Mùa kỷ niệm tôn vinh...

Những ngày cuối mùa mưa ẩm ở miền bắc, cũng là những ngày xôn xao kỷ niệm tôn vinh.
0:00 / 0:00
0:00

Tại Ninh Bình, ngày chủ nhật (24/3, cũng là ngày Rằm tháng Hai âm lịch) đã diễn ra lễ kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Vua Đinh Tiên Hoàng (924-2024) tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Cũng trong ngày rằm, tại khu danh thắng Tây Thiên, UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tổ chức Lễ hội Tây Thiên Xuân Giáp Thìn 2024. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2015. Lễ hội có nhiều hoạt động phong phú như: Liên hoan hát văn, hát chầu văn thờ Mẫu Tây Thiên; hội diễn phong tục tập quán của dân tộc Sán Dìu và biểu diễn dân ca Soọng cô; hội chợ Thương mại - Du lịch trưng bày các sản phẩm OCOP và đặc sản ẩm thực của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 17 tháng Hai âm lịch (tức ngày 26/3).

Trong ngày chủ nhật 24/3, UBND huyện Cẩm Giàng cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương đã khai mạc lễ hội tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền (thôn Mậu Tài, xã Mao Điền, huyện Cẩm Giàng). Sự kiện Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024 cũng được khai trương tại đây. Văn miếu Mao Điền là di tích lớn thứ hai trong hệ thống Văn miếu Việt Nam, được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2017.

Một sự kiện đang diễn ra tại cố đô Huế là việc ngành du lịch Huế chung tay góp phần giảm rác thải nhựa. Từ năm 2023, ngành du lịch tỉnh đã ban hành kế hoạch giảm rác thải nhựa đến năm 2025. Đó là dự án mang tên “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền trung Việt Nam” với mục tiêu trong năm 2024 giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường cùng với sự ủng hộ Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF). 7 khách sạn thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm: Villa Huế; Melia Vinpearl Huế; Azerai La Résidence Huế; ÊMM Huế; Mường Thanh Huế; Alba Spa Huế và Thanh Lịch đã tiên phong cam kết triển khai kế hoạch giảm sử dụng nhựa một lần trong hoạt động kinh doanh du lịch.