Giải “bài toán” khan nhân lực ngành xây dựng

Thời gian gần đây, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn đồng loạt triển khai, đã mở ra cơ hội việc làm rộng lớn, nhưng cũng đặt các doanh nghiệp ngành xây dựng trước áp lực thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tọa đàm về liên kết "ba nhà" giải tỏa áp lực thiếu hụt nhân lực. (Ảnh: TẠ HẢI)
Các đại biểu tham gia thảo luận tại tọa đàm về liên kết "ba nhà" giải tỏa áp lực thiếu hụt nhân lực. (Ảnh: TẠ HẢI)

Sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp lớn vào lĩnh vực này khiến cuộc cạnh tranh nhân lực càng lúc càng trở nên gay gắt. Có những thời điểm, nhiều doanh nghiệp xây dựng quy mô nhỏ gặp cảnh lao đao, khốn đốn trong tuyển dụng và giữ chân lao động có tay nghề.

Áp lực thiếu hụt nhân lực

Tại buổi Tọa đàm "Hóa giải nguy cơ thiếu hụt nhân lực ngành xây dựng: Cần cái “bắt tay” của "ba nhà”" do Báo Xây dựng tổ chức chiều 22/10, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp xây dựng, cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý Nhà nước đều chung nhận định, với yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao, thách thức về nguồn nhân lực không chỉ ở chỗ khan hiếm, thiếu hụt về số lượng, mà còn ở khoảng cách giữa năng lực được đào tạo và yêu cầu thực tế tại công trường.

Chính vì thế, sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp, để hoạt động đào tạo thật sự gắn với nhu cầu của thị trường, nguồn nhân lực được chuẩn bị đúng và trúng yêu cầu thực tiễn đang được đặt ra cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

ndo_bl_mr-cau-8947.jpg
Ông Lê Hữu Cầu, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng. (Ảnh: TẠ HẢI)

Ông Lê Hữu Cầu, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, theo tính toán sơ bộ, dự án đường sắt tốc độ cao trên tuyến bắc-nam giai đoạn 2026-2032 có nhu cầu nhân lực phục vụ công tác quản lý dự án ước khoảng 700-900 cán bộ, chưa kể các lực lượng nhân sự khác tham gia triển khai. Đây là nhu cầu rất lớn, đặt ra yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực từ sớm, cả về số lượng lẫn chất lượng chuyên môn.

Nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông bị thiếu hụt đã được cảnh báo từ nhiều năm trước, do sức hút của ngành còn thấp so những ngành khác, cơ cấu đào tạo, chính sách đãi ngộ cũng chưa thật sự hấp dẫn, tạo ra những khoảng trống về nhân lực trong những năm tới. Sự thiếu hụt không chỉ nằm ở đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có trình độ, mà còn xảy ra ở cả lực lượng lao động trực tiếp như lái xe, lái máy và công nhân kỹ thuật.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nhận định: Không chỉ riêng Tập đoàn Đèo Cả, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng đều cảm nhận rất rõ áp lực thiếu hụt nhân lực tại các công trường, đặc biệt tình trạng dịch chuyển lao động có tay nghề từ các doanh nghiệp giao thông truyền thống sang những ngành nghề khác hoặc sang các doanh nghiệp mới tham gia lĩnh vực đầu tư, xây dựng hạ tầng.

ndo_bl_nhan-luc-thieu-hut-4881.jpg
Thách thức về nguồn nhân lực không chỉ ở chỗ khan hiếm, thiếu hụt về số lượng, mà còn ở khoảng cách giữa năng lực được đào tạo và yêu cầu thực tế tại công trường. (Ảnh: HUY VŨ)

Điều này khiến áp lực tuyển dụng ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết để Đèo Cả chủ động tìm kiếm những giải pháp phát triển nguồn nhân lực bền vững. Tập đoàn xác định phải chủ động chuẩn bị nguồn lực từ sớm, với quan điểm "xây người trước khi xây đường", tức là chuẩn bị nhân sự trước khi triển khai dự án.

Ông Huy cho hay, hiện nay, Tập đoàn Đèo Cả có hơn 10.000 nhân sự làm việc trên khắp cả nước. Theo tính toán, trong vòng 2 năm tới, nhu cầu nhân lực của tập đoàn sẽ tăng khoảng 30% so với hiện tại, tương đương khoảng 3.000 người. Nhu cầu nhân lực tăng cao, doanh nghiệp phải có trách nhiệm trực tiếp trong việc phát triển nguồn nhân lực, thay vì chỉ trông chờ vào thị trường lao động. Nếu chỉ cạnh tranh bằng mức lương để thu hút nhân sự từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, vô hình trung chỉ tạo ra sự dịch chuyển lao động mà chưa thật sự bổ khuyết nguồn nhân lực cho toàn ngành.

