Dưới những cánh rừng quế ở Lào Cai

Trong kinh tế lâm nghiệp tại tỉnh Lào Cai, quế được xác định là loài cây trồng mũi nhọn, đa tác dụng có giá trị kinh tế cao và ổn định.

Lào Cai là địa phương có vùng trồng quế lớn nhất cả nước.
Lào Cai là địa phương có vùng trồng quế lớn nhất cả nước.

Sau sáp nhập, khi Lào Cai trở thành địa phương có diện tích trồng quế lớn nhất nước, làm sao để cây quế tiếp tục phát triển bền vững, vừa nâng cao đời sống cho người trồng, vừa góp phần bảo vệ môi trường lại càng là bài toán cấp thiết...

Đầu tháng 9/2025, chúng tôi về xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, nơi được coi là “thủ phủ” của vùng quế Văn Yên trước đây. Trên đường về Khe Dứa, vùng Viễn Sơn xưa, đường bê-tông có đoạn được thảm nhựa chạy dài về phía núi, hai bên đường là các ngôi nhà xây kiên cố…

Đổi đời từ "kho vàng xanh"

Sự đủ đầy này đều nhờ cây quế. Hiện nhiều hộ dân người Dao sở hữu cả rừng quế rộng lớn san sát nhau, từ đồi này sang đồi khác. Hộ ít có vài ba héc-ta, hộ nhiều cả chục héc-ta, thu nhập vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm. Đi dưới những rừng quế xanh ngút mắt, chiêm ngưỡng những ngôi nhà khang trang mới hiểu vì sao người Dao coi cây quế như “kho vàng xanh”.

Ông Trần Văn Cháng, thôn Khe Dứa, có hơn 20 ha quế, trong đó có những rừng quế hơn 20 tuổi, hằng năm thu cả tỷ đồng từ bán quế.

Ông cho biết, năm 1960, ở Viễn Sơn có hai hợp tác xã nổi tiếng về sản xuất, chế biến quế là Công Tâm và Cộng Lực. Có 6 bản người Dao thuộc Hợp tác xã Cộng Lực đã được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động nhờ thành tích phát triển diện tích quế.

Anh Lê Văn Long, Trưởng phòng Bền vững, Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà, đơn vị đã đầu tư vào vùng quế hữu cơ đóng tại xã Xuân Ái cho biết, Văn Yên cũ có diện tích quế hơn 57.000 ha trồng phân bổ tại tất cả các xã. Diện tích quế hữu cơ đã được chứng nhận đến hết năm 2024 là hơn 15.200 ha.

Hiện nay, sản lượng thu mua chế biến của công ty đạt hơn 3.000 tấn quế tươi, hơn 10.000 tấn quế khô/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 150 lao động địa phương với thu nhập ổn định. Cũng là một trong những địa phương có vùng trồng quế lớn, hiện xã Xuân Hòa có 4.453 ha cây quế, trồng tại tất cả 30 thôn bản.

Mỏ Đá là thôn trọng điểm về trồng và phát triển cây quế của xã với 90 hộ dân trồng hơn 160 ha quế.

Anh Lưu Vĩnh Đĩnh chia sẻ: “Trước kia gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Từ khi tham gia trồng cây quế thì đời sống khá hơn nhiều. Hơn 5 ha quế của gia đình, trong đó 3 ha vừa thu hoạch đã giúp gia đình tôi xây được nhà mới, có của ăn của để. Còn lại 2 ha, khi nào được giá gia đình sẽ bán tiếp, dự kiến thu về khoảng hơn 1 tỷ đồng nữa”.

Nhờ cây quế, đời sống của người dân thôn Mỏ Đá không ngừng được nâng lên, từ chỗ tỷ lệ hộ nghèo hơn 10% thì nay chỉ còn 0,2%. Dự kiến, cuối năm nay toàn thôn sẽ không còn hộ nghèo.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tổng diện tích quế toàn tỉnh hiện đạt khoảng 146.800 ha, trong đó diện tích tập trung, trọng điểm phát triển quế khoảng 97.000 ha, với hơn 24.000 ha được cấp chứng nhận hữu cơ.

