Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu văn học nghệ thuật

Ngày 27/6, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Văn học nghệ thuật Hà Nội/Huế-Thành phố Hồ Chí Minh: 50 năm tự hào bản anh hùng ca (30/4/1975-30/4/2025)”.

Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: MẠNH HẢO)
Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động giao lưu văn học nghệ thuật giữa thành phố Hà Nội, thành phố Huế và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 29/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua các tham luận, ý kiến của các đại biểu, hội thảo mở ra một không gian đối thoại liên vùng, gắn bó quá khứ-hiện tại-tương lai để khẳng định: trong sự giao hòa của ba miền bắc-trung-nam mà Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện, Văn học nghệ thuật Việt Nam hình thành được một chỉnh thể đa âm mà thống nhất.

ndo_br_dsc03479.jpg
Ông Hồ Đăng Thanh Ngọc (thứ hai từ trái sang), Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Huế tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tham luận của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Trần Thị An,… đã cho thấy Hà Nội hiện lên như một trung tâm của văn hiến, nơi lưu giữ tinh thần học thuật và bản lĩnh chính luận. Văn học Hà Nội là dòng văn học gắn với “trách nhiệm công dân”, phản ánh sâu sắc chiến tranh, hòa bình, thân phận con người và những trăn trở hiện sinh.

Trong khi đó Âm nhạc Hà Nội mang tính hàn lâm, đậm chất bác học, nhưng vẫn gắn bó với dân ca đồng bằng Bắc Bộ; Sân khấu Hà Nội là sự tiếp nối truyền thống bằng tư duy mới…

Qua các tham luận của Phạm Phú Phong, Thạc sĩ Nguyễn Thế,… thành phố Huế hiện lên như một không gian biểu tượng, nơi nghệ thuật không chỉ là mô tả hiện thực mà là cái nhìn siêu thực, mang chiều sâu bản thể.

ndo_br_dsc03486.jpg
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố Hồ Chí Minh Lê Nguyên Hiều trình bày tham luận tại hội thảo.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, các tham luận của nghệ sĩ Lê Nguyên Hiều, nhà văn Bích Ngân,… đã khái quát được Thành phố mang tên Bác là một trung tâm mở-hội nhập-thực hành-hiện đại hóa. Đây là thành phố không ngừng đổi mới nhưng vẫn giữ bản sắc riêng.

Phát biểu tại hội thảo, Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Huế, đánh giá 50 năm qua, nền Văn học nghệ thuật Hà Nội-Huế-Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những thành tựu lớn, những bước tiến dài trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc.

Văn học nghệ thuật 3 thành phố vẫn giữ vững mạch nguồn chủ nghĩa yêu nước, tinh thần nhân văn, gắn bó với dân tộc, đồng thời mở ra những không gian sáng tạo mới.

ndo_br_dsc03601.jpg
Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận.

“Hội thảo hôm nay là sự kiện đặc biệt không chỉ để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra một tương lai phát triển mới của văn học nghệ thuật của 3 thành phố đó là cùng sáng tạo, cùng chia sẻ và cùng gìn giữ bản sắc trong thời đại mới”, ông Hồ Đăng Thanh Ngọc nhấn mạnh.

Trước đó, trong khuôn khổ hoạt động giao lưu, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm Kiến trúc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, sách Văn học chủ đề: “Văn học nghệ thuật Hà Nội-Huế-Thành phố Hồ Chí Minh: 50 năm tự hào bản anh hùng ca (30/4/1975 - 30/4/2025)” tại trụ sở Liên hiệp.

z6747132701344-0cd4336b6d4fdfdb060131ade2cb56cf.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: NGỌC TUYẾT)

Triển lãm trưng bày các hình ảnh về những công trình kiến trúc biểu tượng, có giá trị lịch sử và nghệ thuật tại Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh; giới thiệu các tác phẩm hội họa, điêu khắc tiêu biểu phản ánh cuộc sống, con người và những dấu mốc lịch sử sau năm 1975.

Triển lãm cũng giới thiệu đến công chúng những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam trong 50 năm qua, cùng các tác phẩm văn học tiêu biểu, các tác phẩm đạt giải thưởng từ năm 1975 đến nay.

Chuỗi hoạt động giao lưu văn học nghệ thuật giữa 3 thành phố Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nêu bật những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng và mở rộng quan hệ đối ngoại trong gần 40 năm đổi mới của đất nước và 50 năm xây dựng và trưởng thành của Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và thành phố Huế.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn tập trung tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử đấu tranh yêu nước sâu sắc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tự hào dân tộc, tự hào về Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thông qua các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ ở 3 thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.