Gắn kết nghiên cứu khoa học và quản lý để đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ trong tình hình mới

Việc gắn kết nghiên cứu, đào tạo với công tác quản lý là giải pháp góp phần chuẩn hóa năng lực đội ngũ, đổi mới tư duy, tạo đột phá trong công tác tham mưu, nâng tầm chất lượng tham mưu chính sách nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan điểm xuyên suốt và tầm nhìn chiến lược của Đảng xác định rõ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố đột phá, trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững. Có thể nói, đây là những yếu tố then chốt và là động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Khoa học, công nghệ là nền tảng cốt lõi cung cấp phương tiện, kiến thức, giải pháp để tạo ra đổi mới sáng tạo, trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao có năng lực, kỹ năng cần thiết để ứng dụng, phát triển những tiến bộ đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và giải quyết các thách thức quốc gia và toàn cầu.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, coi khoa học và công nghệ là động lực then chốt, còn đổi mới sáng tạo là yếu tố vượt lên những giới hạn hiện tại.

Đối với các nhà khoa học hiện đang giữ vị trí lãnh đạo tại các cơ quan tham mưu xây dựng, hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật, nêu cao vai trò nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành là yếu tố quan trọng góp phần đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác.

Trong số những người được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025 có 2 Phó Giáo sư hiện đang giữ vị trí lãnh đạo tại các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Việc gắn kết nghiên cứu, đào tạo với công tác quản lý đang là giải pháp góp phần đổi mới tư duy, nâng tầm chất lượng tham mưu chính sách nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về lĩnh vực y tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức hiện là Thứ trưởng Y tế. Ông nguyên là nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Bên cạnh công tác quản lý, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức có bề dày thành tựu trong nghiên cứu khoa học và đào tạo, đặc biệt ở lĩnh vực Nội khoa-Tim mạch.

tt-nguyen-tri-thuc-2-8418.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng y tế, người nêu cao vai trò nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành. (Ảnh: Bộ Y tế)

Trong nghiên cứu khoa học, ông là chuyên gia về rối loạn nhịp và suy tim, tiên phong ứng dụng các thiết bị cấy ghép hiện đại; chủ trì hoàn thành các đề tài nghiên cứu (trong đó có 2 đề tài cấp Bộ); công bố nhiều bài báo khoa học (với 9 bài trên tạp chí quốc tế uy tín) và xuất bản một số sách chuyên khảo.

Về đào tạo, ông tích cực tham gia giảng dạy, đào tạo chuyên môn về can thiệp tim mạch tại các trường y khoa lớn, hướng dẫn thành công nhiều nghiên cứu sinh và học viên cao học.

Trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Toàn hiện là Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Toàn đã có 19 năm gắn bó với công tác đào tạo, bồi dưỡng. Ông đã hướng dẫn thành công nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học; công bố 55 bài báo khoa học (với 7 bài trên tạp chí quốc tế uy tín); xuất bản sách tham khảo; chủ biên nhiều chương trình, tài liệu bồi dưỡng; tham gia đề tài khoa học các cấp (trong đó chủ nhiệm 1 đề tài cấp Nhà nước).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Toàn cũng đã tạo điều kiện để các cán bộ, giảng viên, người học tham gia cùng nghiên cứu khoa học, thực tập tốt nghiệp, cũng như góp phần thúc đẩy các hợp tác giữa các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

159cfa54e60d6953301c-568.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (bên trái các ảnh) đóng góp tích cực trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế.

Trong công tác, ông giữ vai trò then chốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị, điển hình là Nghị quyết số 139/2024/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quyết định số 1117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, là các nhiệm vụ lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Có thể thấy rõ ở các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, nghiên cứu khoa học cung cấp luận cứ lý luận và thực tiễn vững chắc, đảm bảo tính khoa học trong hoạch định chính sách. Đồng thời, việc gắn kết chặt chẽ công tác quản lý với đào tạo nhân lực chất lượng cao sẽ góp phần chuẩn hóa năng lực đội ngũ, tạo đột phá trong công tác tham mưu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Do đó, cần phát huy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo với vai trò là nền tảng nâng cao chất lượng tham mưu chính sách quản lý nhà nước. Đặc biệt, khi nhà khoa học là cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan nhà nước, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng văn hóa công vụ, chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên và đội ngũ cán bộ của đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2027.

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ

Sáng 30/11 (giờ Việt Nam), tại Ấn Độ, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2027. Tại Đại hội, 50 đại biểu chính thức đã đại diện khoảng 400 hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đất nước Phật giáo bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I.