Máy cày, máy bừa nối nhau xuống đồng, thay thế dần hình ảnh con trâu quen thuộc, giúp việc làm đất và chuẩn bị gieo cấy diễn ra nhanh gọn, chủ động. Cùng với đó, các khâu sản xuất ngày càng gắn chặt với máy móc và công nghệ, tạo nên diện mạo mới cho đồng ruộng.
Không chỉ ở khâu làm đất, công nghệ còn theo nông dân vào từng công đoạn chăm sóc cây trồng. Nhiều hộ đã mạnh dạn thuê máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật, vừa tiết kiệm thời gian, công lao động, vừa hạn chế việc người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất. Nhờ vậy, hiệu quả sản xuất được nâng lên, trong khi điều kiện lao động được cải thiện rõ rệt.
Bà Nguyễn Thị Tuyết, nông dân xã Đại Đồng chia sẻ sự thay đổi trong cách làm của gia đình: “Trước đây, dùng trâu cày bừa mấy ngày mới xong một hec-ta, nay dùng máy móc chỉ trong một buổi đã làm xong ba hec-ta. Nhờ đó, gia đình tôi chủ động được thời vụ, giảm rất nhiều công sức”. Với nhiều hộ dân, cơ giới hóa không còn là lựa chọn, mà đã trở thành nền tảng của sản xuất vụ đông xuân.
Cùng với máy móc, việc lựa chọn giống và tổ chức sản xuất được địa phương đặt ở vị trí trung tâm.
Ông Trần Thanh Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết: “Xã ưu tiên sử dụng các giống lúa cho năng suất cao, giúp nông dân chủ động thời vụ, nâng hiệu quả canh tác và giá trị trên cùng một đơn vị diện tích. Song song với lúa, sản xuất rau màu, hoa ở Đại Đồng được đẩy mạnh theo hướng tập trung, gắn trực tiếp với nhu cầu thị trường Tết. Các loại cây chủ lực như bí xanh, súp lơ, su hào, tỏi tía OCOP được trồng bài bản, tạo nguồn cung ổn định. Nhiều diện tích rau được trồng trong nhà màng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường về nông sản an toàn và nâng cao thu nhập cho người dân”.
Trên thực tế, rau màu đang trở thành điểm nhấn rõ nét trong cơ cấu sản xuất vụ đông xuân ở Đại Đồng. Bên cạnh các loại cây trồng mới, giống dưa chuột truyền thống của địa phương vẫn được duy trì và phát triển nhờ chất lượng ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng, mang lại nguồn thu ổn định cho nông dân. Việc kết hợp giữa sản xuất hàng hóa và bảo tồn giống bản địa giúp đa dạng sản phẩm, giảm rủi ro cho người trồng trọt.
Không chỉ hướng tới hiệu quả kinh tế, Đại Đồng từng bước tiếp cận các phương thức canh tác thân thiện với môi trường. Bà Nguyễn Thị Định, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Đại Đồng cho biết một số khu vực trên địa bàn đang triển khai dự án “Tưới ngập khô xen kẽ - giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa bền vững”. Đây là dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An triển khai thí điểm và mở rộng, Đại Đồng là một trong những xã được lựa chọn nhân rộng. Việc áp dụng phương thức tưới này giúp tiết kiệm nước, đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa.
Mới đây, lãnh đạo xã Đại Đồng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ sản xuất vụ đông trên địa bàn nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và định hướng chăm sóc cây trồng trong giai đoạn tiếp theo. Qua kiểm tra cho thấy, các loại cây trồng chủ lực như ngô, bí xanh, hoa và rau màu sinh trưởng thuận lợi, được chăm sóc đúng kỹ thuật, sâu bệnh được kiểm soát tốt.