1. Bán đảo Triều Tiên trong tuần qua nóng bỏng như một thùng thuốc súng, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. CHDCND Triều Tiên đã có những động thái hết sức mạnh mẽ như quyết định đóng cửa vĩnh viễn Khu công nghiệp chung Kê-xâng (Kaesong), triển khai hai tên lửa tới bờ biển phía đông... Ðáp trả, Mỹ và Hàn Quốc đã triển khai tàu khu trục ở bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Nhật Bản, sáng 9-4, cũng triển khai một đơn vị tên lửa đánh chặn PAC-3 tại khu vực I-chi-gay-a (Ichigaya) ở thủ đô Tô-ki-ô (Tokyo), trước khả năng Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa đạn đạo vào giữa tháng này.
Trong tình thế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên bị đe dọa nghiêm trọng, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tổ chức hàng loạt cuộc gặp với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Xơ-un (Seoul) để trao đổi về những diễn biến mới trong quan hệ hai miền. Trung Quốc cam kết nỗ lực tìm giải pháp thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo này thông qua đối thoại, đồng thời kêu gọi các bên liên quan khởi động lại đàm phán sáu bên, từ đó thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Nhà trắng G.Các-ni (J.Carney) hoan nghênh các nỗ lực của Trung Quốc và Nga, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng kiềm chế hành động và lời nói.
2. Tại một điểm nóng khác là Trung Ðông, các nỗ lực ngoại giao con thoi cũng được xúc tiến nhằm tìm giải pháp khôi phục tiến trình hòa bình giữa I-xra-en (Israel) và Pa-le-xtin (Palestine), vốn đang bị ngừng trệ từ năm 2010. Cuộc họp của Ủy ban sáng kiến hòa bình A-rập (Arab) do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ca-ta (Qatar) S.Tha-ni (S.Thani) chủ trì đã diễn ra tại Ðô-ha (Doha) nhằm khôi phục tiến trình hòa bình Trung Ðông. Cuộc họp được đánh giá diễn ra trong không khí "lạc quan", trong bối cảnh Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Ke-ri (J.Kerry), với chuyến công du khu vực Trung Ðông, đã cố gắng tạo dựng sự tin tưởng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin. Ông Ke-ri nhấn mạnh sẽ tập trung vào một "chiến lược kín đáo" nhằm mang đến một luồng sinh khí mới cho tiến trình hòa bình Trung Ðông, nhưng sẽ không có những bước đi vội vã.
Ðiều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán mà Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát (M.Abbas) đưa ra trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ là I-xra-en phải đình chỉ xây dựng khu định cư Do Thái tại Ðông Giê-ru-xa-lem (Jerusalem) và Bờ Tây, đồng thời phóng thích các tù nhân Pa-le-xtin đang bị giam giữ tại các nhà tù I-xra-en. Ngoài ra, I-xra-en thống nhất về một bản đồ biên giới lãnh thổ Nhà nước Pa-le-xtin trong tương lai trước khi tái khởi động các cuộc đàm phán. Theo kế hoạch, một phái đoàn gồm các Ngoại trưởng của Ai Cập, Gioóc-đa-ni (Jordany), Ma-rốc (Morocco), Ca-ta, A-rập Xê-út (Arab Saudi), Pa-le-xtin và Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập sẽ đến Hội đồng Bảo an LHQ vào ngày 29-4 tới nhằm tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình.
3. Cũng với mục tiêu giảm bớt chết chóc, mang lại hòa bình cho thế giới, tại Hội nghị các nước thành viên Công ước quốc tế về cấm sử dụng vũ khí hóa học khai mạc tại La Hay (Hague, Hà Lan), LHQ kêu gọi thế giới tiêu hủy hoàn toàn vũ khí hóa học. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun (Ban Ki-moon) đã nhắc lại những thảm kịch đau buồn khi vũ khí hóa học bị sử dụng lần đầu tiên ở Y-pơ-rơ (Ypres, Bỉ) vào năm 1915 trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, và sau đó là ở nhiều điểm nóng I-ran (Iran), I-rắc (Iraq), Nhật Bản.
Nhờ cố gắng chung của cộng đồng quốc tế, hiện nay 80% số vũ khí hóa học trên thế giới đã bị tiêu hủy, LHQ kêu gọi tất cả các quốc gia sớm tiêu hủy nốt số vũ khí hóa học còn tồn tại, vì sự bình yên của nhân loại. Hiện có 188 nước và vùng lãnh thổ tham gia Công ước quốc tế về cấm nghiên cứu, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học. Nhân hội nghị này, Tổng Thư ký LHQ đã kêu gọi tám nước còn lại là Ăng-gô-la (Angola), CHDCND Triều Tiên, Ai Cập, I-xra-en, Mi-an-ma (Myanmar), Xy-ri (Syria), Xô-ma-li (Somalia) và Nam Xu-đăng (South Sudan) sớm tham gia ký kết công ước trên.
Dù Chính phủ Mỹ đã siết chặt việc kiểm soát súng đạn, tại nhiều bang của Mỹ, việc mua bán vũ khí vẫn rất dễ dàng.