Hòa Phát lãi 15.480 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm

Sáu tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, lợi nhuận đạt 15.480 tỷ đồng, tăng 103% so cùng kỳ năm trước và  hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tàu cập cảng chuyên dùng Hòa Phát Dung Quất bốc xếp hàng hóa tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát (Quảng Ngãi). Ảnh: MINH DŨNG
Tàu cập cảng chuyên dùng Hòa Phát Dung Quất bốc xếp hàng hóa tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát (Quảng Ngãi). Ảnh: MINH DŨNG

Kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi của thị trường thép và hiệu quả từ việc gia tăng công suất, mà còn tạo nền tảng để Hòa Phát đẩy nhanh chiến lược phát triển các dòng thép chất lượng cao, phục vụ những dự án hạ tầng quy mô lớn của đất nước.

Năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn này đã đạt 108.870 tỷ đồng, tăng 47% so cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 15.480 tỷ đồng, tăng 103% so cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước 8.478 tỷ đồng.

Với kết quả như trên, Hòa Phát hoàn thành 52% kế hoạch về doanh thu và 70% kế hoạch về lợi nhuận đã đề ra trong năm 2026. Riêng quý II/2026, Hòa Phát đạt doanh thu 55.557 tỷ đồng, tăng 53% so quý II/2025; lợi nhuận sau thuế đạt 6.424 tỷ đồng, tăng 51% so quý II/2025.

anh-hp.jpg
Dây chuyền sản xuất thép tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát (Quảng Ngãi). Ảnh: MINH DŨNG

Theo chiến lược đã đề ra, thép tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh chủ lực, đóng góp khoảng 93% doanh thu và 68% lợi nhuận của Hòa Phát. Việc Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (Quảng Ngãi) từng bước vận hành ổn định đã giúp nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường trong bối cảnh đầu tư công và xây dựng hạ tầng tiếp tục được thúc đẩy.

Trong 6 tháng qua, Hòa Phát đã sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tăng 32% so với nửa đầu năm ngoái. Riêng sản lượng bán hàng HRC ghi nhận gần 3,4 triệu tấn, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Đi đôi với việc mở rộng quy mô, Hòa Phát đang chuyển mạnh sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Điểm nhấn là dự án Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) với công suất thiết kế 700.000 tấn/năm. Đến nay, sau 7 tháng thi công, dự án đã hoàn thành hơn 50% khối lượng, vượt tiến độ đề ra.

Theo kế hoạch, từ quý II/2027, Hòa Phát sẽ cung cấp các sản phẩm ray đường sắt ra thị trường, hướng tới đáp ứng nhu cầu của các dự án hạ tầng trọng điểm trong nước như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và các tuyến đường sắt quốc gia.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ nguồn vật liệu cho ngành công nghiệp đường sắt, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Bên cạnh sản xuất thép, nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực đóng góp doanh thu, lợi nhuận lớn thứ 2 cho Hòa Phát. Theo đó, tập đoàn này đã xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà trong 6 tháng đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, Hòa Phát cũng đã khởi công đầu tư thêm nhiều khu công nghiệp mới như Hoàng Diệu (Hải Phòng), Đồng Phúc (Bắc Ninh), KCN Số 2, KCN Số 6 (Hưng Yên). Tổng diện tích các KCN này đạt 1.125 ha.

Với lĩnh vực điện lạnh, điện máy gia dụng, Hòa Phát đã khởi công nhà máy tủ lạnh mới tại Phú Mỹ với vốn đầu tư 50 triệu USD, công suất thiết kế 1,2 triệu sản phẩm/năm, hướng tới mở rộng xuất khẩu và đón làn sóng dịch chuyển đơn hàng sản xuất sang Việt Nam.

Hiện Hòa Phát vẫn đang là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất 16 triệu tấn mỗi năm, tập trung chủ yếu vào thép cuộn cán nóng và các dòng thép chất lượng cao.

Với việc duy trì kết quả kinh doanh tích cực cùng chiến lược đầu tư vào các sản phẩm thép đặc biệt đang tạo nền tảng vững chắc để Hòa Phát đón đầu nhu cầu vật liệu của các dự án hạ tầng quy mô lớn, đóng góp vào mục tiêu phát triển công nghiệp và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Bãi đỗ ô tô/ xe máy tại tuyến phố Lý Thái Tổ là một trọng 7 điểm đỗ đầu tiên thí điểm thu phí điện tử nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của người dân.

