Đã có 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng, thận trọng xem xét nhập khẩu vàng nguyên liệu

Tại Họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 29/12, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định mới về quản lý thị trường vàng.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước). (Ảnh: NHNN)
Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước). (Ảnh: NHNN)

Trao đổi tại buổi họp báo ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025, có hiệu lực từ 10/10/2025, sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng.

Theo đó, cơ chế cấp phép sản xuất vàng miếng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ, có kiểm soát, nhằm bảo đảm ổn định thị trường, minh bạch hoạt động và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Ông Đào Xuân Tuấn cho biết, đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng từ các ngân hàng và doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xem xét, thẩm định từng hồ sơ một cách thận trọng, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

“Bản thân các ngân hàng và doanh nghiệp cũng rất thận trọng trong việc xin giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, bởi đây là lĩnh vực chịu sự quản lý chặt chẽ và có tác động lớn đến thị trường tiền tệ, ngoại hối”, ông Tuấn cho biết.

Lãnh đạo Vụ Quản lý Ngoại hối khẳng định, Ngân hàng Nhà nước đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thống nhất quan điểm, đánh giá toàn diện các yếu tố pháp lý, kinh tế và thị trường trước khi quyết định cấp phép.

Liên quan đến đề án thành lập Sàn giao dịch vàng tập trung, ông Đào Xuân Tuấn cho biết, đây là một chủ trương lớn, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và các cơ quan lãnh đạo. Mục tiêu của việc xây dựng sàn giao dịch vàng là từng bước minh bạch hóa thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hạn chế các hoạt động đầu cơ, thao túng giá.

Theo ông Tuấn, Ngân hàng Nhà nước được giao là đơn vị đầu mối triển khai đề án. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan nhằm lựa chọn mô hình sàn giao dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Qua đó hỗ trợ công tác điều hành chính sách tiền tệ và phục vụ mục tiêu phát triển.

Thông tin về tiến trình cấp phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu và xây dựng sàn giao dịch vàng tập trung được nhiều người quan tâm nhất là trong bối cảnh thị trường vàng trong nước thời gian qua có nhiều biến động, chịu tác động từ cả yếu tố trong nước và quốc tế.

Việc hoàn thiện khung pháp lý và triển khai các công cụ quản lý mới được kỳ vọng sẽ góp phần đưa thị trường vàng vận hành minh bạch, ổn định hơn trong thời gian tới, phù hợp với mục tiêu điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm, VN-Index vẫn tăng hơn 25 điểm nhờ bất động sản-năng lượng

Phiên giao dịch ngày 29/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giữ được sắc xanh dù thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh, đạt hơn 785 triệu cổ phiếu, giá trị 24.079 tỷ đồng. VN-Index tăng 25,04 điểm lên 1.754,84 điểm, với lực đỡ từ nhóm bất động sản, năng lượng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, GAS.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Xúc tiến thương mại bứt phá, tạo nền tảng tăng trưởng giai đoạn mới

Với hàng trăm đề án được triển khai, hàng chục nghìn doanh nghiệp được hỗ trợ, công tác xúc tiến thương mại năm 2025 đã ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ. Đây là nền tảng để đổi mới toàn diện hoạt động xúc tiến thương mại trong giai đoạn 2026-2030, thích ứng sâu hơn với chuyển đổi số và tái cấu trúc thương mại toàn cầu.

Chỉ số MXV-Index

Kim loại quý và nông sản hút dòng tiền, MXV-Index tăng gần 4%

Trong bối cảnh thanh khoản mỏng hơn do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, thị trường hàng hóa thế giới vẫn ghi nhận những diễn biến đáng chú ý khi dòng tiền tiếp tục đổ vào nhóm kim loại quý, đưa giá bạc trên sàn COMEX chạm 77,2 USD/ounce. Ở nhóm nông sản, lúa mì tăng mạnh nhất. Kết tuần, chỉ số MXV-Index tăng 3,9%, lên 2.440 điểm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 29/12: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm sau tuần tăng trưởng mạnh mẽ

Giá vàng thế giới hôm nay (29/12) giảm sau 1 tuần tăng mạnh lên các mức kỷ lục mới, giao dịch ở mức 4.505 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm sau tuần tăng trưởng mạnh mẽ, giao dịch lần lượt ở mức 158,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tăng lên mức 155,5 triệu đồng/lượng.

Định vị Việt Nam trên xa lộ hàng hải quốc tế

Định vị Việt Nam trên xa lộ hàng hải quốc tế

Với hơn 3.260km bờ biển, nhiều vũng vịnh kín gió cùng vị trí án ngữ trên tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới, Việt Nam đang sở hữu lợi thế địa kinh tế mà ít quốc gia có được. Đây là nền tảng phát triển một hệ thống cảng biển hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế và trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Nông dân An Giang thu hoạch sầu riêng. (Ảnh PHONG LINH)

An Giang: Mùa sầu riêng trái vụ ngọt ngào

Nông dân tỉnh An Giang tích cực chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, vườn tạp sang trồng cây ăn quả có giá trị cao như sầu riêng. Họ tìm tòi, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trồng sầu riêng nghịch mùa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi biển công nghệ cao tại tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh KIM SƠ)

Khai mở tiềm năng nuôi biển công nghệ cao

Nuôi biển công nghệ cao không chỉ giúp Việt Nam khai thác hiệu quả tiềm năng biển, mở ra hướng phát triển mới, mà còn góp phần quan trọng vào chiến lược chống khai thác IUU, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nông ngư dân.

Trạm truyền tải điện cho dự án điện gió ngoài khơi xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Kết nối đồng bộ hạ tầng khu kinh tế Định An

Khu kinh tế Định An, tỉnh Vĩnh Long có quy mô hơn 39.020ha, nằm trên địa bàn các xã Ngũ Lạc, Đại An, Đông Hải và 2 phường Duyên Hải, Trường Long Hòa. Đây là khu kinh tế ven biển tổng hợp, ưu tiên sản xuất năng lượng sạch, hóa dầu, đóng tàu, phát triển du lịch gắn với kinh tế cảng, khu phi thuế quan.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tây Ninh tổ chức nghiệm thu hai máy đóng gói tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Cô Út (phường Khánh Hậu)

Hiệu quả của nguồn vốn hỗ trợ khuyến công ở Tây Ninh

Để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ trong sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tây Ninh triển khai Dự án hỗ trợ ứng dụng máy móc đã góp phần nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm tiêu biểu địa phương, tăng thu ngân sách qua nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp.