Nga ứng phó kịch bản EU ngừng mua năng lượng

TASS ngày 30/3 dẫn lời Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko (trong ảnh) cho biết, Moscow đã sẵn sàng cho khả năng Liên minh châu Âu (EU) ngừng mua năng lượng của nước này.

Ảnh: SPUTNIK NEWS
Ảnh: SPUTNIK NEWS

Trong tuyên bố, bà Matviyenko nhấn mạnh, nếu EU từ chối mua năng lượng của Nga, Moscow sẽ chuyển hướng sang cung cấp cho châu Á và các thị trường khác. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định, các công ty nước ngoài cần biết rằng, Nga sẽ không xuất khẩu khí đốt miễn phí và Moscow đang tìm kiếm các biện pháp nhằm giúp việc thanh toán khí đốt trở nên đơn giản, rõ ràng và thực tế hơn. 

Hiện, bất đồng giữa các nước thành viên EU chung quanh vấn đề chấm dứt mua năng lượng Nga vẫn diễn ra. Đức, Ba Lan, Đan Mạch coi “giới hạn đỏ” là cấm vận than đá của Nga, trong khi Hà Lan khẳng định dầu mỏ là hàng hóa không thể đụng đến. Vì thế, EU không thể dung hòa lợi ích của tất cả các thành viên và không đưa ra được một quyết định cụ thể. Dự kiến, từ nay đến tháng 5, Hội đồng châu Âu (EUC) và Ủy ban châu Âu (EC) sẽ phối hợp để đưa ra kế hoạch chấm dứt phụ thuộc vào dầu, khí đốt và than đá của Nga.