Nổi bật dấu ấn Việt Nam

Khóa họp thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vừa qua là kỳ họp đầu tiên Việt Nam tham gia với tư cách thành viên của Hội đồng, nhiệm kỳ 2023-2025. Trong lần thứ hai đảm nhận trọng trách quốc tế này, sau nhiệm kỳ 2014-2016, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đóng góp cho công việc chung của Hội đồng, khẳng định là thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết do Việt Nam đề xuất. Ảnh: BNG
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết do Việt Nam đề xuất. Ảnh: BNG

Sau hơn một tháng thảo luận, với khối lượng công việc nhiều và thời gian họp dài kỷ lục, khóa họp thường kỳ lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã kết thúc ngày 4/4. Hơn 80 báo cáo đã được thảo luận, hơn 40 nghị quyết đã được thông qua. Đặc biệt, Hội đồng đã đồng thuận thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR), cũng như 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA). Đây là văn kiện do Việt Nam đề xuất và soạn thảo, với sự tham gia đồng bảo trợ của khoảng 100 nước từ tất cả các nhóm khu vực.

Nghị quyết tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng và nội dung tích cực của UDHR và VDPA, theo đó nhắc lại các nguyên tắc chính về quyền con người, phản ánh mối quan tâm rộng rãi của các nước trong việc kỷ niệm hai văn kiện, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc. Nghị quyết cũng nhấn mạnh vai trò hàng đầu của các quốc gia trong bảo đảm quyền con người, ghi nhận và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ, tăng cường vai trò của hợp tác và đoàn kết quốc tế, tôn trọng sự đa dạng và tính bao trùm trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, cũng như khi tham gia công việc của Hội đồng Nhân quyền.

Sáng kiến về kỷ niệm những dấu mốc quan trọng của UDHR và VDPA trong năm 2023, bằng một văn kiện của Hội đồng Nhân quyền, đã được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề xuất ngay tại phiên họp cấp cao mở đầu khóa họp thứ 52 của Hội đồng ngày 27/2. Sáng kiến nhằm tái khẳng định và tăng cường các nỗ lực, hành động hướng tới đạt được các mục tiêu, giá trị lớn và bao trùm của hai văn kiện toàn cầu nêu trên, cùng các cam kết chung của cộng đồng quốc tế về quyền con người cho mọi người.

Triển khai sáng kiến, đoàn Việt Nam đã nỗ lực xây dựng "nhóm nòng cốt" với thành phần đa dạng gồm 14 quốc gia đại diện cho tất cả các khu vực trên thế giới, đồng thời chủ trì soạn thảo, tham vấn và đàm phán về nội dung dự thảo Nghị quyết. Tại phiên họp ngày 3/4, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua Nghị quyết theo hình thức đồng thuận, với 102 quốc gia tham gia bảo trợ, trong đó có 14 nước đồng tác giả. Kết quả này cho thấy các nước ghi nhận, đánh giá cao thiện chí và nỗ lực của Việt Nam, đồng thời cũng cho thấy nội dung Nghị quyết cân bằng, phù hợp ưu tiên chung của tất cả các nhóm nước.

Việc Nghị quyết kỷ niệm 75 năm UDHR và 30 năm VDPA được Hội đồng Nhân quyền đồng thuận thông qua đã ghi đậm dấu ấn Việt Nam tại khóa họp đầu tiên trong nhiệm kỳ thành viên, thể hiện rõ nét đóng góp có trách nhiệm, thực chất và hiệu quả vào công việc của Hội đồng. Sáng kiến của Việt Nam được đánh giá là kịp thời, đáp ứng mối quan tâm của cộng đồng quốc tế về kỷ niệm các dấu mốc, cũng như đề cao tầm quan trọng của hai văn kiện quốc tế về nhân quyền.

Theo Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế tại Geneva (Thụy Sĩ), thu hút sự hưởng ứng, tham gia và ủng hộ của đông đảo các nước, Nghị quyết sẽ giúp tăng cường hơn nữa nỗ lực và hành động của mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, tôn chỉ, cam kết hành động được đề ra trong hai văn kiện, góp phần nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân quyền, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cho mọi người, thông qua con đường đối thoại và hợp tác, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Đại sứ cho biết: Việc Việt Nam đề xuất, soạn thảo và chủ trì thương lượng về Nghị quyết vừa là cụ thể hóa trách nhiệm, nỗ lực và ưu tiên của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, vừa khẳng định và triển khai chính sách đối ngoại chủ động, tích cực, có trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế.

"Bạn bè quốc tế tin tưởng: Sau nhiệm kỳ 2014-2016, Việt Nam sẽ tiếp tục đảm nhiệm tốt vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, góp phần thúc đẩy vai trò và hiệu quả của Hội đồng, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước" - Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

"Nghị quyết đã truyền tải nhiều thông điệp lớn và tích cực, trong đó có thông điệp về hợp tác và đoàn kết quốc tế, tôn trọng tính đa dạng, hòa hợp, qua đó thúc đẩy đồng thuận và không khí hợp tác tại Hội đồng Nhân quyền, nhất là trong bối cảnh nhiều diễn đàn quốc tế hiện nay rơi vào tình trạng chia rẽ sâu sắc, thậm chí bị chính trị hóa".