Ông Trần Đình Lân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và xây dựng Trung Chính đánh giá, nhu cầu nhân lực ngành xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đang tăng đột biến bởi hàng loạt dự án đường bộ, đường sắt, đường sắt tốc độ cao đang được và sắp triển khai. Trong khi đó, nguồn cung nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

ndo_br_nhan-luc-6309.jpg
Nhu cầu nhân lực ngành xây dựng đang tăng đột biến bởi hàng loạt dự án đường bộ, đường sắt, đường sắt tốc độ cao đang được và sắp triển khai. (Ảnh: HUY VŨ)

“Từ năm 2025 đến nay, nhu cầu nhân lực của Trung Chính đã tăng gần gấp 3 lần, buộc doanh nghiệp phải liên tục tuyển dụng và chủ động tìm kiếm nguồn lao động, trong đó phối hợp các cơ sở đào tạo, định hướng chuyên ngành và tuyển dụng sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều quan trọng là phải tạo điều kiện để doanh nghiệp có đủ nguồn lực tài chính, nhà trường có đủ điều kiện đào tạo và người lao động có động lực gắn bó lâu dài với ngành. Chỉ khi những yếu tố này được giải quyết đồng bộ, nguồn nhân lực cho các dự án xây dựng giao thông mới bảo đảm bền vững”, ông Lân nêu quan điểm.

Nhân lực phải đi trước một bước

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) là người có nhiều năm gắn bó trong lĩnh vực xây dựng-giao thông. Từ vai trò quản lý Nhà nước trước đây, đến hoạt động trong hội nghề nghiệp hiện nay, ông từng theo dõi sát sao các công trình lớn của đất nước từ giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, trực tiếp chứng kiến nhiều công trình trọng điểm quốc gia lần đầu được triển khai tại Việt Nam, cũng như sự trưởng thành và lớn mạnh của ngành giao thông-xây dựng.

ndo_br_mr-chung-3821.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI). (Ảnh: TẠ HẢI)

Theo Tiến sĩ Trần Chủng, các cơ quan quản lý chưa chủ động trong quy hoạch, dự báo và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn. Có những giai đoạn, ngành cầu đường tại Trường đại học Xây dựng, Trường đại học Giao thông vận tải thậm chí phải tuyển sinh ở mức điểm sàn, trong khi đây là những ngành đòi hỏi tư duy khoa học và năng lực chuyên môn cao để giải quyết các bài toán phức tạp về kết cấu, vật liệu, cơ học…

Môi trường làm việc hiện nay cũng chưa đủ sức thu hút và giữ chân người lao động. Trong bối cảnh các ngành nghề cạnh tranh gay gắt, nếu không cải thiện điều kiện làm việc và chính sách đãi ngộ, ngành xây dựng sẽ khó giữ được người giỏi, người có tay nghề. Bên cạnh đó, cần khơi dậy khát vọng cống hiến và trao truyền tình yêu nghề cho thế hệ trẻ. Nghề xây dựng-giao thông có niềm tự hào rất riêng. Một cây cầu được hoàn thành, một con đường thông xe hay một tuyến hầm xuyên núi đưa vào khai thác, đối với thợ cầu đường, đó là niềm vinh dự, tự hào không có gì đo đếm được.

“Tôi mong mỏi các cơ quan chức năng sớm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở dự báo nhu cầu và tính toán khoa học, thay vì chỉ giải quyết tình trạng thiếu hụt khi các dự án đã bước vào giai đoạn triển khai. Cùng với đó, cần có cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút, giữ chân và bảo đảm thu nhập xứng đáng cho đội ngũ người lao động đang ngày đêm tham gia phát triển hạ tầng xây dựng của đất nước”, Tiến sĩ Trần Chủng bày tỏ.

