Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu từ môi trường giáo dục toàn diện

Tại vòng chung kết quốc gia Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) vừa qua ở Hà Nội, học sinh Trường trung học cơ sở năng khiếu (Trường đại học Sư phạm Hà Nội) ghi dấu ấn với thành tích nổi bật khi giành 1 giải Vô địch toàn quốc khối 6 cùng 20 huy chương các loại, gồm 7 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Ban tổ chức trao giải Vô địch cho em Trần Ngọc Bảo Nguyên, học sinh lớp 6 Trường trung học cơ sở năng khiếu, Trường đại học Sư phạm Hà Nội.
Ban tổ chức trao giải Vô địch cho em Trần Ngọc Bảo Nguyên, học sinh lớp 6 Trường trung học cơ sở năng khiếu, Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực học sinh nhà trường mà còn cho thấy hiệu quả trong định hướng phát hiện, bồi dưỡng tư duy toán học và năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh ngay từ cấp trung học cơ sở.

Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với thầy Phạm Minh Phương - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở năng khiếu, về định hướng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu cũng như xây dựng môi trường giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh.

Phóng viên: Thưa ông, kết quả của học sinh Trường trung học cơ sở năng khiếu tại AIMO 2025-2026 cho thấy chất lượng đào tạo của nhà trường trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Nhà trường đã xây dựng quá trình này như thế nào?

Ông Phạm Minh Phương: Tại trường chúng tôi, quá trình phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu không phải là một chiến dịch ngắn hạn theo kiểu "luyện gà chọi", mà là một quá trình dài hạn, được thực hiện bài bản, có lộ trình, tạo nên một hệ sinh thái giáo dục bền vững. Ngay từ khâu đầu vào, thông qua bài đánh giá năng lực tổng hợp, nhà trường đã lựa chọn được những học sinh có tư duy tốt. Sau đó, ngay khi các em bước chân vào lớp 6, thông qua mô hình học tập chính khóa kết hợp với hệ thống câu lạc bộ văn hóa phong phú (Toán, Toán tiếng Anh, Tin học, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, STEM, Văn học, tiếng Anh...), nhà trường tạo ra không gian để các em bộc lộ tư duy một cách tự nhiên nhất. Các thầy cô giáo sẽ đóng vai trò là những người quan sát, phát hiện những năng lực nổi trội của các em để kịp thời định hướng.

db964c07-8059-429a-ada7-3648ebfa0b51.jpg
Thí sinh dự thi AIMO năm học 2025-2026. (Ảnh: TP)

Mỗi học sinh năng khiếu là một cá tính riêng biệt. Nhà trường xây dựng lộ trình bồi dưỡng linh hoạt, phù hợp với nhịp độ phát triển của từng em. Bên cạnh việc nâng cao học thuật, nhà trường chú trọng bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành và năng lực tâm lý cho học sinh. Thành công tại một cuộc thi chuẩn quốc tế như AIMO đòi hỏi các em phải có tư duy logic sắc bén bằng ngôn ngữ toàn cầu và một bản lĩnh vững vàng trước áp lực. Đó là kết quả của một quá trình rèn luyện đồng bộ.

Mục tiêu dài hạn của nhà trường là tạo ra bệ phóng vững chắc nhất về cả kiến thức, kỹ năng và nhân cách từ bậc trung học cơ sở, để các em sẵn sàng bứt phá ở các bậc học cao hơn và trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Phóng viên: Theo ông, việc phát hiện năng lực Toán học ở học sinh trung học cơ sở cần bắt đầu từ đâu và dựa trên những yếu tố nào và làm thế nào để nhận diện những học sinh có tố chất tư duy nổi bật, thay vì chỉ đánh giá qua điểm số?

