Ca sĩ Hà Myo:

“Nếu có lời chê cũng sẽ là động lực”

Hát xẩm đang trở lại nhiều hơn trong không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại với sự thể hiện của một số nghệ sĩ trẻ. Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh Hà Myo) là người đầu tiên “dám” kết hợp xẩm với rap và nhạc hiện đại. Bằng niềm đam mê và vượt qua nhiều khó khăn, nữ ca sĩ trẻ tuổi đã mang đến những giai điệu cổ - kim sôi động.
0:00 / 0:00
0:00
Ca sĩ Hà Myo.
Ca sĩ Hà Myo.

Phóng viên (PV): Do đâu mà từ một ca sĩ hát nhạc trẻ, Hà Myo có niềm đam mê hát nghệ thuật truyền thống trên chất nhạc hiện đại?

Ca sĩ Hà Myo: Rất vui khi Hà được ngồi đây chia sẻ cùng với mọi người về niềm đam mê. Trước đây Hà là một ca sĩ trẻ chuyên cover lại những bài hát. Nhưng từ khi bén duyên với chương trình Giọng hát hay Hà Nội 2021, Hà mới đến với xẩm một cách khá bất ngờ và tự nhiên. Qua chương trình, Hà bắt đầu tìm hiểu và dấn thân sang nghệ thuật truyền thống nhiều hơn, muốn đưa các loại hình nghệ thuật đã mai một đến gần hơn với giới trẻ.

Khi biết đến xẩm, Hà phải tìm hiểu rất nhiều từ cách lấy hơi, nhả chữ cũng như láy vần sao cho phù hợp. Đặc biệt là khi kết hợp xẩm với nhạc hiện đại, điều này càng trở nên khó khăn. Sau thành công khi kết hợp xẩm với EDM, Hà muốn bản thân mình biết đến và lan tỏa nhiều loại hình khác tới các bạn trẻ. Đặc biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay, có nhiều cơ hội tiếp xúc với âm nhạc, vậy tại sao lại không biết âm nhạc truyền thống?

PV: Vậy tại sao Hà lại chọn rap để phối hợp với xẩm chứ không phải loại hình khác?

Ca sĩ Hà Myo: Là một nghệ sĩ trẻ và được công tác trong Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Hà biết được rằng thể loại nào đang được khán giả đón nhận. Cái hay ở chỗ kết hợp giữa xẩm và rap, thể loại mới và đang thịnh hành trong giới trẻ, cho thấy cá tính và sự hiện đại của giới trẻ trong cuộc sống. Trước đó, Hà cũng thấy nhiều ca sĩ kết hợp âm nhạc truyền thống với hiện đại, thành công bất ngờ và nhận được sự đón nhận từ khán giả. Điều đó đã tác động đến Hà rất nhiều, Hà muốn đưa tới khán giả những sản phẩm vừa bắt tai, vừa mang đậm nét dân tộc.

PV: Qua việc kết hợp giữa “cũ và mới”, Hà rút ra được những kinh nghiệm quý nào cho việc sáng tạo và biểu diễn?

Ca sĩ Hà Myo: Thời điểm đó, Hà “liều lĩnh” kết hợp xẩm với nhạc hiện đại trong một thời gian khá ngắn, khoảng một tuần trước khi đêm Chung kết Giọng hát hay Hà Nội 2021 diễn ra. Có thể, khi ra mắt khán giả, sản phẩm đó là hay nhưng với Hà, Hà cần có những cố gắng hơn nữa. Đặc biệt là khi kết hợp giữa hai yếu tố “cũ và mới” sao cho hài hòa nhất, không bị ảnh hưởng tới những yếu tố chung quanh. Cần cân bằng sự hài hòa, không thừa không thiếu để đông đảo khán giả hiểu được. Việc khai thác chất liệu dân gian vào các ca khúc dành cho giới trẻ là điều không hề dễ dàng, cũng sẽ có những lời chê. Nhưng với Hà, có là lời chê thì cũng sẽ tạo động lực cho Hà trên con đường sáng tạo, thử nghiệm tiếp theo.

Hà muốn dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu về các loại hình để có hành trang tốt nhất khi kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Chung quy lại, khi kết hợp các loại hình âm nhạc nào, bản thân người thể hiện cần phải am hiểu về loại hình đó.

PV: Cảm ơn và chúc Hà thêm nhiều thành công mới!

Ca sĩ Hà Myo: Thật ra, ban đầu Hà còn rất lưỡng lự với chính quyết định của mình. Nhưng được sinh ra là người con dân tộc Mường, sinh sống và lớn lên ở Ba Vì, Hà Nội, đó cũng chính là cái nôi nuôi lớn những ước mơ và dự định của Hà. Khi nghe những ca khúc về đất nước, tình yêu nước trong Hà như bùng cháy lên. Hầu hết những bài hát phối hợp cũ - mới của Hà đều hát về xuân cùng với các thể loại âm nhạc khác nhau như xẩm, hát xoan, dân ca Mường…