Sớm nhân rộng mô hình bãi đỗ xe thông minh thu phí điện tử

Khi công nghệ chạm đến những nhu cầu đời thường nhất của người dân như chiếc vé gửi xe, đó là lúc triết lý "Số hóa vị dân sinh" được hiện thực hóa một cách trọn vẹn nhất. Việc áp dụng thu phí điện tử không dừng tại hạ tầng giao thông tĩnh tại Hà Nội thời gian qua đã chứng minh tính đúng đắn của quyết sách hợp lòng dân.

Vietjet và Muang Thai ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh doanh và thể thao, văn hóa, phát triển cộng đồng giữa Việt Nam, Thái Lan và khu vực.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt của hai nữ doanh nhân hàng đầu Đông Nam Á

Các kênh truyền thông lớn của cả Việt Nam và Thái Lan đều đồng loạt đưa đậm nét hình ảnh ký kết hợp tác của hai nữ doanh nhân nổi bật Đông Nam Á: Nữ tỷ phú, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet và bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), CEO của Tập đoàn Muang Thai Insurance, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Ông Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho đại diện VETC.

VETC nhận kỷ lục Việt Nam về cứu hộ ô-tô toàn quốc

Ngày 20/5, Cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 (VETC RSA) chính thức nhận Bằng xác lập Kỷ lục của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), ghi nhận VETC Cứu hộ là Đơn vị vận hành hệ thống cứu hộ ô-tô toàn quốc tích hợp trên nền tảng số có mạng lưới đối tác và phương tiện cứu hộ nhiều nhất Việt Nam.

Công nhân thi công Trung tâm hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc.

Lắp đặt nhịp 81m đầu tiên, Trung tâm hội nghị APEC Phú Quốc bước vào giai đoạn then chốt

Sau khoảng 10 tháng thi công, Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC do Sun Group đầu tư tại Phú Quốc đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép. Giữa “đại công trường” tại đảo Ngọc, hình hài của một tổ hợp quy mô chưa từng có tại Việt Nam đang dần lộ diện, sẵn sàng xác lập vị thế đẳng cấp thế giới.

Nano S05 - Định nghĩa lại chuẩn mực di chuyển đô thị thông minh và tiết kiệm.

TMT Group chuẩn bị ra mắt ô-tô điện giá từ 148 triệu đồng

Công ty cổ phần ô-tô TMT (TMT Group) đang bước vào giai đoạn chuyển dịch chiến lược khi chuẩn bị ra mắt mẫu ô-tô điện mini Nano S05 vào tháng 6 tới. Sản phẩm được lắp ráp trong nước, dự kiến có giá từ 148 triệu đồng, mức giá được xem là “điểm phá vỡ” trên thị trường, mở ra cơ hội cho người dân đi xe máy có thêm lựa chọn.

Phát động chiến dịch Đông Khê năm 2026 phấn đấu hoàn thành dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh vào dịp sinh nhật Bác Hồ tới đây.

Phát động chiến dịch 85 ngày đêm hoàn thành dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Ngày 26/2, tại Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn phối hợp Tập đoàn Đèo Cả và các nhà đầu tư, đơn vị liên quan… phát động “Chiến dịch Đông Khê năm 2026” trong 85 ngày đêm hoàn thành dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh giai đoạn I theo hình thức đối tác công-tư (PPP).

Những ngày cận Tết Nguyên đán, ngày cũng như đêm, trên công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nhịp độ lao động vẫn hết sức sôi động, khẩn trương.

Dồn lực thi công “xuyên Tết” cầu Trần Hưng Đạo, quyết tâm hoàn thành giữa năm 2027

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nhịp độ lao động vẫn hết sức sôi động, khẩn trương. Chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group cùng các nhà thầu huy động máy móc, công nhân thi công liên tục, chỉ tranh thủ nghỉ từ chiều 29 đến sáng mồng 1 Tết, sau đó tiếp tục làm việc bình thường.