Khai mạc lễ hội “Thái Nguyên – Hương sắc danh trà”

Tối ngày 19/12, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức khai mạc lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà”.

Trình diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc. (Ảnh: TUẤN SƠN).
Trình diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn.

Cùng dự có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Quân khu 1 và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Lào Cai.

Về phía khách quốc tế có đại diện Đại sứ quán các nước Sri Lanka, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào; Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam và đoàn nghệ nhân trà đến từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Về phía tỉnh Thái Nguyên, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu các ban, sở, ngành, xã, phường và đông đảo nhân dân.

47-5053.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự lễ khai mạc. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Lễ khai mạc kết nối với các điểm cầu Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương và đồi chè xã La Bằng.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn khẳng định, Thái Nguyên là vùng đất bán sơn địa, thiên nhiên đã ưu đãi kiến tạo nên vùng đất phù hợp với sinh thái cây chè, từ lâu được biết đến là vùng đất “Đệ nhất danh trà”, cái nôi tiêu biểu của trồng, chế biến và thưởng thức trà của Việt Nam.

Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, cây chè không chỉ tạo sinh kế, định danh, biểu tượng văn hóa của Thái Nguyên mà đã và đang gắn bó sâu sắc với văn hóa và con người Việt Nam.

Sau hợp nhất, giá trị và không gian ngành trà của Thái Nguyên được mở rộng, từ Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc đến Bằng Phúc, những vùng trà đã làm nên “Ngũ đại danh trà” cho Thái Nguyên.

48-4366.jpg
Lễ khai mạc có sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các nước. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Trà Thái Nguyên là đại diện tiêu biểu của trà Việt Nam, có thể gọi là trà quốc dân, mang vẻ đẹp chân thành, dung dị, mộc mạc, gần gũi với đời sống, gắn bó mật thiết với sinh hoạt cộng đồng, lao động thường nhật và những dịp quan trọng.

Điểm đặc sắc của trà Thái Nguyên không chỉ ở sự cầu kỳ của nghi lễ mà còn ở chất lượng tự nhiên, chiều sâu văn hóa và giá trị nhân văn. Đặc biệt, trà Thái Nguyên còn gắn với tri thức y học dân gian với tác dụng thanh lọc cơ thể, mang lại giá trị dưỡng sinh.

Lễ hội Thái Nguyên - Hương sắc danh trà không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm và văn hóa trà mà còn thắt chặt cầu nối quốc tế, kết nối các nhà sản xuất, nhà phân phối, tiêu thụ, mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh.

Lễ hội trà năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ văn hóa trà Việt trình UNESCO ghi danh Danh sách thực hành tốt về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước năm 2003. Đây không chỉ là nỗ lực khẳng định bản sắc văn hóa của trà Việt Nam mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong đó có Thái Nguyên ra thế giới gắn với bảo tồn di sản, phát triển du lịch, ẩm thực…

Lễ hội có điểm nhấn là 5 không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa trà đại diện cho "Ngũ đại danh trà" nổi tiếng của tỉnh. Trong lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, ghi dấu ấn đặc trưng của vùng chè Thái Nguyên.

49-2822.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng thăm một gian trưng bày sản phẩm trà tại lễ khai mạc. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Theo chương trình, ngày 20/12, lễ hội tổ chức hoạt động trưng bày, các mini show nghệ thuật; trình diễn pha trà của các đoàn trà, nghệ nhân; thi và trưng bày ảnh nghệ thuật tại quảng trường Võ Nguyên Giáp; kết nối các hoạt động trải nghiệm văn hóa trà tại xã Tân Cương, La Bằng; thi hái chè, bàn tay vàng chế biến chè tại xã Tân Cương.

Thái Nguyên cũng tổ chức tọa đàm “Thái Nguyên – Hương sắc danh trà” tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Hợp tác xã chè Hảo Đạt và các hoạt động như thi các gian hàng trưng bày trà đẹp; trình diễn pha trà của các đoàn trà, nghệ nhân; đấu giá các sản phẩm trà đạt giải cùng KOL nổi tiếng.

Tối 20/12, lễ bế mạc sẽ diễn ra tại quảng trường Võ Nguyên Giáp với các hoạt động chương trình nghệ thuật đặc biệt; trao giải thưởng và trao kinh phí đấu giá ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

50-2356.jpg
Giới thiệu về văn hóa trà cho khách tham quan tại lễ hội. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Trước đó, trong khuôn khổ lễ hội, Thái Nguyên đã tổ chức nhiều sự kiện liên quan, gồm: tổ chức thưởng trà cùng người nổi tiếng, thi hái chè, thi chế biến chè tại xã La Bằng vào ngày 14/12; tổ chức các mini show nghệ thuật, thi trưng bày ảnh nghệ thuật từ sáng 19/12.

Thái Nguyên là tỉnh có diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập từ cây chè lớn nhất cả nước. Tri thức trồng và chế biến trà của Thái Nguyên đã được công nhận nằm trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Toàn tỉnh hiện có gần 24.000ha chè, trong đó diện tích chè cho sản phẩm là gần 23.000ha, năng suất sản lượng chè bình quân đạt gần 180 tạ/ha; có 207 sản phẩm trà sau chế biến được chứng nhận OCOP từ 3-5 sao.

Tháng 8/2025, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định đầu tư hơn 500 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển ngành chè giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu đưa cây chè thành cây chủ lực mang lại lợi nhuận 25.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Anh Giàng A Phủ (người đứng đầu tiên từ phải sang) chứng kiến niềm vui của học sinh và nhân dân cụm dân cư Huổi Máu khi khánh thành điểm trường mầm non tại Huổi Máu.

Giàng A Phủ - người nghèo hiến đất xây trường

Với mong muốn con cháu có điều kiện học tập, ăn nghỉ tốt hơn, anh Giàng A Phủ ở cụm dân cư Huổi Máu thuộc bản Huổi Nôm (xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên) đã quyết định hiến toàn bộ đất nền nhà, đất vườn, ao của gia đình để xây dựng điểm trường mầm non.

Đây là số thịt gà đang được Hợp tác xã rã đông bằng cách ngâm nước trước khi vận chuyển về các trường học.

Các trường phát hiện tình trạng nhà cung ứng nhập thịt gà, cá từ bên thứ ba nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan

Ông Lê Quang Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) khẳng định: Các trường học trên địa bàn đã kiểm tra đột xuất tại Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Si Pa Phìn và phát hiện tình trạng nhập thịt gà, cá từ bên cung ứng thứ ba, nhưng Hợp tác xã không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Phần lớn các thôn đặc biệt khó khăn của Thái Nguyên nằm ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. (Trong ảnh: Một góc thôn Coọc Mu, xã Đồng Phúc). (Ảnh: TUẤN SƠN)

Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

(Ảnh minh họa: KHÁNH TOÀN)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Ngãi, Gia Lai; Bắc Bộ trời chuyển mát từ ngày 17/4

Dự báo, tối và đêm nay (15/4), các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Các địa phương trên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng của rãnh không khí lạnh yếu, từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến khách du lịch.

Tuyên Quang tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho khách du lịch

Trước tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng trên cao nguyên đá Đồng Văn, nhất là liên quan đến khách du lịch nước ngoài, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tăng cường tuần tra, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tuyên Quang cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm ở tất cả các xã, phường

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản cảnh báo 124/124 xã, phường của tỉnh có nguy cơ cháy rừng ở cấp 4 cấp nguy hiểm. Trong hai ngày 15 và 16/4, tại các xã Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và vùng lân cận được nâng lên cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy lớn và lan nhanh.