Niềm vui tiếp nối niềm vui

Ngày 18/1/2024 đánh dấu bước chuyển mình của vùng đất Việt Yên anh hùng, khi vinh dự đón nhận Nghị quyết số 938/NQ-UBTVQH15, ngày 13/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hơn thế, từ một vùng quê thuần nông, địa phương đã tích cực phát triển nông thôn mới và liên tục gặt hái được những thành công đáng khích lệ.
Diện mạo đô thị thị xã Việt Yên ngày càng khang trang, phát triển.
Diện mạo đô thị thị xã Việt Yên ngày càng khang trang, phát triển.

Thêm nhiều thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Điều dễ nhận thấy trên quê hương Việt Yên là sự phát triển khá toàn diện. Những cung đường mới được mở, mô hình nông nghiệp được xây dựng, cùng với đó là các khu công nghiệp, khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại; kinh tế tăng trưởng nhanh, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể, bộ mặt quê hương có nhiều đổi mới tích cực. Điều đáng nói, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn thị xã đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng quê hương. Bền bỉ trong chương trình xây dựng nông thôn mới, mới đây, Ủy ban nhân dân thị xã Việt Yên đã công nhận ba thôn thuộc xã Trung Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, gồm: Sơn Hải, Tân Sơn và Dương Huy. Được biết, từ đầu năm đến nay, thị xã Việt Yên đã công nhận thêm chín thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trung Sơn, để được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, các thôn đều hoàn thành 7/7 tiêu chí theo quy định như: 100% đường trục thôn được cứng hóa, mặt đường rộng tối thiểu 3,5m; hơn 50% đường trục thôn được xanh hóa (trồng cây bóng mát, trồng hoa, cây xanh được cắt tỉa gọn đẹp). Ngoài ra, đường trục thôn, ngõ, xóm, nhà văn hóa thôn, từng hộ gia đình thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ; có tổ vệ sinh môi trường hoạt động hiệu quả; rác thải được phân loại ngay từ hộ gia đình, đổ rác đúng nơi và thời gian quy định, không có tình trạng vứt rác thải ra nơi công cộng. Có tối thiểu một mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và tối thiểu 10% số hộ trong thôn có mô hình sản xuất thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/người/năm…

Niềm vui tiếp nối niềm vui ảnh 1

Xã Minh Đức, thị xã Việt Yên vinh dự đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: THẾ HIỀN

Phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị

Còn nhớ năm 2018, niềm vui đã đến với mỗi người dân, khi Việt Yên vinh dự là địa phương đầu tiên của tỉnh Bắc Giang được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đồng thời, trên cơ sở định hướng, quy hoạch phát triển chung của tỉnh cũng như quy hoạch phát triển địa phương, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, huyện Việt Yên xác định nhiệm vụ trọng tâm là đưa huyện trở thành thị xã. Từ đó, địa phương đã tập trung cao độ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và triển khai xây dựng Đề án thành lập thị xã và hoàn thành các tiêu chuẩn, tiêu chí của thị xã theo quy định.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, đồng thời tiếp tục nhân thêm niềm vui bằng hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, thị xã Việt Yên tích cực xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nhằm tiếp tục đưa chương trình phát triển nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững. Theo kế hoạch, năm 2024 sẽ hoàn thành xây dựng Minh Đức thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, nổi trội về lĩnh vực giáo dục. Đến nay các tiêu chí cơ bản đã bảo đảm theo yêu cầu. Hai xã nông thôn mới nâng cao là Nghĩa Trung và Trung Sơn, trong đó xã Nghĩa Trung đã hoàn thành 18/19 tiêu chí; xã Trung Sơn đã hoàn thành 17/19 tiêu chí. Hiện hai xã hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí đã đạt, dự kiến hoàn thành trình cấp trên thẩm tra hồ sơ vào tháng 11/2024.

Theo ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Việt Yên, trong xây dựng nông thôn mới, Việt Yên thực hiện phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Đến nay, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, thu nhập người dân nông thôn không ngừng được cải thiện và nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 65,57 triệu đồng/người/năm (tăng 226% so năm 2015).

Thời gian tới, thị xã tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Đúc kết, nhân rộng các phong trào quần chúng trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Phát động rộng rãi các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới mang tính thực chất, đi vào chiều sâu, nội dung đa dạng, hình thức phong phú, có tác dụng tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa lớn.