Nuôi dưỡng xúc cảm mạch nguồn truyền thống

Trong rất nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, quy mô được tổ chức trên cả nước trong những ngày này, hướng đến kỷ niệm hai ngày lễ trọng: Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh 2-9, Giai điệu Mùa Thu (sẽ diễn ra tối 26-8 tại Hà Nội) là một điểm nhấn ấn tượng, với nhiều nét riêng trong dàn dựng và tổ chức. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với NSƯT Ngô Hoàng Quân, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, tác giả kịch bản và chỉ đạo nghệ thuật của chương trình.

Nuôi dưỡng xúc cảm mạch nguồn truyền thống

- Thưa nghệ sĩ, vì sao lại chọn sân vận động Mỹ Đình làm địa điểm biểu diễn cho một chương trình nghệ thuật hòa nhạc giao hưởng mang phong cách bán cổ điển? Trong một không gian rộng lớn như vậy, yếu tố kỹ thuật liệu có bị ảnh hưởng?

- Chương trình Hòa nhạc đặc biệt "Giai điệu Mùa Thu" được tổ chức do sáng kiến của ngành Văn hóa, chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Chương trình có quy mô lớn, với nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi tham gia, và chỉ tổ chức một đêm duy nhất. Với mong muốn phục vụ được đông đảo khán thính giả Thủ đô, Ban tổ chức chọn sân vận động Mỹ Đình làm địa điểm biểu diễn bởi đây là địa điểm có sức chứa hàng chục nghìn người.

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là đơn vị nghệ thuật hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc Giao hưởng, từng đi biểu diễn rất nhiều nơi trong và ngoài nước, được giao thực hiện nhiệm vụ này. Quả thật, tuy đã từng lưu diễn ngoài trời, nhưng đây là lần đầu tiên Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn trước một không gian ngoài trời rộng lớn như vậy. Tất nhiên yếu tố kỹ thuật sẽ là một thách thức lớn, nhưng Ban tổ chức cũng đã tính đến và triển khai các phương tiện kỹ thuật tốt nhất để bảo đảm chất lượng nghệ thuật của chương trình.

Giai điệu Mùa thu sẽ diễn ra một đêm duy nhất, được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Nhân Dân, Truyền hình Quốc hội và Truyền hình VOV.

- Liệu Ban tổ chức đã tính đến những khó khăn để có thể thu hút người xem lấp đầy một không gian biểu diễn lớn như thế?

- Việc tuyên truyền, quảng bá cho sự kiện đã được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã mời vào Ban tổ chức các đoàn thể chính trị xã hội (Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tấn, báo chí...) để cùng phối hợp làm tốt công tác tổ chức khán giả, phân phối giấy mời miễn phí, chuẩn bị các khâu hướng dẫn, đón tiếp khán giả.

- Xin ông nói rõ hơn về ý tưởng xây dựng chương trình cũng như việc chọn tác phẩm để trình diễn?

- Một trong những đối tượng khán giả quan trọng chúng tôi muốn hướng đến trong chương trình này chính là các bạn trẻ. Xúc cảm về mạch nguồn truyền thống luôn là điều cần được nuôi dưỡng, tiếp nối. Chương trình được dàn dựng hoành tráng và công phu, tin rằng, sẽ chuyển tải được những thông điệp nghệ thuật sâu sắc đến công chúng. 90 nhạc công và 250 diễn viên hợp xướng cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Quang Huy, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Quốc Hưng, nghệ sĩ Bùi Công Duy... sẽ trình diễn Khúc Khởi nhạc chào mừng (Trọng Bằng), Bài ca chim ưng (Đàm Linh), Ca ngợi Tổ quốc (Hồ Bắc), Miền xa thẳm (Đức Trịnh), Điện Biên Phủ trên không (Trần Mạnh Hùng), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn, Nguyễn Phan Quế Mai)...

- Xin cảm ơn nghệ sĩ.