1. Gần nửa đêm ở câu lạc bộ bi-a phố Tân Mai, phường Tương Mai, Hà Nội vẫn nườm nượp khách ra vào. Trong nhà, các bàn bi-a không còn chỗ trống. Nhiều em chỉ trong độ tuổi học sinh nhưng cầm cơ rất chuyên nghiệp cho thấy đây không phải là lần đầu các em chơi trò này. Cơ thủ nữ tên P.L khoe nhà ở Bạch Mai nhưng xuống đây chơi vì “có hội”. Mới lớp 11 mà em đã chơi môn bi-a được gần 3 năm. P.L kể: “Hết lang thang các điểm vui chơi lại tụ tập chơi môn này chứ chúng cháu cũng không biết đi chơi ở đâu. Môn này là lành mạnh nhất rồi đấy ạ, chứ mấy đứa bạn cháu còn đi bar, rồi đi hát đến gần sáng…”.
Cùng với môn bi-a, game online được rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Quán game ở phố Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ gần như mở hàng xuyên đêm. Hầu hết game thủ trong độ tuổi học sinh đang say sưa chơi các game như: Liên quân Mobile, Pubg Mobile và Free fire… Trò này tuy không vi phạm pháp luật nhưng dễ gây “nghiện”. Nhiều bạn trẻ mắc hội chứng nghiện game ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, học tập… cho thấy sa đà vào trò chơi này là vấn đề đáng lo ngại. Chia sẻ của em T.H.H (sinh năm 2010) cho thấy sức hút đáng sợ của game online: “Ngoài thời gian học thêm em hay tới quán game để giải trí, em thường chơi khoảng 7 đến 8 tiếng/ngày. Chơi ở quán bằng máy tính có nhiều cảm xúc hơn khi chơi trên điện thoại, có hôm em thức gần đến sáng vì chơi game rất thu hút. Hôm nào mà không được chơi là người bứt rứt, khó chịu”.
Lo lắng cho sự an toàn của con trẻ trong dịp hè là điều nhiều phụ huynh trăn trở. Chị Nguyễn Hà Anh ở phường Hà Đông, Hà Nội cho biết: “Vợ chồng tôi đi làm cả ngày. Trẻ con ở nhà không có người lớn trông coi, quản lý cho nên gia đình phải chấp nhận cho con xem ti-vi hoặc chơi game. Việc này kéo dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, học hành. Ra ngoài cũng không có chỗ chơi phù hợp và không có người để trông cho nên cả tuần chúng cứ ru rú trong nhà. Nghỉ hè mà còn lo hơn cả đi học ấy chứ”.
2. Những lo lắng của phụ huynh như chị Hà Anh không phải không có cơ sở, bác sĩ CKII Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện E cho biết: “Nghiện game không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về thể chất, nhất là đối với đôi mắt. Việc tiếp xúc với ánh sáng từ màn hình liên tục trong thời gian dài làm giảm thị lực, mất ngủ, căng thẳng, suy giảm trí nhớ, rối loạn nội tiết, tăng nguy cơ béo phì… thậm chí gây tổn thương não bộ, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, trầm cảm và rối loạn nhân cách. Ngoài ra, thức khuya còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và các bệnh tim mạch, suy giảm trí nhớ đến tăng nguy cơ ung thư”.
Những bất cập trong việc quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè cho thấy sự thiếu hụt của các trung tâm hoạt động an toàn, lành mạnh cho các em tham gia. Do đó, bên cạnh các giải pháp tăng cường quản lý của gia đình, rất cần sự quan tâm của chính quyền trong việc đầu tư xây dựng thêm nhiều địa điểm vui chơi và các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí cho các em trong thời gian hè. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm hạn chế những hành vi sai lệch do thiếu hiểu biết và thiếu chỗ vui chơi lành mạnh… Mong các cơ quan chức năng sớm có những giải pháp phù hợp để kỳ nghỉ hè không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các em học hỏi, hoàn thiện bản thân và có các trải nghiệm bổ ích và phụ huynh không còn phải lo lắng vì những điều đơn giản.