Điều hành chính sách tín dụng hợp lý, bảo đảm kiểm soát lạm phát

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại hoạt động an toàn, lành mạnh cũng như tăng trưởng tín dụng hợp lý để bảo đảm kiểm soát lạm phát trong thời gian tới. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú chung quanh vấn đề này.
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú.
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú.

Phóng viên: Thực tế thời gian qua, chúng ta đã có những gói tín dụng giải ngân rất thuận lợi và nhanh chóng, đơn cử như gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng dành cho lâm sản, thủy sản. Nhưng bên cạnh đó, cũng có gói tín dụng giải ngân rất “ì ạch” như gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Vậy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có những giải pháp gì để tháo gỡ điều này, thưa ông?

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Gói 30 nghìn tỷ đồng dành cho lâm sản, thủy sản có thể nói là giải ngân rất là tích cực. Sau khi hoàn thành 15 nghìn tỷ đồng giải ngân thì chúng tôi cũng đã tiếp tục tăng thêm 15 nghìn tỷ đồng nữa thành 30 nghìn tỷ đồng và đến nay vẫn đang tiếp tục tích cực giải ngân.

Đây là một tín hiệu rất tích cực cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt trong vấn đề nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản cũng như là vấn đề chế biến lâm sản xuất khẩu. Nếu như gói 30 nghìn tỷ đồng này mà được giải ngân hết thì cũng sẽ tiếp tục có 15 nghìn tỷ đồng hoặc là một số lượng vốn cần thiết để đáp ứng cho những nhu cầu này. Bởi chúng tôi cho rằng, đây là một trong những giải pháp rất tích cực để giúp lĩnh vực này vừa tạo điều kiện cho việc sản xuất, chế biến của bà con nông dân cũng như lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và cho vấn đề xuất khẩu-là những lĩnh vực thế mạnh của kinh tế Việt Nam chúng ta.

Còn với gói 120 nghìn tỷ đồng, đúng là hiện nay có những khó khăn, nhiều lý do. Những lý do này cũng đã được phân tích, “mổ xẻ” trên rất nhiều hội nghị và cũng đã được Bộ Xây dựng đánh giá rất đầy đủ về những dự án còn vướng mắc, còn nhiều yếu tố pháp lý, còn nhà đầu tư thì được phép xây dựng nhưng lại chưa có nhu cầu vốn,… Và chúng tôi có thể nói cũng hằng ngày, hằng giờ đánh giá về gói tín dụng này, làm thế nào để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại Nhà nước giải ngân tốt nhất.

Mặc dù còn tồn tại những khó khăn, tuy nhiên với sự cố gắng cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu làm sao hỗ trợ cho việc phát triển nhà ở xã hội, thì ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung cho gói 120 nghìn tỷ đồng này. Chúng tôi cũng đã đề xuất Chính phủ trong thời gian tới và sau khi được Chính phủ chấp thuận, sẽ tăng cường thêm tính ưu đãi của gói này bằng cách tăng thêm lãi suất ưu đãi, kéo dài thời gian cho vay là 10 năm và mức lãi suất sau 5 năm tiếp theo có thể sẽ giảm từ 1-2% để tạo điều kiện cũng như giúp người mua nhà yên tâm vay vốn,… Nếu Chính phủ chấp thuận, chúng tôi sẽ triển khai chính sách ưu đãi này cùng với Bộ Xây dựng.

Phóng viên: Xin Phó Thống đốc có thể thông tin rõ hơn về gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng này. Liệu gói tín dụng này sẽ tiếp tục được kéo dài và tăng thêm quy mô, khi được biết đã có thêm nhiều ngân hàng thương mại đăng ký tham gia?

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Đúng là đến nay ngoài 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã đăng ký, mỗi ngân hàng 30 nghìn tỷ đồng, trở thành 120 nghìn tỷ đồng như bấy lâu nay chúng ta vẫn nói, thì vừa rồi các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng đã sẵn sàng tham gia vào gói này như 4 ngân hàng thương mại Nhà nước với mức tham gia đăng ký thêm là 20 nghìn tỷ đồng nữa. Như vậy, quy mô gói tín dụng có thể lên đến 140 nghìn tỷ đồng.

Ngoài gói 140 nghìn tỷ đồng này, tôi cũng vẫn muốn nói rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn toàn ủng hộ, tạo điều kiện và khuyến khích các ngân hàng thương mại bằng các nguồn lực của mình để tham gia vào chương trình phát triển nhà ở xã hội. Trước hết, là cho vay người mua nhà, sau đến là các nhà đầu tư xây dựng các khu dự án của nhà ở xã hội để làm sao có điều kiện về mặt thời gian, cơ cấu nguồn vốn cũng như lãi suất một cách tích cực nhất cho đối tượng này.

Chúng tôi cũng rất khuyến khích và tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại với những cơ chế, chính sách một cách phù hợp, hợp lý để vừa bảo đảm hài hòa được tất cả các yếu tố đặt ra trong vấn đề kiểm soát an toàn, lành mạnh của các ngân hàng này cũng như là chính sách tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý để bảo đảm kiểm soát lạm phát trong thời gian tới.

Agribank nhiều lần giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Agribank nhiều lần giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Phóng viên: Tính chung trong toàn ngành, đến ngày 28/6, tín dụng nền kinh tế đã tăng 6% so với cuối năm 2023. Vậy để đạt mục tiêu 15% như kế hoạch đề ra cho cả năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có những giải pháp gì trong thời gian tới, thưa Phó Thống đốc?

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tôi cho rằng, với tất cả những biện pháp chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và những chương trình hành động của ngành ngân hàng từ đầu năm đến nay, thì mặc dù hai tháng đầu năm tín dụng tăng trưởng âm nhưng bắt đầu từ tháng 3, đặc biệt là tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì đã có tốc độ tăng trưởng tín dụng khá tích cực.

Với đà tăng trưởng như vậy, cùng với những biện pháp và những chương trình hành động hiện nay của ngành ngân hàng thì từ nay đến cuối năm, tín dụng sẽ tiếp tục có những mức tăng trưởng một cách tích cực. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được chỉ tiêu 15% đã đặt ra từ đầu năm.

Nhưng tất nhiên, để tăng trưởng tín dụng thì phụ thuộc rất nhiều vấn đề, đó là cầu đầu tư, cầu tiêu dùng và cầu tín dụng. Cũng như, những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho các dự án để làm sao tháo gỡ những khó khăn về mặt pháp lý, tạo điều kiện về môi trường, điều kiện để cho các doanh nghiệp hoạt động. Và như vậy khi các vấn đề đó được phối hợp giải quyết thì nhu cầu vốn tín dụng sẽ cần hơn và câu chuyện tăng tín dụng cũng sẽ thuận lợi và tích cực hơn.

Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh rằng với sự nỗ lực của ngành ngân hàng và dưới sự chỉ đạo rất quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi cũng hy vọng mức tăng trưởng tín dụng sẽ đạt được như kế hoạch đề ra.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Phó Thống đốc!

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.