Phú Quốc: Nỗ lực tối đa đưa các đại công trình APEC 2027 “cán đích” đúng hẹn

Khi màn đêm buông xuống, đảo ngọc Phú Quốc (An Giang) càng trở nên rực sáng và sôi động hơn. Không chỉ ở những màn pháo hoa rực rỡ, nhịp độ thi công bất kể ngày đêm trên những đại công trường APEC 2027 mà Sun Group đang cấp tập triển khai cũng đang biến Phú Quốc thành “thành phố ánh sáng”.

Nhịp độ thi công bất kể ngày đêm tại những đại công trường APEC 2027 đang biến Phú Quốc trở thành “thành phố ánh sáng”.
Nhịp độ thi công bất kể ngày đêm tại những đại công trường APEC 2027 đang biến Phú Quốc trở thành “thành phố ánh sáng”.

Giữa “đại công trường” trên đảo Ngọc, một tổ hợp các công trình quy mô chưa từng có tại Việt Nam đang dần lộ diện. Nổi bật nhất trong tổng thể kiến trúc là hệ kết cấu thép mái, định hình nên những đường cong uốn lượn như sóng, tạo dấu ấn đặc trưng cho toàn bộ dự án.

Ngày cũng như đêm, tiếng máy móc thi công liên tục, vang dội tại loạt dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng dàn máy móc vận hành liên tục, các nguồn lực được huy động tối đa, tiến độ được giám sát từng giờ nhằm đưa công trình “cán đích” đúng hẹn.

Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC - “trái tim” của tổ hợp APEC, không khí thi công diễn ra vô cùng khẩn trương. Không gian hội nghị và triển lãm của Trung tâm Hội nghị APEC được thiết kế với diện tích lên tới 11.050m², nổi bật với kết cấu vượt nhịp 81m không cột, dự kiến xác lập kỷ lục lớn nhất trên thế giới.

Để tạo ra không gian rộng tới 81m (tương đương chiều dài một sân bóng đá) được vượt qua hoàn toàn mà không cần bất kỳ cột chống nào ở giữa, đòi hỏi toàn bộ hệ mái thép nặng 12.000 tấn phải được tính toán, phân bổ lực và “treo” từ hai phía, thay vì chống đỡ trực tiếp xuống nền.

ndo_br_khong-khi-tap-nap-tren-dai-cong-truong-3093.jpg

Hệ mái thép nhịp 81m kỳ vĩ đã dần lộ diện khung xương vững chãi. Sau khoảng 10 tháng thi công, đến nay, tổ hợp này đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép. Chủ đầu tư Sun Group cùng các nhà thầu đã áp dụng công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến từ hãng Hebetec (Thụy Sĩ). Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác đến từng milimet để đưa các nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40m một cách an toàn và ổn định.

ndo_br_cong-nhan-tap-nap-thi-cong-8004.jpg

Song song với các mũi thi công kết cấu thép, dự án đang được triển khai theo phương thức “cuốn chiếu”, tối ưu hóa tiến độ trên toàn công trường. Ngay khi các phân đoạn mái được hoàn thiện, công tác lợp mái và xây tường bao cũng được tổ chức triển khai đồng thời, giúp rút ngắn thời gian thi công tổng thể. Cách làm này không chỉ tận dụng hiệu quả từng “khoảng trống” thi công mà còn khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và làm chủ tiến độ ở quy mô siêu dự án của Tập đoàn Sun Group.

dai-cong-truong-apec-khong-ngu-4875.jpg

Đồng bộ cùng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, hạng mục nhà biểu diễn đa năng cũng đang ghi nhận những bứt phá ấn tượng về tiến độ. Theo kế hoạch, toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thành vào 30/10/2026, tiến tới hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027. Giai đoạn hoàn thiện nội thất vào đầu năm 2027 sẽ là bước cuối cùng để đưa công trình trở thành trung tâm MICE tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Khi chính thức đi vào hoạt động, cụm công trình này không chỉ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 mà còn là đòn bẩy chiến lược, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm của những sự kiện tầm cỡ quốc tế. Sự hiện diện của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho khát vọng vươn tầm và năng lực kiến tạo những công trình thay đổi vị thế quốc gia của Tập đoàn Sun Group.

ndo_br_toan-canh-du-an-mo-rong-cang-hang-khong-quoc-te-phu-quoc-3762.jpg

Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các hạng mục đang được triển khai đồng bộ, với tốc độ thi công được tính toán đến từng giờ. Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thiện phần xây dựng cơ bản, hình hài “phượng hoàng” dần lộ diện. Nhà ga VIP bước vào giai đoạn hoàn thiện, trong khi đó hạng mục đường cất hạ cánh 1C đã hoàn thành, chính thức đưa vào vận hành.

ndo_br_duong-tinh-dt975-8564.jpg

Trên tuyến ĐT975, từng đoàn xe tải và máy thảm nhựa nối đuôi nhau ngược xuôi, máy móc rền vang, nhịp độ khẩn trương, chạy đua với thời gian từng phút. Song song với đó, các công nhân cũng đang dốc lực thi công tuyến tàu điện LRT kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị APEC. Với công suất dự kiến hơn 4.500 hành khách/giờ, dự án mở ra hệ thống giao thông công cộng thông minh, xanh và bền vững lần đầu tiên có mặt tại Phú Quốc.

ndo_br_doan-xe-noi-dai-tren-dai-cong-truong-1445.jpg

Đảo ngọc những ngày này giống như một đại công trường không ngủ. Không chỉ cho thấy năng lực triển khai và làm chủ những dự án mang tầm “siêu công trình”, Sun Group còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc tái định hình hạ tầng chiến lược của Phú Quốc.

ndo_br_dai-cong-truong-bung-sang-1055.jpg

Ánh sáng từ những giàn đèn cao áp rực sáng xuyên đêm trên công trường, cũng là khát vọng về tương lai thịnh vượng được thắp sáng, tiền đề để thắp lên một “Thành phố ánh sáng” rực rỡ mai sau. Giữa nhịp độ thi công thần tốc, Phú Quốc đang chuyển mình, thay đổi diện mạo từng ngày, sẵn sàng ghi dấu ấn lịch sử tại APEC 2027.

​

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.