Kết nối vinh danh di sản

Cuối tuần qua, một sự kiện đáng chú ý là việc khai mạc triển lãm: “Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ” tại điện Long An - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (phường Phú Xuân, thành phố Huế). Triển lãm do Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế bắt tay cùng Hội Cổ vật TP Hồ Chí Minh tổ chức với hơn 100 hiện vật và bộ hiện vật thời đại nhà Nguyễn, thuộc 23 nhà sưu tập khác nhau với các loại hình và chất liệu đa dạng như: Đồ vàng, bạc, pháp lam, đồng tam khí, đồ dệt, gốm sứ và đồ gỗ…

Trưng bày sẽ diễn ra đến tận ngày 9/10. Trung tâm còn được các nhà sưu tập trao tặng một số hiện vật quý trong lần triển lãm này là: 1 đĩa pháp lam, 1 sắc phong thời Thành Thái, 1 hộp gỗ đựng sắc phong và bộ tư liệu gồm các tờ tấu thời Duy Tân liên quan đến việc tu sửa các công trình kiến trúc triều Nguyễn.

Nhắc đến xứ Huế, có hai sự kiện đáng chú ý khác cũng cần điểm lại bởi chúng liên quan và nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá trong mùa du lịch hè 2026. Thứ nhất là chương trình "Hoài niệm trăm năm 2" diễn ra duy nhất trong tối thứ bảy (11/7) vừa qua, góp phần tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam và quảng bá di sản văn hóa. Cùng việc kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Nam Phương Hoàng hậu (1913-2026) - vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Chương trình diễn ra tại Cung Nam Phương Hoàng hậu (phường Xuân Hương - Đà Lạt) do Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng và Trường đại học Công thương TP Hồ Chí Minh, bắt tay với nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng tổ chức. Ban tổ chức còn trưng bày 250 tác phẩm ảnh nghệ thuật về áo dài mang phong cách Nam Phương Hoàng hậu và bộ sưu tập áo dài mới có tên "Hương thơm phương Nam" do nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng trưng diễn…

Sự kiện thứ hai là việc tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế - Phong Nha - phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sẽ đưa vào khai thác từ 1/9 tới. Đây là tuyến tàu ngắn kết nối các điểm đến di sản và danh thắng khu vực Bắc Trung Bộ, được kỳ vọng tạo sản phẩm du lịch đường sắt đặc thù với chiều dài hành trình khoảng 190 km. Đề án đưa tàu qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, thời gian di chuyển khoảng 4 giờ 30 phút với giá vé dự kiến từ 360 nghìn đồng/lượt/người. Mục đích hướng tới của đề án này là mô hình "Một hành trình - nhiều trải nghiệm", đồng bộ giữa vận tải đường sắt với các dịch vụ lữ hành, lưu trú và tham quan những điểm đến có tính hấp dẫn đặc sắc khu vực Bắc Trung Bộ như di tích Cố đô Huế; Thành cổ Quảng Trị; địa đạo Vịnh Mốc và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng…