Ấm áp tình quân dân miền phên dậu Tổ quốc

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn tham gia khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân. (Ảnh: NGUYÊN THU)
Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn tham gia khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân. (Ảnh: NGUYÊN THU)

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng lực lượng quân sự tỉnh theo hướng “tinh-gọn-mạnh”, “mẫu mực, tiêu biểu” xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao phó.

Năm 2025, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh ghi nhận những chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng và củng cố, mang lại cho người dân đời sống bình yên, hạnh phúc. Kết quả đó là minh chứng của tinh thần nỗ lực, vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao của lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn luôn xác định công tác quân sự, quốc phòng địa phương và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu là trọng tâm hàng đầu. Theo đó, toàn lực lượng quân sự tỉnh quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và của Tỉnh ủy, từ đó triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, sát với đặc điểm địa bàn tỉnh biên giới.

Theo đồng chí Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không và trực cứu hộ cứu nạn.

Hằng năm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đều tổ chức diễn tập chỉ huy-cơ quan, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, bảo đảm sát thực tiễn, sát địa hình, bảo đảm các cán bộ chiến sĩ đều cơ động nhanh, xử lý đúng quy định, không xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

“Toàn lực lượng quán triệt thực hiện nghiêm phương châm “Cơ bản-Thiết thực-Vững chắc”, huấn luyện theo phân cấp và nhiệm vụ được giao. Trong đó, đơn vị chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, trinh sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở địa bàn rừng núi phức tạp; ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng trong chỉ huy điều hành và kiểm tra nhận thức được đẩy mạnh. Kết quả kiểm tra cuối năm, 100% đơn vị đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi năm sau cao hơn năm trước”, Đại tá Mai Xuân Phong cho biết.

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Để chủ động đối phó với thiên tai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành xây dựng, rà soát các phương án phòng thủ dân sự; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư dự phòng từ sớm, từ xa. Khi thiên tai xảy ra, các mũi đơn vị tổ chức trực chỉ huy, trực ban, sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc 24/24 giờ, duy trì bảo đảm thông suốt tổng đài 112, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động báo cáo và tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời.

Theo Đại tá Nguyễn Công Khuê, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, để ứng phó với các đợt lũ lớn vừa qua, lực lượng quân sự tỉnh đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ bảo đảm cơ động nhanh, giúp nhân dân di dời khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức tìm kiếm người mất tích;…

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, tiếp cận những khu vực bị chia cắt, đưa lương thực, nhu yếu phẩm và thuốc men đến với nhân dân. Đơn vị đã huy động tối đa phương tiện như xuồng máy, xe chuyên dụng, nhà bạt, dụng cụ cứu hộ… để hỗ trợ các vùng bị cô lập; phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng theo đúng phương châm “bốn tại chỗ” đã đề ra.

Được các chiến sĩ bộ đội cứu ra khỏi vùng ngập nước trong đợt mưa lũ cuối tháng 9 vừa qua, ông Toàn Văn Vương, thôn 4, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: “Tôi không nghĩ nước lên nhanh thế. Trời tối đen không nhìn thấy đường, nước ngập vào nhà đến đầu gối, tôi chẳng biết gọi ai. Khi thấy mấy chú bộ đội và dân quân giúp đỡ, tôi mới bớt lo lắng”.

“Sau mưa bão, toàn lực lượng tiếp tục duy trì quân số giúp dân vệ sinh môi trường, dựng lại nhà cửa, khôi phục trường học, công trình công cộng; hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Với chúng tôi coi đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người lính đối với nhân dân”, Đại tá Nguyễn Công Khuê khẳng định.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luôn xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được triển khai thường xuyên, toàn diện, đi vào chiều sâu.

Theo Đại tá Lương Đình Nhạc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay giúp nhân dân vùng biên phát triển kinh tế-xã hội, đã được lực lượng quân sự tỉnh dày công xây dựng và triển khai, đem lại những hiệu quả rõ rệt.

Tiêu biểu có thể kể tới các mô hình như: chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện đề án “Xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới. Mô hình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”; hỗ trợ người dân phát triển kinh tế với mô hình “Trồng trà hoa vàng”, “Vườn cây kiểu mẫu”,…

Các đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp lễ, Tết, thăm khám cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại xã vùng sâu, vùng xa, biên giới... Những nỗ lực nêu trên đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo...

Là một trong những gia đình được hỗ trợ cây giống theo mô hình “Trồng trà hoa vàng”, anh Dương Trùng Chu, thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi là hộ cận nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào cây ngô, sắn, tôi rất vui khi được các chiến sĩ bộ đội tỉnh và chính quyền xã hỗ trợ cây giống trà hoa vàng. Đây là cơ hội để gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, chúng tôi sẽ trồng và chăm sóc cây thật tốt”.

Thông qua công tác dân vận, hình ảnh người chiến sĩ lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn ngày càng được nhân dân tin yêu, góp phần củng cố mối quan hệ thân thiết quân-dân và tạo nền tảng vững chắc để lực lượng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được trong thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tạo tiền đề thuận lợi, là động lực vững chắc giúp toàn đơn vị hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những hành động thiết thực, những mô hình, cách làm hay của lực lượng quân sự tỉnh đã tô thắm tình quân dân thêm gắn bó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc nơi phên dậu của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa (29/6/1946-29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chiến sĩ mới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La đọc “Mười lời thề danh dự” của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ tuyên thệ.

Thiêng liêng lời tuyên thệ

Dưới Quân kỳ Quyết thắng tung bay trong nắng vàng tháng 6, tiếng hô “Xin thề” của các chiến sĩ mới trong toàn Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đồng thanh vang lên mạnh mẽ, dứt khoát. Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 tại các đơn vị được tổ chức trong không khí rất trang nghiêm, ý nghĩa.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc”

[Video] Thời sự 24h ngày 28/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc”

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc”; Bắc Bộ: Nguy cơ mưa lũ gia tăng; Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2026; Đề xuất phạt đến 20 triệu đồng nếu dạy trẻ mầm non trước chương trình lớp 1.

Toàn cảnh Diễn đàn “Báo chí và nghị trường: dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới”.

Báo chí và nghị trường: Đồng hành kiến tạo trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/6 tại Nhà Quốc hội, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Diễn đàn “Báo chí và nghị trường: Dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải. (Ảnh: THANH GIANG)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến chuyên đề về các dự án, công trình giao thông trọng điểm

Chiều 27/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải.

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước lưu vực sông. (Ảnh: VGP)

Chương trình hành động của Chính phủ phòng, chống sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chính phủ vừa có Nghị quyết số 166/NQ-CP ngày 26/6/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035.

[Video] Chiến dịch 500 ngày đêm: Tập trung cao độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

[Video] Chiến dịch 500 ngày đêm: Tập trung cao độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai quyết liệt trên cả nước, bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2026. (Ảnh: THANH GIANG)

Tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, bảo đảm tiến độ và chất lượng

Ngày 27/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2026 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật/nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội khóa XVI.