Là cơ sở đào tạo có quy mô hơn 25.000 sinh viên, trong đó hơn 70% chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực phục vụ trực tiếp ngành giao thông vận tải và xây dựng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải cho biết, chỉ khi nhà trường và doanh nghiệp cùng chủ động phối hợp từ khâu xác định nhu cầu, xây dựng chương trình đào tạo đến tổ chức thực hành, thực tập và tuyển dụng, mối liên kết này mới thật sự đi vào chiều sâu, góp phần giải quyết bài toán nhân lực.

ndo_bl_mr-long-3503.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải. (Ảnh: TẠ HẢI)

“Để phát triển nguồn nhân lực hiệu quả và bền vững, các đơn vị, doanh nghiệp cần xây dựng kịch bản, dự báo nhu cầu nhân lực sát thực theo từng giai đoạn, làm cơ sở định hướng quy mô và ngành nghề đào tạo. Đặc biệt, doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, từ xây dựng chương trình, xác định chuẩn đầu ra đến tổ chức thực hành, thực tập và đánh giá năng lực người học, gắn kết đào tạo với nhu cầu tuyển dụng. Khi đó, nhà trường không chỉ cung cấp nguồn nhân lực mà còn có thể đồng hành cùng doanh nghiệp trong ứng dụng, phát triển công nghệ và đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành”, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long đánh giá.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng khẳng định, làn sóng đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang mở ra cơ hội phát triển chưa từng có cho ngành xây dựng, đồng thời cũng tạo áp lực rất lớn lên thị trường lao động. Thông qua tọa đàm, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà trường đã cùng trao đổi, đề xuất cấp có thẩm quyền những cơ chế, chính sách thiết thực để hóa giải thách thức, áp lực này, đưa hoạt động đào tạo nghề thật sự gắn với nhu cầu của thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển các công trình hạ tầng trọng điểm của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IV phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Cục Hải quan)

Hải quan khu vực IV cảnh báo 14 nhóm rủi ro đối với doanh nghiệp chế xuất

Tại hội nghị đối thoại với 149 doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chi cục Hải quan khu vực IV đã hướng dẫn các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; đồng thời cảnh báo 14 nhóm rủi ro thường gặp nhằm giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa vi phạm, hạn chế phát sinh chi phí và nghĩa vụ thuế.

Hội thảo "Định hình lại quá trình hội nhập và khả năng chống chịu của doanh nghiệp: trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, thương mại và quản trị doanh nghiệp gia đình” được tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: PV)

Ứng dụng AI và chuyển đổi xanh để gia tăng giá trị nội địa cho doanh nghiệp

Ngày 22/10, Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp Đại học President, Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế để tìm giải pháp nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi xanh.

Quang cảnh Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk: Nâng cao hiệu quả triển khai mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản

Trong bối cảnh thị trường tiêu thụ, xuất khẩu nông sản ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là công cụ quan trọng để tổ chức lại sản xuất, quản lý chất lượng và nâng cao uy tín hàng nông sản Việt Nam.

Ảnh minh họa: Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Nhổn-ga Hà Nội.

Hà Nội đề xuất phương án cải dịch đường sắt khu vực phía nam

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội vừa trình phương án tuyến và vị trí công trình tỷ lệ 1/500 Dự án cải dịch đường sắt khu vực phía nam Hà Nội, nhằm phục vụ nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, chỉnh trang đô thị và tổ chức lại mạng lưới giao thông khu vực. Dự án dự tính dài 27,5km, bước đầu có tổng mức đầu tư gần 12.420 tỷ đồng.

Cán bộ Điện lực Mèo Vạc tuyên truyền sử dụng điện an toàn cho người dân thôn Dì Chủa Phàng, xã Mèo Vạc. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Thắp sáng vùng lõm, mở đường phát triển vùng cao

Đưa điện lưới quốc gia đến những thôn, bản vùng sâu, vùng xa được đánh giá góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội các địa phương. Tại Tuyên Quang, để đưa điện đến với người dân, ngành điện đã vượt qua địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, linh hoạt giải pháp thi công, từng bước thắp sáng những bản làng còn thiếu điện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức xúc cát khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2. (Ảnh: TS)

Khởi công dự án công nghiệp sinh thái quy mô 316,77ha ở phía bắc Đồng Nai

Nằm trong Tuần lễ “Phú Riềng Đỏ” - kỷ niệm 97 thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, Ngày truyền thống ngành cao-su Việt Nam (ngày 28/10/1929) và 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp cao-su, sáng 22/10, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú tổ chức khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đổi mới phương thức điều hành, khơi thông nguồn lực doanh nghiệp

Ngày 22/10, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp nhằm lắng nghe, giải đáp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Hơn 100 doanh nghiệp, đại diện cho hơn 14.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã tham dự.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện Luật Đất đai, tạo nền tảng pháp lý ổn định lâu dài

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai theo hướng ổn định lâu dài, giải quyết căn bản những điểm nghẽn về quy hoạch, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk ra quân chiến dịch 30 ngày đêm hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP

Thông qua chiến dịch 30 ngày đêm hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, tỉnh Đắk Lắk hướng tới nâng cao chất lượng sầu riêng, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ và xuất khẩu, củng cố uy tín ngành hàng, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.