Khai mạc Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026)

Sáng 18/10 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng diễn ra khai mạc Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026). (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Với thông điệp “Connecting Partners, Creating Future-Kết nối đối tác, Kiến tạo tương lai”, DITF 2026 đặt trọng tâm vào những kết nối có mục tiêu và khả năng tiếp nối sau sự kiện. Hơn 7.000 lượt kết nối thực tế là dấu mốc của hoạt động giao thương năm nay; những quan hệ đối tác, sản phẩm và chương trình kinh doanh được hình thành trong thời gian tới sẽ là bước tiếp theo để hiện thực hóa tinh thần đó.

DITF 2026 diễn ra từ ngày 16/10-19/10, với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế, 400 đối tác mua trong nước cùng hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự.

Bên cạnh quy mô kết nối ấn tượng, các hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) mở ra kỳ vọng về những mối quan hệ đối tác được duy trì và phát triển sau sự kiện, góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến du lịch theo hướng thực chất và bền vững.

ndo_br_anh-ho-ky-minh-6636.jpg
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến khai mạc sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu ý kiến khai mạc sự kiện, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: Thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, giàu tiềm năng về biển, thiên nhiên, di sản và văn hóa.

Thành phố định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế và tạo giá trị gia tăng; chuyển trọng tâm từ tăng trưởng số lượng khách sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và thu hút khách quay trở lại.

Để hiện thực hóa định hướng đó, thành phố tập trung phát triển sản phẩm đặc sắc, mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy chuyển đổi số và liên kết vùng.

Đà Nẵng mong muốn tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư, nền tảng du lịch số và các đối tác trong nước, ngoài nước để phát triển sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và đưa thêm nhiều du khách đến với thành phố, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững.

ndo_br_cac-phien-mua-buy-6001.jpg
Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương B2B thực tế. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Thành phố Đà Nẵng cam kết tiếp tục lắng nghe, kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp; mong muốn cùng các đối tác phát huy lợi thế, chia sẻ cơ hội và kiến tạo những giá trị phát triển lâu dài cho du lịch Đà Nẵng”, ông Hồ Kỳ Minh, khẳng định.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của DITF 2026 trong việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các đối tác trong nước và quốc tế.

Việc hình thành một nền tảng giao thương có tính định kỳ hằng năm được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và gia tăng khả năng kết nối nguồn cung du lịch Việt Nam với mạng lưới phân phối quốc tế.

ndo_br_don-vi-dong-hanh-to-chuc-5771.jpg
Đối với Đà Nẵng, DITF 2026 là cơ hội để giới thiệu năng lực cung ứng của địa phương, đồng thời mở rộng kết nối với doanh nghiệp và thị trường bên ngoài. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết, hướng đến mục tiêu phát triển DITF thành điểm hẹn giao thương chuyên nghiệp, nơi các doanh nghiệp không chỉ gặp mặt, giới thiệu sản phẩm mà còn chủ động tìm kiếm đối tác, xác định nhu cầu thị trường và xây dựng các chương trình hợp tác có khả năng triển khai thực tế.

Từ định hướng đồng hành của chính quyền, tầm nhìn liên kết ở cấp ngành đến mục tiêu tổ chức của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, DITF 2026 cho thấy nỗ lực đưa xúc tiến du lịch vượt ra ngoài khuôn khổ quảng bá điểm đến, tiến tới xây dựng một mạng lưới giao thương có tính kết nối và kế thừa, góp phần mở rộng thị trường và tạo dựng giá trị hợp tác dài hạn cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

ndo_br_dsc-1510.jpg
Lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và 5 đại diện doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tại Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Với hơn 300 đơn vị cung ứng và tổng cộng 550 buyer trong nước, quốc tế, DITF 2026 tạo nên không gian kết nối tập trung giữa nhiều mắt xích trong hệ sinh thái du lịch. Mạng lưới buyer quốc tế tại DITF 2026 được kết nối thông qua các hiệp hội du lịch ở nhiều thị trường, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và Singapore.

Có thể bạn quan tâm

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi phấn đấu trở thành cơ quan báo chí địa phương nằm trong tốp chuyển đổi số xuất sắc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sức lan tỏa của báo chí Quảng Ngãi trên nền tảng số

Quá trình tổ chức lại hoạt động sản xuất nội dung theo mô hình tòa soạn hội tụ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi xác định: Sức lan tỏa của báo chí trên nền tảng số không chỉ nằm ở lượng người xem, mà còn ở khả năng đưa thông tin đến công chúng nhanh hơn, rộng hơn, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Gắn nông sản với du lịch và ẩm thực để nâng cao giá trị

Chiều 16/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức Hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới”. Chương trình hướng tới nâng năng lực cạnh tranh và tăng phần giá trị giữ lại cho người sản xuất trong chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hệ thống mương dẫn nước thải từ Cụm công nghiệp Tân An đổ xuống hồ Ea Trum, xã Quảng Phú. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi đấu nối trái phép đường ống dẫn nước thải vào hệ thống thoát nước mưa

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Lĩnh (Công ty Hồng Lĩnh), vừa có báo cáo về tình hình kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, phát hiện và xử lý hành vi đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp Tân An và phối hợp xác minh cá chết tại hồ Ea Trum, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Simexco 2-9 Daklak nhận giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Doanh nghiệp nông sản Daklak được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia

Hai ngày liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia, Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk (Simexco 2-9 Daklak) tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp nông sản hàng đầu Việt Nam, ghi dấu hành trình hơn ba thập niên kiến tạo uy tín, phát triển bền vững và đưa giá trị nông sản Việt vươn tầm quốc tế.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp thành công với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước để thực hiện ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai - một dấu mốc giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của hệ thống y tế địa phương.