Giáo dục Thủ đô có nhiều khởi sắc

Năm học 2024-2025, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Hà Nội đạt nhiều kết quả toàn diện ở các cấp học, ngành học, khẳng định vị thế đầu tàu của giáo dục Thủ đô trong sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Giờ ôn thi của học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Tiến, huyện Chương Mỹ. (Ảnh: QUÝ TÙNG)
Giờ ôn thi của học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Tiến, huyện Chương Mỹ. (Ảnh: QUÝ TÙNG)

Năm học 2024-2025 mang dấu mốc đặc biệt khi Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) chính thức chuyển mình trở thành Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An. Cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An cho biết, năm học vừa qua, học sinh nhà trường tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vượt khó qua những thành tích ấn tượng trên nhiều cuộc thi học thuật và sáng tạo. Toàn trường có 31 giải học sinh giỏi quốc gia, 277 giải học sinh giỏi thành phố (trong đó có 33 giải nhất), 674 giải cấp cụm, 62 giải tại kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường chú trọng giáo dục toàn diện thông qua các hoạt động truyền thống, tư vấn hướng nghiệp. Từ khơi dậy kỹ năng và cảm hứng học tập ở khối 10, phát triển năng lực ở khối 11, đến đồng hành chọn trường, chọn nghề ở khối 12 - mỗi hoạt động đều góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, định hướng tương lai cho học sinh. Trường cũng tự hào là đơn vị đi đầu phát triển đảng trong học sinh. Năm học này, trường có năm học sinh ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Những năm qua, Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) đạt nhiều thành tích. Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên sau khi tách, quy mô trường, lớp thu nhỏ lại với 51 lớp học, 2.401 học sinh và gần 130 thầy, cô giáo. Đây cũng là năm đầu tiên cả bốn khối lớp cùng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với sách giáo khoa mới, cách đánh giá mới, nhiều mô hình và phương pháp dạy học mới được triển khai.

Chia sẻ về những thứ “đầu tiên” rất đặc biệt này, cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cho biết, năm học vừa qua, học sinh toàn trường giành được 1.405 giải học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia và quốc tế. Trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9, nhà trường dẫn đầu quận Ba Đình với 40 giải, trong đó có 18 giải nhất và nhì. Đáng chú ý, môn Khoa học Tự nhiên - mạch kiến thức Vật sống có ba Giải nhất cấp thành phố. Toàn trường có 801 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc (chiếm 33,38%), có 1.936 học sinh được xếp loại học tập tốt (chiếm 80,67%).

Nhiều năm qua, Trường THCS Nguyễn Trãi A (huyện Thường Tín) luôn là cơ sở giáo dục dẫn đầu của huyện. Cô Phạm Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng trường cho biết, năm học 2024-2025, trường đẩy mạnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Với thế mạnh là trường đạt chuẩn quốc gia, trường đã vận dụng sáng tạo và hiệu quả các cuộc vận động, phong trào lớn của ngành như: Nhà trường cùng chung tay phát triển-Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm; xây dựng xã hội học tập và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời; đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh. Vì vậy, năm học này, trường có một học sinh đoạt Huy chương vàng kỳ thi Toán quốc tế; 10 học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố, 343 học sinh giỏi cấp huyện…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Hà Nội hiện có quy mô giáo dục đứng đầu cả nước với 2.913 trường mầm non, phổ thông; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. Riêng năm học 2024-2025, thành phố xây dựng, thành lập mới 35 trường học; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố đạt gần 80%; công nhận 23 trường chất lượng cao; công tác đầu tư xây dựng bảy trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích 5ha trở lên được tập trung thực hiện.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thủ đô năm học 2024-2025 phát triển toàn diện ở các cấp học, ngành học. 2,3 triệu học sinh và hơn 140.000 cán bộ, giáo viên Thủ đô đã đạt được những thành tích xuất sắc: Tăng năm bậc thứ hạng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT; 18 học sinh đoạt giải quốc tế; 200 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia… Cũng trong năm học này, thành phố đã tổ chức kết nạp Đảng cho 168 học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

[Infographic] Đoàn Giám sát của Ban Bí thư thực hiện giám sát chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông

Hoạt động giám sát thực hiện theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và hệ thống chính trị quan tâm, đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới. 

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải. 

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông

Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.