Hằng năm, tỉnh khai thác, chế biến khoảng 40.000-45.000 tấn vỏ quế khô, hơn 200.000 tấn cành lá quế với tổng số 46 cơ sở chế biến trên địa bàn; các sản phẩm chủ yếu là tinh dầu, quế vỏ. Trong đó, 16 nhà máy chiết xuất tinh dầu quế với quy mô tương đối lớn sử dụng công nghệ lò hơi, tổng công suất là 1.000 tấn sản phẩm tinh dầu/năm. Hơn 400 cơ sở chế biến tinh dầu quế quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tổng diện tích quế toàn tỉnh hiện đạt khoảng 146.800 ha, trong đó diện tích tập trung, trọng điểm phát triển quế khoảng 97.000 ha, với hơn 24.000 ha được cấp chứng nhận hữu cơ.

Trung bình, cây quế cho thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng/ha/năm, cao hơn hẳn so với cây lâm nghiệp thông thường hay cây nông nghiệp truyền thống. Bộ mặt nông thôn của Lào Cai nhờ đó cũng thay đổi...

Hướng tới lâm nghiệp bền vững

Cây quế và nghề trồng quế ở Lào Cai phát triển lớn mạnh là do khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao, đất đai màu mỡ và địa hình đồi núi. Mặt khác, tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ tích cực và định hướng rõ ràng về lâm nghiệp nói chung và cây quế nói riêng.

Với quế, tỉnh chuyển từ hình thức hỗ trợ cây giống để phát triển vùng quế tập trung, chuyên canh của giai đoạn trước sang hình thức hỗ trợ sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị. Nhu cầu tinh dầu quế và các sản phẩm từ quế trên thế giới luôn trong tình trạng cung không đủ cầu (nhất là Mỹ, Nhật Bản, EU).

Sản phẩm chính (vỏ quế, tinh dầu thô) đã có đầu ra ổn định sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... Người dân sống định canh, định cư, gắn bó lâu dài với đất rừng; có tới 15/29 dân tộc trong tỉnh trồng quế.

image-5-9964.jpg
Lễ hội Quế huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái cũ) năm 2022

Tuy nhiên, nhìn toàn diện, cây quế hiện nay ở Lào Cai vẫn còn khá nhiều bất cập: mở rộng diện tích trồng quế không theo định hướng chung của tỉnh; khai thác rừng trồng keo tai tượng, bồ đề, bạch đàn, mỡ… rồi trồng quế dẫn tới thay đổi cơ cấu cây trồng lâm nghiệp, giảm diện tích rừng trồng nguyên liệu, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản khác…

Tình trạng khai thác không hợp lý, không theo quy trình kỹ thuật, thậm chí khai thác trắng diện tích quế còn non ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây quế cũng như chất lượng của các sản phẩm từ quế. Liên kết giữa người trồng quế với các cơ sở chế biến và doanh nghiệp thu mua còn lỏng lẻo.

Đồng chí Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa cho biết, khâu sản xuất và chế biến quế vẫn chưa được tối ưu. Sản xuất còn tự phát, thiếu tính liên kết theo chuỗi giá trị từ khâu cung ứng giống đến bao tiêu sản phẩm cho mặt hàng này...

Tỉnh sẽ xây dựng phương án khai thác một cách hợp lý, hiệu quả với mục tiêu đến năm 2030 phát triển cây quế ổn định khoảng 150.000 ha, với hơn 30.000 ha được cấp chứng chỉ quản lý bền vững, mã số vùng trồng (hữu cơ, UEBT…).

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Lào Cai thực hiện tốt một số giải pháp: duy trì ổn định diện tích vùng nguyên liệu chất lượng; quản lý chặt chẽ nguồn giống (cây trội, rừng giống chuyển hóa...); nhân rộng các mô hình phát triển quế theo hướng thâm canh, sản xuất quế hữu cơ hướng đến cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; kết hợp phát triển cây quế với du lịch sinh thái, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo,...

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo, đồng hành với chính quyền các xã để huy động các nguồn lực, phát huy nội lực địa phương, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức để phát triển chuỗi giá trị sản phẩm quế theo hướng hiện đại, hiệu quả và hội nhập.

Cây quế tại tỉnh Lào Cai không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Xã Pa Tần tổ chức lớp học tiếng dân tộc Mảng theo hình thức truyền miệng cho lớp trẻ.

Duy trì bản sắc văn hóa ở “quê hương” của người Mảng

Là dân tộc bản địa sinh sống duy nhất tại Lai Châu, người Mảng ở Pa Tần đang nỗ lực gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trước tác động của đời sống hiện đại. Từ việc triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều phong tục, lễ hội, sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Mảng từng bước được khôi phục

Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan sẽ đón, đưa khán giả miễn phí từ đường Bắc Sơn vào sân vận động xem các trận đấu còn lại của Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025.

