Nấc thang căng thẳng mới

Quân đội Israel ngày 18/6 đã phê duyệt “kế hoạch quân sự” cho cuộc tấn công nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon. Trong bối cảnh Israel và Hezbollah tăng cường đe dọa lẫn nhau, kế hoạch trên đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc xung đột giữa hai bên và không loại trừ động thái này có thể gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: LATUFF
Biếm họa: LATUFF

AP dẫn tuyên bố của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) nêu rõ, các kế hoạch quân sự cho cuộc tấn công ở Lebanon đã được đánh giá và phê duyệt, kèm theo đó là các quyết định về tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trên chiến trường.

Phát biểu ý kiến trong chuyến thăm Beirut, đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein đã kêu gọi khẩn cấp giảm leo thang trong các cuộc đối đầu ở khu vực biên giới Israel - Lebanon. Trước đó, tại cuộc gặp các nhà lãnh đạo Israel ngày 17/6, ông Hochstein hối thúc các bên liên quan sớm giải quyết xung đột dọc biên giới giữa Lebanon và Israel thông qua các biện pháp ngoại giao. Ông khẳng định, điều này là cấp bách, khả thi và có lợi cho tất cả các bên.

Căng thẳng dọc biên giới Israel - Lebanon đã leo thang kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza nổ ra từ ngày 8/10/2023. Hezbollah phóng nhiều tên lửa về phía Israel để thể hiện tình đoàn kết với phong trào Hamas. Israel cũng trả đũa bằng nhiều vụ pháo kích về các mục tiêu Hezbollah ở đông nam Lebanon.

Từ đầu tháng này, Hezbollah đã sử dụng hàng chục quả rocket và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công xuyên biên giới vào sâu trong lãnh thổ Israel nhằm trả đũa các vụ không kích của IDF. Thị trấn Kiryat Shmona ở phía đông bắc Israel cũng bị tấn công bởi hàng chục quả rocket khác. Trong khi đó, IDF đã sử dụng các máy bay chiến đấu không kích khu vực Baalbek, một trong những cơ sở quân sự quan trọng của Hezbollah ở đông bắc Lebanon, đồng thời ném bom vào một tòa nhà ở Bint Jbeil và một số địa điểm khác ở miền nam Lebanon. Vụ không kích nhằm trả đũa việc Hezbollah trước đó đã bắn rơi một UAV quân sự hiện đại của IDF.

Ngày 16/6, người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã đưa ra cảnh báo rằng, việc phong trào Hezbollah tại Lebanon gia tăng hỏa lực xuyên biên giới nhằm vào Israel có thể dẫn đến nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Ông Hagari tuyên bố: “Thái độ ngày càng hung hăng của Hezbollah đang đẩy chúng ta đến bờ vực của tình trạng leo thang có thể lan rộng hơn, gây ra hậu quả tàn khốc cho Lebanon và toàn bộ khu vực”. Người phát ngôn quân đội Israel khẳng định: “Israel sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường, cho đến khi an ninh dọc biên giới của chúng tôi với Lebanon được khôi phục”.

Thống kê cho thấy sau 8 tháng bạo lực xảy ra, gần 450 người đã thiệt mạng tại Lebanon, bao gồm cả 80 dân thường. Trong khi đó, chính quyền Israel ghi nhận ít nhất 14 binh sĩ và 11 dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah.

Những tháng gần đây, Pháp và Mỹ đã nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa Hezbollah và Israel, trong đó có việc Paris gửi đề xuất bằng văn bản cho cả hai bên nhằm ngăn chặn những cuộc giao tranh ngày càng leo thang ở biên giới giữa Lebanon và Israel. Tuy nhiên, Hezbollah đã loại trừ khả năng chấm dứt chiến sự cho đến khi Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Phát biểu ý kiến với báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Italy mới đây, Tổng thống Macron nêu rõ: "Chúng tôi đã đồng ý với Mỹ về nguyên tắc nhóm liên lạc ba bên gồm Israel, Mỹ và Pháp để thúc đẩy lộ trình mà chúng tôi đã đề xuất và chúng tôi sẽ thực hiện điều tương tự với chính quyền Lebanon".

Giới phân tích nhận định rằng, nếu hành động trả đũa quân sự giữa Israel và Lebanon biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện, bên cạnh cuộc xung đột Israel-Hamas, sẽ là động thái thêm dầu vào “chảo lửa” Trung Đông. Bạo lực có nguy cơ lan ra toàn bộ khu vực khi các bên chưa thể ngồi vào bàn đàm phán.