Ông Phạm Minh Phương: Đối với Trường trung học cơ sở năng khiếu việc phát hiện năng lực Toán học nói riêng và các năng lực nổi trội khác không bắt đầu từ điểm số hay việc các em giải được bao nhiêu bài toán khó, mà bắt đầu từ sự quan sát tinh tế của người thầy dựa trên các yếu tố cốt lõi: Sự tò mò và cách đặt vấn đề; tư duy logic và khả năng trừu tượng hóa; tính linh hoạt, sáng tạo trong cách giải quyết và trên hết là sự say mê, kiên trì của chính học sinh.

Mỗi học sinh năng khiếu là một cá tính riêng biệt. Nhà trường xây dựng lộ trình bồi dưỡng linh hoạt, phù hợp với nhịp độ phát triển của từng em.

Thầy Phạm Minh Phương - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở năng khiếu (Trường đại học Sư phạm Hà Nội)

Phóng viên: Nhiều ý kiến cho rằng học sinh hiện nay chịu áp lực thành tích khá lớn. Nhà trường làm thế nào để việc bồi dưỡng học sinh giỏi không trở thành áp lực mà thật sự khơi gợi đam mê học tập?

Ông Phạm Minh Phương: Nhà trường luôn xác định việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu cần có quá trình và phải được thực hiện bài bản, do các thầy cô có năng lực và kinh nghiệm. Ở trường Trường trung học cơ sở năng khiếu, học sinh được khuyến khích để bộc lộ và phát huy hết tiềm năng của mình. Áp lực đôi khi không đến từ chương trình học mà đến từ sự kỳ vọng và lo lắng của gia đình. Thấu hiểu điều đó, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm giữa các chuyên gia tâm lý, giáo dục với phụ huynh, giúp bố mẹ có cái nhìn đúng đắn để đồng hành cùng các con thay vì tạo áp lực. Bên cạnh các câu lạc bộ văn hóa bắt buộc, các em còn được lựa chọn tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao. Học sinh không chỉ học giỏi mà còn chơi thể thao giỏi, có nhiều dự án âm nhạc, mỹ thuật tốt. Mỗi ngày đến trường đúng nghĩa là một ngày vui.

Tiết học đàn phím của học sinh Trường trung học cơ sở năng khiếu, Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Tiết học đàn phím của học sinh Trường trung học cơ sở năng khiếu, Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Phóng viên: AIMO là sân chơi có yếu tố quốc tế, đề thi bằng tiếng Anh. Nhà trường nhìn nhận như thế nào về xu hướng kết hợp giữa năng lực tư duy và năng lực ngoại ngữ trong giáo dục hiện nay?

Ông Phạm Minh Phương: Nhà trường nhìn nhận xu hướng kết hợp giữa năng lực tư duy và năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) không đơn thuần là một trào lưu, mà là yêu cầu sống còn của giáo dục hiện đại. Ngoài việc tăng cường các giờ học tiếng Anh, chúng tôi còn có các câu lạc bộ Toán tiếng Anh và tiến tới là các câu lạc bộ khoa học bằng tiếng Anh. Học sinh Trường trung học cơ sở năng khiếu không chỉ học giỏi tiếng Anh như một môn học mà hướng tới tư duy bằng tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai để nghiên cứu. Chính vì vậy, các sân chơi quốc tế với đề thi bằng tiếng Anh không phải là trở ngại với các em.

Việc cho học sinh tiếp cận sớm với các sân chơi học thuật quốc tế giúp các em có điều kiện cọ xát, mở mang kiến thức, phá vỡ giới hạn bản thân và rèn luyện bản lĩnh. Từ đó, các em biết cách định vị bản thân trên bản đồ thế giới, hiểu được mình đang ở đâu và cần nỗ lực như thế nào để trở thành công dân toàn cầu.

Phóng viên: Trong quá trình đào tạo học sinh năng khiếu, vai trò của người thầy được thể hiện như thế nào, đặc biệt trong việc truyền cảm hứng và đồng hành với học sinh, thưa ông?

Ông Phạm Minh Phương: Tại Trường trung học cơ sở năng khiếu, nơi hội tụ những học sinh có tư duy rất sắc bén và cá tính mạnh, vai trò của người thầy không còn dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức đơn thuần mà đã chuyển sang vai trò người truyền cảm hứng, người thiết kế trải nghiệm và người đồng hành tin cậy của học sinh.

