Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sắp hoàn tất di dời bộ máy hành chính ra khỏi nội đô

Sau 10 năm thực hiện quy hoạch và xây dựng Trung tâm hành chính mới ở quận Thông Châu, toàn bộ các cơ quan thuộc thành phố Bắc Kinh sẽ hoàn tất việc di dời về trụ sở mới vào cuối năm 2026.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm dịch vụ hành chính mới của Bắc Kinh. (Ảnh: sina.com.cn)
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm dịch vụ hành chính mới của Bắc Kinh. (Ảnh: sina.com.cn)

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ cuộc họp báo của Văn phòng Báo chí Chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết, đến cuối năm 2026, trừ các đơn vị thuộc lĩnh vực duy trì an ninh, ổn định của Thủ đô, bảo đảm vận hành đô thị, thực hiện chức năng quản lý địa phương và cung cấp dịch vụ quản lý cho người dân, doanh nghiệp và xã hội, tất cả các cơ quan thuộc bộ máy hành chính của thành phố Bắc Kinh, sẽ hoàn tất việc di dời trụ sở đến trung tâm hành chính mới.

Ông Trần Hiểu Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Trung tâm hành chính mới của thành phố Bắc Kinh cho biết, đến thời điểm hiện nay, khu văn phòng hành chính thành phố Bắc Kinh và các cơ sở phụ trợ với tổng diện tích xây dựng khoảng 2,68 triệu m2 đã xây dựng xong. 81 cơ quan cấp thành phố Bắc Kinh và một cơ quan Trung ương với gần 30.000 cán bộ, nhân viên đã chuyển đến khu văn phòng hành chính mới. Các dự án trụ sở của Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Bắc Kinh và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh sắp hoàn thành và sẽ được đưa vào sử dụng, dự kiến ​​di dời trước cuối năm 2026.

Trong những năm gần đây, Trung tâm hành chính thành phố Bắc Kinh đã và đang thực hiện việc di dời các chức năng phi thủ đô ra khỏi nội đô Bắc Kinh một cách có hệ thống, phối hợp với Khu mới Hùng An ở tỉnh Hà Bắc, giải quyết hiệu quả các bài toán vốn được coi là “căn bệnh siêu đô thị” của Bắc Kinh.

Ông Lý Tiên Hiệp, ​​Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực quận Thông Châu, thành phố Bắc Kinh, cho biết, đến nay, 374 doanh nghiệp nhà nước cấp II và III của Trung ương đã đặt trụ sở tại khu vực Trung tâm hành chính mới. Trong số 14 doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Bắc Kinh chuyển đến Trung tâm hành chính mới, 3 trụ sở đã đi vào hoạt động, 3 trụ sở dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2026 và 5 trụ sở đã bắt đầu xây dựng.

Trung tâm hành chính thành phố Bắc Kinh kiên trì nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới cho thủ đô. Ông Lý Tiên Hiệp cho biết, từ năm 2016 đến năm 2025, GRDP của quận Thông Châu, nơi đặt Trung tâm hành chính mới của Bắc Kinh, tăng từ 65 tỷ nhân dân tệ lên 163,88 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trên 6%. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,8%, đứng đầu trong tất cả các quận của Bắc Kinh. Hiện tại, quận Thông Châu có 207.000 doanh nghiệp, đứng thứ ba trong các quận của Bắc Kinh.

Trung tâm hành chính thành phố Bắc Kinh (còn gọi là Trung tâm phụ của đô thị Bắc Kinh) là một khu chức năng đô thị quan trọng được quy hoạch và xây dựng bên ngoài khu vực nội đô, với diện tích quy hoạch khoảng 155km2 và diện tích mở rộng bao phủ toàn bộ quận Thông Châu khoảng 906km2, với định vị chức năng là văn phòng hành chính, dịch vụ kinh doanh và du lịch-văn hóa, tiếp nhận các chức năng quản trị đô thị, tối ưu hóa bố cục không gian thủ đô, thúc đẩy liên kết phát triển vùng Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc.

Sau 10 năm quy hoạch và xây dựng, Trung tâm hành chính thành phố Bắc Kinh đã trở thành yếu tố quan trọng "một phụ" trong tổng thể bố cục không gian đô thị Bắc Kinh (một lõi-một chính-một phụ), là một trong "hai cánh mới" của thành phố Bắc Kinh, cùng với Khu mới Hùng An hình thành nên bố cục chiến lược mới cho siêu đô thị gần 22 triệu dân.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Cục Du lịch thành phố Gwangju đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh do VKBIA cung cấp)

Cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Hàn Quốc

Từ ngày 21-24/5, tại thành phố Gwangju, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) phối hợp chính quyền thành phố Gwangju và Cục Du lịch thành phố Gwangju tổ chức sự kiện “Gwangju Global Food Fair 2026” - một trong những hội chợ triển lãm thực phẩm quốc tế quy mô lớn và uy tín nhất khu vực Tây Nam Hàn Quốc.

Anh Nguyễn Bảo Huy, chuyên gia về kiểm soát chất lượng cà-phê của Công ty Acom Việt Nam, giới thiệu về tinh hoa văn hóa cà-phê phin tại chương trình giao lưu.

Cà-phê trở thành sợi dây kết nối tình hữu nghị và giao lưu, hợp tác Việt-Trung

Dưới chân núi tuyết Ngọc Long nổi tiếng ở thành phố Lệ Giang, những người bạn đến từ Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc) đã cùng thưởng thức hương thơm của ly cà-phê, kể cho nhau nghe những câu chuyện, ký ức về tình hữu nghị, hướng tới tương lai tốt đẹp của sự giao lưu, hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai đất nước.

Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tưởng nhớ sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tổ chức trọng thể kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đại sứ Phạm Anh Tuấn cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán.

Ông Bùi Trung Thướng – Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ phát biểu tại Diễn đàn “Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Ấn Độ”.

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số giữa doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ

Doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường kết nối trực tiếp, xây dựng các dự án hợp tác thử nghiệm (pilot projects), thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và đổi mới sáng tạo; đồng thời tận dụng các nền tảng số để phát triển mạng lưới đối tác, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số toàn cầu.

Những tiếng hát, lời ca dâng Bác.

Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại Voronezh: Nhớ Bác, để nhắc nhớ chính mình

Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Voronezh, miền nam nước Nga tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm là dịp để những người con xa xứ cùng nhau tưởng nhớ và tri ân công lao vĩ đại của Người, đồng thời hướng về nguồn cội, nhắc nhớ mỗi người phải luôn giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: TTXVN)

Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp Hội người Việt Nam tại Trung Nam Nhật Bản, Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima-Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) với chủ đề “Tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại”.

Bộ trưởng Yeo Han-koo và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Hàn Quốc coi ASEAN là đối tác trọng tâm trong chiến lược kinh tế và thương mại

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế thực chất, phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, kinh tế số.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao Quyết định thành lập Hội đồng thi Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia cho đại diện đơn vị đăng cai tổ chức Kỳ thi.

Lần đầu tiên diễn ra Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia tại Nhật Bản

Ngày 17/5, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, đã diễn ra lễ công bố và thành lập Hội đồng thi Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia. Đây là lần đầu tiên một kỳ thi năng lực tiếng Việt theo chuẩn quốc gia Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình đưa tiếng Việt ra thế giới.