World Cup 2022

Những bất ngờ ngoạn mục

Với lối đá tấn công rực lửa, cùng nhiều bất ngờ thú vị, World Cup 2022 một lần nữa thắp lên tình yêu mãnh liệt của người hâm mộ với trái bóng tròn, bất chấp những cuộc khủng hoảng khác nhau đang diễn ra trên thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Saleh Al-Shehri (số 11) và Salem Al-Dawsari (số 10) tạo nên cơn địa chấn trước Argentina.
Saleh Al-Shehri (số 11) và Salem Al-Dawsari (số 10) tạo nên cơn địa chấn trước Argentina.
  • World Cup 2022 chứng kiến lần thứ hai ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới được tổ chức tại châu Á và cũng đánh dấu bước tiến lớn khi lần đầu trong lịch sử có tới sáu đội tuyển quốc gia trong khu vực góp mặt tại sân chơi này. Thực tế, các đại diện châu Á vốn không được đánh giá cao, khi nằm trong những bảng đấu khó. Thất bại 0-2 của đội bóng chủ nhà Qatar trước Ecuador ngay sau bữa tiệc khai màn hay trận thua 2-6 của Đội tuyển Iran trước "Những chú sư tử" Anh đã phần nào cho thấy khoảng cách rõ rệt về trình độ chuyên môn. Mặc dù vậy, cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Đội tuyển Saudi Arabia, với hai bàn thắng chóng vánh ghi được vào lưới thủ thành Emiliano Martinez của Đội tuyển Argentina, đã phần nào nhen nhóm hy vọng về những bất ngờ ngoạn mục có thể diễn ra trong những trận đấu tiếp theo. Rõ ràng, huấn luyện viên Herve Renard đã có những toan tính vô cùng hợp lý khi bố trí hàng hậu vệ dâng cao, nhằm tạo ra những pha bẫy việt vị. Điều này khiến Messi chỉ có thể ghi được vỏn vẹn một bàn thắng, dù đã hơn một lần làm tung lưới đối thủ. Chỉ trong hiệp một, Đội tuyển Argentina đã dính bẫy việt vị tới bảy lần và thêm ba lần nữa trong hiệp hai. Sự chính xác tới từng milimét của hệ thống xác định việt vị bán tự động (SAOT- Semi-automated Offside Technology) đã phần nào làm chùn chân những tiền đạo của đoàn quân áo sọc trắng xanh. Messi và các đồng đội tung ra 15 cú sút, chỉ duy nhất một bàn thắng được công nhận, đến từ chấm penalty. Ngược lại, trong ba lần dứt điểm hiếm hoi, Đội tuyển Saudi Arabia ghi được hai bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Saleh Al-Shehri cùng Salem Al-Dawsari đã tạo nên những tuyệt phẩm để hạ gục nhà vô địch châu Mỹ-vốn đang bất bại 36 trận, qua đó tạo nên "cơn địa chấn" thật sự tại kỳ World Cup lần này.
  • Rõ ràng, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã và đang cố gắng ứng dụng những công nghệ mới nhất để cải thiện chất lượng các trận đấu. Bên cạnh SAOT, điểm nhấn khác có thể kể tới chính là sự chính xác trong nỗ lực tính toán thời gian bóng chết xuyên suốt các cuộc tranh tài. Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina phát biểu: "Mọi người đừng bất ngờ khi nhìn vào con số trên các bảng điện tử. Điều chúng tôi hướng tới là sự chuẩn chỉ trong cách tính thời gian thật của mỗi trận đấu. Nếu muốn trải nghiệm các cuộc đọ sức với thời gian thật chính xác hơn, hãy sẵn sàng đón nhận số phút bù giờ nhiều hơn". Như trong trận đấu giữa Đội tuyển Anh và Iran, người hâm mộ phần nào bất ngờ với số phút bù giờ không tưởng- 24 phút. Ở hiệp một, pha va chạm của thủ thành Alireza Beiranvand với đồng đội Majid Hosseini đã khiến cầu thủ mang áo số 1 phải nằm sân rất lâu để các bác sĩ chăm sóc vết thương. Sang hiệp hai, những tình huống chấn thương và bóng chết cũng khiến trọng tài quyết định cho thêm 10 phút bù giờ. Với hơn 24 phút bù giờ được tính, con số này đã đi vào lịch sử các kỳ World Cup. Thực tế, số phút trung bình bóng lăn trong mỗi trận đấu trung bình không tới 60 phút. Điều này bắt nguồn từ cách thức dàn xếp các tình huống bóng chết, những trường hợp trọng tài nhắc nhở các cầu thủ giữ bình tĩnh khi va chạm trên sân, hay điển hình là những pha ăn mừng, câu giờ, thay người... Với nỗ lực mới của FIFA, người hâm mộ khi tới sân chơi World Cup sẽ được tận hưởng và bù đắp nhiều hơn số phút bị phí phạm. World Cup 2022 được tổ chức mùa đông, khi giải vô địch quốc gia các nước bước vào giai đoạn căng sức, đã tạo nên áp lực không nhỏ với lực lượng của các đội tuyển. Có thể kể tới hàng loạt sự thiếu vắng đáng tiếc như Reece James (Anh), Sadio Mane (Senegal), Wijnaldum (Hà Lan) hay gần nhất là Quả bóng vàng Benzema (Pháp). Dẫu vậy, với tinh thần cống hiến hết mình, các trận đấu tại Qatar đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ở góc độ chuyên môn, lối đá tấn công đầy quyến rũ đã được trình diễn trên khắp các mặt sân tranh tài. Tính tới trận thua của Argentina, việc có tối thiểu hai bàn thắng mỗi trận, cùng tiết tấu thi đấu nhanh, cởi mở đã cho thấy nỗ lực thi đấu của các đội tuyển để cạnh tranh từng điểm số nhằm tiến sâu vào vòng trong. Trên khán đài cũng như ngoài sân cỏ, vô vàn sắc màu đa dạng của người hâm mộ các nước đã được mang tới World Cup. Bất chấp những lo ngại khi giải đấu được tổ chức ở Qatar, "Cơn lốc màu da cam" của người Hà Lan hay những điệu nhảy latin đầy cuốn hút vẫn được các cổ động viên Ecuador trình diễn khi chứng kiến tiền đạo Valencia ghi bàn.