8be8b793-f7ea-448d-a953-46dbe472b07c.jpg
Học sinh Trường trung học cơ sở năng khiếu tham gia chương trình "Rung chuông vàng", qua đó, học sinh được trải nghiệm và sử dụng tiếng Anh.

Người thầy truyền cảm hứng là người biết khơi gợi sự tò mò thông qua những câu hỏi mở, biết đưa vẻ đẹp của môn học vào từng bài giảng. Khi giáo viên đứng trên bục giảng với niềm đam mê thật sự, ngọn lửa ấy sẽ lan tỏa tự nhiên sang học sinh. Các em học vì yêu thích, vì say mê khám phá và đó cũng là động lực bền vững nhất. Học sinh trung học cơ sở đang ở độ tuổi khẳng định cái tôi cá nhân. Với những học sinh có năng lực vượt trội, các em thường sở hữu tư duy độc đáo, nhiều góc nhìn khác biệt. Vì vậy, giáo viên nhà trường luôn tôn trọng sự khác biệt ấy, không áp đặt tư duy lên học sinh. Ngược lại, thầy cô sẵn sàng trở thành người đồng hành, cùng các em trao đổi, tranh luận về những cách giải mới, chấp nhận cả những thử nghiệm chưa thành công để học sinh tự rút ra bài học và trưởng thành từ trải nghiệm của chính mình.

Khi tham gia các sân chơi học thuật lớn, sự đồng hành của thầy cô còn có ý nghĩa đặc biệt về mặt tâm lý. Giáo viên là người kịp thời nhận diện được những thời điểm học sinh quá tải, căng thẳng và chịu áp lực từ kỳ vọng gia đình để hỗ trợ, giúp các em cân bằng cảm xúc và giữ được tinh thần tích cực.

Nhà trường bồi dưỡng học sinh bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu; đồng thời luôn tạo ra một môi trường an toàn về mặt tâm lý để học sinh hiểu rằng ngay cả khi chưa đạt kết quả như mong muốn trong một kỳ thi, tình yêu thương, sự trân trọng và niềm tin của thầy cô dành cho các em vẫn không hề thay đổi.

Phóng viên: Nhà trường đang có những định hướng gì để tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng học sinh có tiềm năng trong các lĩnh vực khoa học cơ bản trong thời gian tới?

Ông Phạm Minh Phương: Trong thời gian tới, nhà trường tập trung triển khai một số định hướng chiến lược: Trước hết, nhà trường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các câu lạc bộ hiện có, đồng thời mở rộng thêm các câu lạc bộ khoa học chuyên sâu như Vật lý, Hóa học, Sinh học. Đặc biệt, nhà trường dự kiến thí điểm tổ chức mô hình Trại hè Toán và Tin học cho học sinh trong trường, hướng tới mở rộng quy mô cả nước trong tương lai.

8cf894e9-ab2b-4982-a53b-bb9df9f7b2be.jpg
Học sinh tại phòng máy tính thông minh của Trường trung học cơ sở năng khiếu.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tận dụng tối đa nguồn lực “chất xám” từ đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu của Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Một định hướng quan trọng khác là đẩy mạnh hội nhập quốc tế thông qua việc mở rộng giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh, từng bước chuẩn hóa giáo trình và chủ động đưa học sinh tham gia các sân chơi lớn về phát minh, sáng chế, dự án nghiên cứu khoa học trẻ trên phạm vi toàn cầu, thay vì chỉ dừng lại ở các cuộc thi giải Toán.

Đấu trường Toán học châu Á-AIMO được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia/vùng lãnh thổ, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Kazakhstan, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam...

Có thể bạn quan tâm

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Học tập tại giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Giảm lý thuyết, tăng thực hành trong chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thiết kế lại Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên theo hướng tập trung vào những năng lực cơ bản, thiết yếu của giảng viên; giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp và tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.