57 tác phẩm, công trình đạt giải Văn học Nghệ thuật Cố đô Huế lần thứ 7

Cứ 5 năm một lần, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế là sự kiện hân hoan và sôi động nhất của văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế và văn nghệ sĩ các tỉnh thành trong cả nước sáng tác về Thừa Thiên Huế. Năm nay, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô lần thứ VII (2018-2023) có 57 tác phẩm, công trình xuất sắc nhất đạt giải.
Lãnh đạo tỉnh trao giải A cho 7 tác giả/nhóm tác giả đoạt giải.
Lãnh đạo tỉnh trao giải A cho 7 tác giả/nhóm tác giả đoạt giải.

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra Lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô lần thứ VII (2018-2023).

Tham dự, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ bảy.

Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc cho biết, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô lần thứ bảy tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế với nhiều tác phẩm có chọn lọc cao; có chất lượng nội dung, giá trị nghệ thuật cũng như tính nhân văn sâu sắc, phản ánh chất lượng những đóng góp về sự phát triển của văn học nghệ thuật mà đội ngũ văn nghệ sĩ hùng hậu của tỉnh Thừa Thiên Huế đã bồi đắp những năm qua.

Năm nay, Ban Tổ chức Giải thưởng đã nhận được 244 tác phẩm, công trình của 113 tác giả thuộc 8 chuyên ngành văn học nghệ thuật đăng ký tham dự xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ VII (2018-2023). Qua công tác rà soát, đã có 19 tác phẩm, công trình không bảo đảm các tiêu chí quy định về thời gian công bố, về hồ sơ tác phẩm..., cơ quan Thường trực Giải thưởng đã báo cáo Ban tổ chức Giải thưởng và không đưa vào xét vòng sơ khảo, đồng thời thông báo đến các tổ chức và cá nhân có liên quan được biết.

Trao giải B cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải.
Trao giải B cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải.

Kết quả, có 225 tác phẩm, công trình/111 tác giả, nhóm tác giả thuộc 8 chuyên ngành văn học nghệ thuật đủ điều kiện được dự xét tặng giải thưởng vòng sơ khảo. Ban tổ chức giải đã xét tặng 57 đạt giải, bao gồm 7 giải hạng A, 18 giải hạng B, 32 giải hạng C.

Trong đó: Kiến trúc: 4 công trình/1 tập thể, 5 tác giả; Múa: 6 tác phẩm/1 tập thể, 5 tác giả; Mỹ thuật: 10 tác phẩm/10 tác giả; Nhiếp ảnh: 9 tác phẩm/9 tác giả; Sân khấu: 6 tác phẩm/5 đơn vị thực hiện, 1 cá nhân; Âm nhạc: 9 tác phẩm/9 tác giả; Văn nghệ dân gian: 2 tác phẩm/1 nhóm tác giả, 1 cá nhân; Văn học: 11 tác phẩm/11 tác giả.

Theo đánh giá của Ban tổ chức giải, các tác phẩm, công trình sáng tạo, nghiên cứu tham gia giải lần này có những nét nổi trội, mang tính sáng tạo độc đáo; chất lượng của một số chuyên ngành đã nâng lên rõ rệt, như: Kiến trúc, văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu... Đặc biệt, 7 giải hạng A xứng đáng là những tác phẩm tiêu biểu của các chuyên ngành. Các tác phẩm đã tập trung vào mảng đề tài quê hương và con người Việt Nam, con người Thừa Thiên Huế.

“Các tác phẩm được giải thưởng lần này là kết quả của quá trình học hỏi, lao động nghệ thuật gian khó, là quá trình chiếm lĩnh và nghiền ngẫm hiện thực đời sống và hiện thực tâm trạng một cách sâu sắc để thể hiện thành đặc trưng nghệ thuật ngôn từ, hình tượng và tư tưởng theo từng loại hình riêng. Các tác phẩm đều kết tinh được chiều sâu và chiều rộng của hiện thực, tầm cao của tư tưởng triết mỹ…”, Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc nhấn mạnh.

Trao giải C cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải.

Trao giải C cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải.

Theo ông Hồ Đăng Thanh Ngọc, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ 7 có nhiều tác phẩm có chất lượng nội dung giá trị nghệ thuật và mang tính nhân văn sâu sắc, phản ánh đúng thực chất chất lượng của nền Văn học nghệ thuật mà đội ngũ văn nghệ sĩ hùng hậu của tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây đắp những năm qua...

Nhiều tác phẩm đạt giải thưởng có nội dung tư tưởng ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước. Đề tài văn hóa, con người xứ Huế, gìn giữ và phát huy giá trị di sản là một trong những nội dung được nhiều tác giả quan tâm sáng tác. Các tác phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học-nghệ thuật cho thấy ở Thừa Thiên Huế đang dần hình thành những hướng nghiên cứu mũi nhọn, đặc thù, quy tụ các tác giả ở nhiều thế hệ khác nhau.

Điều đáng mừng là lực lượng sáng tác trẻ tiếp tục khẳng định mình với những gương mặt triển vọng cho nền Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Những nhân tố trẻ này đang độ chín, sẽ là mùa quả ngọt của tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.