1 Siêu bão Vongfong hoành hành tại Nhật Bản mấy ngày qua đã làm nhiều người thiệt mạng, gần 100 người bị thương, hơn 800.000 người phải đi sơ tán tránh bão. Sau khi tàn phá Okinawa (Ô- Ki-na-oa) và đảo Kyushu (Kiu-siu), bão Vongfong đã tràn vào tỉnh Fukusima (Phư-cư-si-ma) với sức gió lên tới 144 km/giờ. Mưa lớn đã khiến Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1 phải tạm ngừng hoạt động để bảo đảm an toàn. Do ảnh hưởng của bão Vongfong, giao thông ở nhiều khu vực tại Nhật Bản bị hỗn loạn. Hệ thống đường sắt tạm ngừng hoạt động, trong khi tất cả các tuyến đường sắt ở Shikoku (Si-cô-cư) bị đình trệ. Hơn 720 chuyến bay của các hãng hàng không bị hoãn hoặc hủy chuyến. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo các nguy cơ tai nạn do lở đất, lũ lụt, sóng biển dâng cao và mưa lớn tiếp diễn trên diện rộng trong những ngày tới.
2 Ukraine (U-crai-na) đã trở thành nạn nhân của cơn bão trừng phạt giữa phương Tây và Nga khiến nước này thiếu trầm trọng cả than lẫn điện trong bối cảnh mùa đông băng giá đang tới gần. Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp U-crai-na Yuri Prodan (I-u-ri Prô-đan) cho biết, nước này cần thêm 120 triệu USD để thanh toán tiền than cho các nhà máy nhiệt điện. Hiện nước này đang thiếu than để sản xuất 30% lượng điện năng tiêu thụ do giao tranh tiếp diễn tại Donbass (Đôn-bát), khu vực tập trung đa số các mỏ than của nước này. Chính phủ U-crai-na đã gia hạn thêm một tháng các biện pháp khẩn cấp trên thị trường năng lượng. U-crai-na vẫn còn thiếu 5 tỷ mét khối khí đốt so với nhu cầu để nước này có thể vượt qua được mùa đông sắp tới.
Căng thẳng về vấn đề khí đốt khiến Liên hiệp châu Âu đang thúc đẩy cuộc đàm phán ba bên tiếp theo giữa EU, Nga và U-crai-na vào ngày 21-10 tới tại thủ đô Berlin (Béc-lin) của Đức. Thủ tướng U-crai-na Arseny Yatseniuk (Ác-xê-ni Y-át-xê-ni-úc) đe dọa Kiev (Ki-ép) có thể khiếu nại lên Tòa án trọng tài Stockholm (Xtốc-hôm) nhằm ấn định giá bán tạm thời khí đốt của Nga và các điều kiện cung cấp khí đốt cho Ki-ép nếu nước này không sớm đạt được một thỏa thuận khí đốt tạm thời với Moskva (Mát-xcơ-va).
3 "Bão nợ công" vẫn chưa hết gây quan ngại ở châu Âu khi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng có 40% nguy cơ Khu vực đồng euro (Eurozone) sẽ sa vào một một cuộc khủng hoảng nữa do tăng trưởng yếu và lạm phát dai dẳng. Kim ngạch xuất khẩu của Đức sụt giảm mạnh làm dấy lên những lo ngại về suy thoái tại nền kinh tế lớn nhất Eurozone. Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne (Gioóc-giơ Ô-xbon) cũng cảnh báo Eurozone có thể rơi trở lại khủng hoảng và cho rằng kinh tế Anh sẽ không thể "miễn nhiễm" với những khó khăn của thị trường này. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất hiện ở mức thấp kỷ lục 0,5% thêm một tháng nữa do lạm phát thấp và tăng trưởng lương yếu.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã cắt giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Eurozone xuống còn 0,8%, đồng thời cho biết khu vực này cần nhiều sự trợ giúp hơn nữa từ phía ngân hàng trung ương và chính phủ các nước. Theo đó Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cần có biện pháp nới lỏng định lượng bằng việc mua vào trái phiếu dài hạn nhằm bơm thêm tiền cho thị trường. OECD cũng kêu gọi chính phủ các nước nới lỏng chi tiêu trong giới hạn cho phép nhằm hạn chế thâm hụt ngân sách và nợ công.
4 Kobane (Cô-ba-ni) đang trở thành "tâm bão" của bạo lực và bất ổn khi giao tranh dữ dội tiếp diễn giữa nhóm thánh chiến tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) và lực lượng người Kurd (Cuốc) ở thị trấn biên giới này của Syria (Xy-ri). Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon (Ban Ki Mun) đã kêu gọi ngăn chặn nguy cơ thảm sát dân thường ở thị trấn này khi mạng sống của hàng nghìn người dân nơi đây đang bị đe dọa. Đặc phái viên LHQ tại Xy-ri Staffan de Mistura (Xta-phan Đơ Mi-xtu-ra) cảnh báo nếu Cô-ba-ni rơi vào tay IS, khoảng 12.000 người dân trong thị trấn này và các vùng lân cận "rất có thể sẽ bị tàn sát".
Theo thống kê của giới chức Lầu năm góc, kể từ khi phát động chiến dịch không kích IS tại Iraq (I-rắc) và mở rộng sang lãnh thổ Xy-ri đến nay, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành tổng cộng 1.768 vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của IS.Ước tính Mỹ đã phải chi khoảng 1,1 tỷ USD cho các chiến dịch quân sự chống các phiến quân IS tại hai quốc gia trên với chi phí trung bình 7 - 10 triệu USD/ngày.