55 doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hà Tĩnh tham gia kết nối cung cầu với Hệ thống siêu thị GO!

Ngày 31/3, Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức Hội nghị kết nối cung-cầu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh với Hệ thống siêu thị GO! của tập đoàn.

Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức Hội nghị kết nối cung-cầu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh với Hệ thống siêu thị GO! của tập đoàn.
Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức Hội nghị kết nối cung-cầu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh với Hệ thống siêu thị GO! của tập đoàn.

Đây là lần đầu tiên, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sự kiện này, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP,... của tỉnh giới thiệu về thế mạnh của sản phẩm, quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm và kết nối trực tiếp 1-1 với cán bộ thu mua của Central Retail.

Tại sự kiện, 55 doanh nghiệp và hợp tác xã của tỉnh, tiêu biểu như: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng, Hợp tác xã và dịch vụ Hoa Lê, Tổ hợp tác sản xuất cam và kinh doanh cam Hương Thọ, Hợp tác xã mật ong Cường Nga, Công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm Hoàng Nguyên, Công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Lệ Phương,… đã có dịp kết nối trực tiếp với đội ngũ thu mua đến từ ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và ngành hàng thực phẩm tươi sống (Fresh Food) của Central Retail Việt Nam.

ndo_br_1111-5155.jpg
Thông qua buổi kết nối, nhiều đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh được Central Retail đánh giá cao, có nhiều cơ hội được đưa vào cung ứng trong hệ thống phân phối của GO!.

Thông qua buổi kết nối, nhiều đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh như: bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây, mật ong rừng, kẹo cu đơ, bánh đa vừng, giò lụa, giò me, nem chua,…được đội ngũ thu mua của Central Retail đánh giá cao, có nhiều cơ hội được đưa vào cung ứng trong hệ thống phân phối của GO!.

Ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Để các sản phẩm của tỉnh phát triển bền vững, mở rộng thị trường, đặc biệt là tham gia sâu vào hệ thống phân phối hiện đại, việc kết nối với các tập đoàn bán lẻ lớn như Central Retail Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sự kiện này là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh trực tiếp trao đổi, kết nối với Central Retail Việt Nam; đồng thời nắm bắt các tiêu chuẩn, quy trình đưa hàng vào hệ thống siêu thị, qua đó định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Đại diện Sở Công thương Hà Tĩnh cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các sản phẩm của tỉnh tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại.

ndo_br_2222-4198.jpg
Tỉnh Hà Tĩnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung và các sản phẩm đặc trưng có giá trị cao.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam: Hiện nay, hàng Việt Nam chiếm hơn 90% danh mục sản phẩm trên kệ của hệ thống siêu thị GO!, khẳng định nỗ lực bền bỉ trong việc đồng hành và phát triển hàng hóa, nhà sản xuất trong nước. Đơn vị hợp tác chặt chẽ với nông dân và các đối tác để bảo đảm sản phẩm luôn chất lượng cao, an toàn và truy xuất được nguồn gốc, đưa hàng Việt và những đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Những năm gần đây, kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP tăng bình quân từ 7-9%/năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phát triển tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân khoảng 15%/năm; cho thấy sức mua và thị trường nội địa tiếp tục phát triển ổn định.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng thương mại từng bước được đầu tư, tỉnh hiện có 151 chợ, 1 trung tâm thương mại và nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Mạng lưới bán lẻ hiện đại đang phát triển với sự tham gia của các thương hiệu lớn, mở ra nhiều cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp địa phương. Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên và truyền thống sản xuất lâu đời, tỉnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung và các sản phẩm đặc trưng có giá trị cao, tiêu biểu như bưởi Phúc Trạch, cam Hà Tĩnh, mật ong, nhung hươu, trầm hương, cùng nhiều sản phẩm chế biến như kẹo cu đơ, nước mắm, bánh ram…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay có 268 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên và gần 70 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp. Đây là nền tảng quan trọng để các sản phẩm của Hà Tĩnh từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện đại và hướng tới xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Bản đồ hướng tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn III không đi qua đầm An Khê để bảo vệ di sản.

Quảng Ngãi: Đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh để bảo vệ di sản

Chiều 23/5, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh hướng tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh không đi qua đầm An Khê để bảo vệ di sản.

Chính quyền phạt khi còn xây thô, giờ công trình ở xã Lộc An, thành phố Huế đã hoàn thiện.

Bài 2: Phạt để khắc phục hay phạt để tồn tại

Sau khi các sai phạm tại công trình ven sông Hương, Huế Times Square ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị phát hiện, điều được dư luận quan tâm không chỉ là mức xử phạt hành chính, mà là hướng xử lý đối với phần diện tích xây dựng ngoài giấy phép.

Một số kỹ sư đã trở về sau khi Huế có những nhà máy chế tạo, tạo việc làm ổn định.

Tăng cơ hội việc làm và sức hút của địa phương

Mỗi năm, hàng nghìn sinh viên rời Huế sau khi tốt nghiệp, nhưng cũng có những người lựa chọn Huế làm nơi lập nghiệp. Câu chuyện lao động ở Huế không còn đơn thuần là “đi hay ở”, mà là khả năng tạo cơ hội đủ rõ ràng để người trẻ lựa chọn.

Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng tăng cường xử lý vi phạm an toàn thực phẩm

Trong tháng ra quân cao điểm tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, xử lý 29 vụ/29 đối tượng vi phạm; khởi tố 1 vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”.

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Huế truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào

Sáng 22/5, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào, vừa được Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Kim Sau. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt khẩn cấp chủ mưu vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Sau (sinh năm 1985, trú phường Sơn Trà) để điều tra về tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn phường An Hải, với vai trò là chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Bài 1: Công trình ven sông Hương xây vượt chiều cao, phát sinh gần 600m² ngoài giấy phép

Bài 1: Công trình ven sông Hương xây vượt chiều cao, phát sinh gần 600m² ngoài giấy phép

Công trình Huế Times Square tại số 5 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, nằm sát bờ sông Hương, là tổ hợp dịch vụ, sự kiện, ẩm thực và giải trí được giới thiệu có quy mô hơn 8.000m² ở khu vực trung tâm thành phố. Dự án do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Vận tải An Phú Minh làm chủ đầu tư.