giám sát thị trường.

[Infographic] Chứng khoán ngày 20/10: VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 20/10: VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Kết phiên giao dịch 20/10,VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm (+0,13%) lên mức 1.691,97 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tích cực. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 6,0% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán đạt 220,5 tỷ đồng trên HoSE.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ký. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Nâng cao hiệu quả phối hợp, tăng cơ hội tiếp cận vốn cho phụ nữ

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm, VN-Index mất hơn 16 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/10, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ khi VN-Index giảm 16,07 điểm, xuống mức 1.689,84 điểm. Sức ép đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản. Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn.

[Infographic] VN-Index giảm 16,07 điểm về dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm

[Infographic] VN-Index giảm 16,07 điểm về dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm

Kết phiên giao dịch 19/10, VN-Index giảm 16,07 điểm (-0,94%) về mức 1.689,84 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE phân hóa, nghiêng về tích cực. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 12,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 799,5 tỷ đồng trên HoSE.

 Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội. (Nguồn ảnh: SBV)

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tập trung giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: JICA)

Hợp tác Việt-Nhật về nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử đoàn chuyên gia lần thứ 10 công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 9-15/10/2026.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Ảnh: DƯƠNG NGỌC)

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác với thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán cần thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: MAI NGỌC)

Hướng tới hệ sinh thái thanh toán số thông minh, liền mạch, an toàn

Hạ tầng thanh toán đang được mở rộng mạnh mẽ từ nội địa ra khu vực và quốc tế, nhằm nâng cao trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng. Cùng với đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải thiết lập các cơ chế "bảo vệ không khoảng cách" để bảo đảm an toàn cho tài sản và dữ liệu trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao.