Thành phố Hồ Chí Minh công bố 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu

Sáng 25/4, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp báo công bố 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Đại biểu tặng hoa cho các nhân vật giao lưu. (Ảnh M.H)
Đại biểu tặng hoa cho các nhân vật giao lưu. (Ảnh M.H)

Tại buổi họp báo, ban tổ chức cho biết, từ tháng 9/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch bình chọn và tuyên dương các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố trong chặng đường nửa thế kỷ hình thành v à phát triển.

Hoạt động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu còn là sự tri ân đối với quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ của đội ngũ văn nghệ sĩ, đồng thời cổ vũ, động viên lực lượng sáng tác tiếp tục phát huy năng lực, tâm huyết để cho ra đời thêm nhiều tác phẩm chất lượng, giàu chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: M.H)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: M.H)

Đây cũng là dịp để Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, đặt ra những yêu cầu và kỳ vọng mới trong quá trình xây dựng, phát triển nền văn học, nghệ thuật thành phố trong thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trên cơ sở đề cử của Hội đồng Sơ khảo tại các hội chuyên ngành, Hội đồng đề cử chuyên ngành đã rà soát, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá tác phẩm văn học, nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh qua 50 năm sau ngày đất nước thống nhất là một kho tàng với nhiều tác phẩm hết sức tầm vóc, mẫu mực trong hoạt động sáng tác và dàn dựng, có những dấu ấn quan trọng trong đời sống văn hóa, xã hội của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

“Để chọn lựa 50 tác phẩm là một việc rất khó khăn, cần cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Trên cơ sở rà soát, đánh giá, hội đồng đã đề cử thêm một số tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, thống nhất danh sách đề xuất Hội đồng cấp thành phố xem xét, bình chọn với tổng số 87 tác phẩm”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy cho hay.

Từ 87 tác phẩm đề cử, ban tổ chức đã tiến hành công bố lấy ý kiến của nhân dân. Cách làm mới mẻ, dân chủ này thể hiện rõ tinh thần cầu thị, minh bạch trong công tác ghi nhận, vinh danh các giá trị nghệ thuật; đồng thời khẳng định vai trò của công chúng trong việc đồng hành và đánh giá sự phát triển của văn học, nghệ thuật thành phố.

Giao lưu với các tác giả có tác phẩm được bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu. (Ảnh M.H)

Giao lưu với các tác giả có tác phẩm được bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu. (Ảnh M.H)

Kết quả, Hội đồng bình chọn cấp thành phố đã thống nhất công nhận 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật chính thức, ở các lĩnh vực như sau: Lĩnh vực Mỹ thuật có 5 tác phẩm; lĩnh vực Nhiếp ảnh có 5 tác phẩm; lĩnh vực Văn học có 5 tác phẩm; lĩnh vực Kiến trúc có 5 tác phẩm; lĩnh vực Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số có 5 tác phẩm; lĩnh vực Múa có 5 tác phẩm; lĩnh vực Điện ảnh có 6 tác phẩm; lĩnh vực Âm nhạc có 7 tác phẩm và lĩnh vực Sân khấu có 7 tác phẩm.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cũng tổ chức giao lưu với các tác giả, tác phẩm tiêu biểu, gồm: Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn - tác giả ca khúc “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”; Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Danh, tác giả vở diễn hát bội “Lê Công Kỳ Án”; ông Nguyễn Quang Vinh - đại diện nhóm tác giả Bộ tranh gốm tại Đền Bến Dược và ông Tuấn Lê - Đạo diễn của "À Ố Show"…

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.