Vinachem giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp hóa chất phát triển

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

Bám sát định hướng, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự hỗ trợ của các bộ, ngành và địa phương: Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời, quyết liệt chỉ đạo toàn tập đoàn tập trung tổ chức sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất cho từng đơn vị thành viên; đặc biệt, đáp ứng cao nhất các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của sản xuất, tiêu dùng trong nước, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tập đoàn đạt 61.381 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch năm, tăng 10,3%; doanh thu cộng hợp đạt 64.363 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch năm, tăng 8%; lợi nhuận cộng hợp đạt 3.859 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch năm, tăng 73% so với năm 2024.

Nộp ngân sách 1.912 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm; tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 16,65 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2024; ba đơn vị phân bón thuộc Đề án 1468 đã nỗ lực làm chủ công nghệ, công suất chạy máy bình quân đã được nâng cao toàn diện và đạt 90% so với công suất thiết kế, nhiều thời điểm trong năm đã vận hành hết công suất; toàn bộ sản lượng sản xuất ra đều được tiêu thụ hết và cả ba đơn vị đều trả nợ theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

Cũng theo lãnh đạo Vinachem, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Công ty Mẹ - Tập đoàn đã chính thức hết lỗ lũy kế, về đích sớm 6 tháng so với kế hoạch và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tập đoàn, khẳng định quyết tâm, ý chí mạnh mẽ và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong toàn tập đoàn, tạo nền tảng để bước sang giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

31.jpg
Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen, đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm và nỗ lực cao độ của toàn tập đoàn để phấn đấu đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tốc độ hai con số và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030.

Do đó, hội nghị sẽ đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026.

11.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao kết quả Vinachem đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt mức tăng trưởng cao, bảo đảm cung ứng các sản phẩm thiết yếu, ổn định việc làm cho hàng chục nghìn người lao động, tập đoàn cũng chính thức hết lỗ lũy kế, về đích sớm 6 tháng so với kế hoạch và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025.

Về hợp tác, đầu tư, kinh doanh quốc tế, năm 2025, tập đoàn đã có tiến bộ vượt bậc khi kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 14% so với năm 2024, xuất siêu khoảng 300 triệu USD.

Tập đoàn đã tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với việc triển khai chương trình chuyển đổi xanh trong ngành hóa chất và xây dựng sàn thương mại điện tử chuyên biệt của ngành.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Vinachem đã thể hiện vai trò đi đầu trong nghiên cứu, đầu tư, phát triển các lĩnh vực mới trong công nghiệp hóa chất theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên, phù hợp xu thế của thế giới trong tương lai như các sản phẩm hóa chất tinh khiết phục vụ công nghiệp bán dẫn, điện tử, pin lưu trữ năng lượng.

Tập đoàn cũng đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết 18 về rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm 70 đầu mối, ứng dụng tự động hóa giảm 2.888 lao động nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng suất lao động tăng rõ rệt.

Đến nay, các doanh nghiệp thành viên được tái cơ cấu cơ bản vận hành ổn định, sản xuất kinh doanh có lãi, trả nợ đạt và vượt kế hoạch,…

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên các chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra; đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, Phó Thủ tướng đề nghị Vinachem phải quyết tâm trở thành đơn vị nòng cốt, dẫn dắt ngành công nghiệp hóa chất của đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tập đoàn phải quyết tâm hành động nhằm tạo đà, tạo động lực mạnh mẽ ngay từ đầu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng cho rằng, tập đoàn cần hết sức chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường vào sản xuất kinh doanh và quản lý, chuyển đổi số mạnh mẽ, coi đó là những yếu tố mang tính quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của tập đoàn trong giai đoạn tới.

21.jpg
Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem Phùng Quang Hiệp phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng yêu cầu, tập đoàn cần quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thông nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; đánh giá kỹ nhu cầu, bám sát chiều hướng phát triển của thị trường trong nước, khu vực và thế giới để không bỏ lỡ thời cơ, tranh thủ cơ hội phát triển, vươn lên mạnh mẽ. Cùng với đó, phải hết sức quan tâm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, để người lao động an tâm, cống hiến tốt nhất cho sự phát triển vững mạnh của tập đoàn trong kỷ nguyên mới.

Tập đoàn cũng cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng và phát triển đảng; không ngừng củng cố đoàn kết nội bộ, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công". Cán bộ, đảng viên ở vị trí lãnh đạo, quản lý phải thực sự là tấm gương về đoàn kết, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đột phá vì lợi ích chung.

Phát biểu đáp từ tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem Phùng Quang Hiệp khẳng định: Tập đoàn sẽ tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo, định hướng của các cấp có thẩm quyền, thực hiện tốt những biện pháp, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo; tăng cường sự chủ động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; cải thiện năng lực nhận diện, dự báo, lên kế hoạch, xây dựng phương án từ sớm, từ xa để thích nghi với mọi điều kiện, biến động của thị trường; phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần vào mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tập đoàn, quyết tâm xây dựng tập đoàn ngày càng phát triển xanh, bền vững.

Tập đoàn cũng tích cực đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị hiện có, đặc biệt là nhóm sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn theo chiến lược phát triển của Chính phủ. Nghiên cứu, phát triển sản phẩm cao su kỹ thuật bảo đảm về yêu cầu chất lượng cung cấp cho đường sắt cao tốc; đẩy mạnh, tăng cường sự liên kết, ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ nội bộ trong tập đoàn để hình thành chuỗi giá trị khép kín, để phát huy tối đa sức mạnh hệ sinh thái Vinachem, đồng thời giảm sự phụ thuộc bên ngoài,…

Có thể bạn quan tâm

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.