Đón, đưa khán giả miễn phí xem Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên 2025

Trước tình trạng khán giả xem các trận đấu thuộc Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025 phải đi bộ xa (khoảng 2,3km) từ đường Bắc Sơn vào Sân vận động tỉnh Thái Nguyên khi mặt đường chưa hoàn chỉnh nên vất vả, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan tổ chức phương tiện đón, đưa khán giả miễn phí trên đoạn đường này.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn. (Ảnh QUÝ ĐÔN)

Phát huy vai trò cấp ủy trong giải phóng mặt bằng

Thái Nguyên là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, nhu cầu sử dụng đất lớn. Sau hợp nhất, tỉnh có không gian rộng lớn hơn, điều này đặt ra yêu cầu cao đối với sự vào cuộc của cấp ủy các cấp trong giải phóng mặt bằng. Thực tế, các cấp ủy ở Thái Nguyên đã và đang có nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện công tác này.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Liên.

Lào Cai: Xã Bản Hồ đối thoại với phụ huynh học sinh về chủ trương sáp nhập trường lớp

Liên quan đến việc hàng trăm học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai, nghỉ học do lo ngại chủ trương sắp xếp, sáp nhập trường lớp, chiều 22/12, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bản Hồ đã họp với phụ huynh học sinh và giáo viên nhà trường để trao đổi, làm rõ nội dung liên quan.

Lễ khai mạc giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025 diễn ra sôi động, hấp dẫn, giàu bản sắc.

Khai mạc Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025

Tối 21/12, tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên mới được khánh thành, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025 mang ý nghĩa khai trương sân vận động này. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá, diễn ra sôi động, trang trọng.

Một tiết lịch sử tại Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Nòng cốt thúc đẩy và xây dựng các mô hình học tập tại Lạng Sơn

Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra yêu cầu xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ chiến lược. Thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn đã khẳng định vai trò nòng cốt, nhân tố quan trọng trong việc triển khai hiệu quả các mô hình học tập, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn tham gia khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân. (Ảnh: NGUYÊN THU)

Ấm áp tình quân dân miền phên dậu Tổ quốc

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả.

Hiện trường khu vực tranh chấp hợp đồng mua bán đất tại Dự án Nhà máy sản xuất nhôm Gia Anh-Galco của Công ty Nam Thái và Công ty Đại Vũ Hòa Bình ở Khu công nghiệp Bình Phú, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ: Cần giải quyết dứt điểm việc tranh chấp hợp đồng mua bán đất san lấp tại phường Kỳ Sơn

Sự việc tranh chấp hợp đồng mua bán đất san lấp tại Dự án Nhà máy sản xuất nhôm Gia Anh-Galco của Công ty Nam Thái và Công ty Đại Vũ Hòa Bình ở Khu công nghiệp Bình Phú, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình trên, các ngành chức năng của tỉnh Phú Thọ cần xử lý dứt điểm vụ việc trên.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen tặng các cá nhân.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động của Quốc hội

Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946), sáng ngày 21/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội của tỉnh; tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Lạng Sơn khởi tố nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trưởng đoàn đại biểu 3 đồn Biên phòng tỉnh Lào Cai tặng quà trưởng đoàn Trạm hội ngộ hội đàm Hà Khẩu.

Hội đàm định kỳ giữa các đồn Biên phòng Lào Cai (Việt Nam) và Hà Khẩu (Trung Quốc)

Ngày 19/12, tại nhà liên ngành cửa khẩu đường bộ quốc tế số 2 Kim Thành (Lào Cai) đã diễn ra buổi Hội đàm định kỳ 6 tháng cuối năm giữa các đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bát Xát và Trịnh Tường (Lào Cai, Việt Nam) với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Hà Khẩu (Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc).

Chỉ với một không gian sinh hoạt cộng đồng, đồng bào Hà Nhì đã có thể diễn xướng những làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc mình.

Văn hóa Hà Nhì - Sức sống bền bỉ giữa miền biên viễn

Giữa đại ngàn biên giới, nơi thượng nguồn sông Đà, đồng bào Hà Nhì ở Lai Châu bền bỉ gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Từ làn điệu dân ca, điệu xòe truyền thống đến trường ca “Xa Nhà Ca”, giúp các di sản ấy được bảo tồn và lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nền tảng cho phát triển bền vững vùng biên.