Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý chủ trương đề án Thành phố khoa học công nghệ

Chiều 26/12, tại phường Bình Dương, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác thành phố đã có buổi khảo sát và làm việc tại Tập đoàn Becamex về Đề án Thành phố khoa học công nghệ bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Becamex đã báo cáo tổng thể về mô hình Thành phố khoa học công nghệ bắc Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp vùng, đóng vai trò hạt nhân nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và ươm tạo đổi mới sáng tạo cho toàn bộ không gian công nghiệp công nghệ cao phía bắc và tây bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

Không gian này vừa phục vụ nhu cầu nghiên cứu và phát triển công nghệ thuần túy, vừa được thiết kế để rút ngắn chu trình từ nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng đến thương mại hóa, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành các ngành công nghiệp mới, nâng cao năng lực doanh nghiệp hiện hữu và giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

kh7.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thành phố khoa học công nghệ được định hướng theo mô hình tích hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và đô thị đáng sống, coi con người và tri thức là trung tâm của phát triển.

Thành phố khoa học công nghệ vừa giải tỏa áp lực cho khu vực lõi đô thị, vừa mở rộng dư địa phát triển cho các không gian công nghiệp công nghệ cao, các khu đô thị khoa học công nghệ và các cực dịch vụ logistics, năng lượng gắn với kinh tế biển.

Trên nền tảng tái cấu trúc không gian phát triển, việc phát triển Thành phố khoa học công nghệ bắc Thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như một lựa chọn chiến lược mang tính tất yếu.

Đây là không gian để Thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa các định hướng lớn của Nghị quyết 57, triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98 sửa đổi và tổ chức thực hiện các mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh đồng thời kết nối trực tiếp với Trung tâm tài chính quốc tế nhằm thu hút nguồn vốn toàn cầu cho nghiên cứu phát triển, startup và đầu tư mạo hiểm.

kh3.jpg
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Becamex Nguyễn Văn Hùng trình bày đề án Thành phố khoa học công nghệ.

Việc hình thành Thành phố khoa học công nghệ bắc Thành phố Hồ Chí Minh vì vậy không chỉ mang ý nghĩa mở rộng không gian phát triển, mà còn là bước đi chiến lược để Thành phố Hồ Chí Minh tái lập vai trò tiên phong, chuyển hóa các cơ chế thể chế vượt trội thành những giá trị phát triển cụ thể, bền vững và có sức lan tỏa cho cả vùng và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.

Đề án áp dụng mô hình tích hợp “5 trong 1”, gồm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và phát triển đô thị đáng sống. Không gian phát triển của Thành phố khoa học công nghệ được tổ chức theo cấu trúc “vùng lõi và vành đai”. Trong đó, vùng lõi với diện tích khoảng 220ha tập trung các phân khu chức năng như khu đổi mới sáng tạo, công viên giáo dục số, trung tâm thương mại-hội nghị quốc tế và trung tâm khám phá khoa học. Vành đai sản xuất với quy mô khoảng 1.700ha gồm các khu công nghiệp thế hệ mới, định hướng thu hút các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam, Liên minh Kinh tế tầm thấp, Tập đoàn Hoa Sen và các đơn vị đã bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ đồng hành cùng Tập đoàn Becamex trong quá trình phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo-khoa học công nghệ và năng lượng bền vững ở khu vực phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

kh4.jpg
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chứng kiến Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển năng lượng mặt trời.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao sự chuyển hướng của Tập đoàn Becamex từ công nghiệp-đô thị và dịch vụ sang khoa học công nghệ-đổi mới sáng tạo mạnh mẽ có tính chất sống còn phù hợp với xu hướng phát triển tất yếu hiện nay; đồng thời cho rằng mô hình Thành phố khoa học công nghệ là mô hình có ý nghĩa rất quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tạo động lực tăng trưởng mới, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng Đông Nam Bộ.

Đồng ý chủ trương đề án Thành phố khoa học công nghệ, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ cùng Tập đoàn Becamex tiếp tục nghiên cứu bảo đảm tính khả thi, hoàn thiện đề án để tổ chức công bố đề án Thành phố khoa học công nghệ vào tháng 1/2026.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã chứng kiến Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển năng lượng mặt trời tại khu vực phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tham quan Trung tâm Điều hành thông minh Becamex (IOC) Thành phố Hồ Chí Minh...

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.