Kỳ vọng sự đóng góp của thanh niên Việt Nam

Từ ngày 1 đến 7/3 tới, Nga sẽ đăng cai tổ chức sự kiện quy mô lớn Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 (WYF-2024). Theo Ban tổ chức, sự kiện sẽ quy tụ hơn 20.000 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên quốc tế tham dự WYF-2017. Ảnh: EST2024.RU
Thanh niên quốc tế tham dự WYF-2017. Ảnh: EST2024.RU

Nhân sự kiện này, ông Grigory Trofimchuk - Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học “Ý tưởng Á-Âu” - đã có những chia sẻ về ý nghĩa của WYF-2024 và những kỳ vọng về sự đóng góp, quan điểm của thanh niên thế giới, cũng như các đại diện đến từ Việt Nam.

Ông Grigory Trofimchuk cho biết, Liên hoan thanh niên thế giới diễn ra sôi động, có lịch sử tồn tại lâu đời, bắt đầu từ nửa sau thế kỷ trước. Sự kiện này luôn gắn liền với lý tưởng hòa bình, hữu nghị, đoàn kết của thanh niên, sinh viên. Bầu không khí sôi động và sự năng động của những người tham gia Liên hoan quy mô lớn luôn có sự độc đáo và giá trị nhân văn vô cùng to lớn. Các nước châu Á và châu Phi luôn là những nước tích cực tham gia sự kiện này bởi họ đã trải qua cuộc đấu tranh chống thực dân để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo chuyên gia, WYF-2024 sẽ được tổ chức tại Nga, dành sự quan tâm đặc biệt đến các đối tượng là thanh niên, trẻ em – thế hệ đại diện cho tương lai thế giới. Một trong những mục tiêu then chốt của sự kiện là “đối thoại và tìm kiếm sự hiểu biết lẫn nhau, bất kể quốc gia, quan điểm chính trị hay đặc điểm văn hóa”. Đây thật sự là điểm nhấn lớn nhất của Liên hoan bởi tình hình quốc tế hiện nay đang diễn ra hết sức phức tạp.

WYF-2024 đặc biệt quan trọng đối với các nước châu Á bởi châu lục này đang nằm ở trung tâm chính trị và kinh tế thế giới. Các nền tảng và nguyên tắc của thế giới ngày mai, bao gồm các khái niệm như công lý, bình đẳng và hội nhập quốc tế đương đại sẽ được đề cập tại WYF-2024. Ngày nay, thông tin liên lạc đang được xây dựng giữa những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới, không chỉ bao gồm các lĩnh vực tâm linh mà còn cả các lĩnh vực ứng dụng, chẳng hạn như kinh doanh, công nghệ mới và những lĩnh vực khác.

Trong khuôn khổ Liên hoan lần này, theo ông Trofimchuk, Việt Nam với tinh thần cầu thị, luôn là một trong những nước đi đầu trong phong trào thanh niên, sinh viên nên những đóng góp, quan điểm của Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt, trong đó có những đề xuất cụ thể nhằm giảm căng thẳng quốc tế và giải quyết những vấn đề toàn cầu cấp bách nhất.

Ở Việt Nam thường niên đều kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đây là một yếu tố cho thấy lãnh đạo đất nước luôn coi trọng tầm quan trọng của tầng lớp này. Trong khuôn khổ WYF-2024, đại diện các châu lục khác sẽ quan tâm đến những kinh nghiệm hiện có của Việt Nam trong vấn đề thanh niên. WYF-2024 sẽ trở thành một trong những nền tảng thuận tiện nhất để thanh niên Việt Nam chứng minh và thể hiện các khả năng của mình.

Bên cạnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác thanh niên và tăng cường giao lưu quốc tế, trong đó có các cơ chế như báo chí, du lịch, điện ảnh, âm nhạc...

WYF-2024 sẽ được tổ chức tại vùng lãnh thổ liên bang “Sirius”, nằm trên bờ Biển Đen. Đây là tổ hợp các trung tâm giáo dục, khoa học và thể thao nhằm phát hiện, phát triển và hỗ trợ trẻ em tài năng cũng như các dự án quốc tế độc đáo với sự tham gia của hơn 4 triệu người.

Ông Trofimchuk kỳ vọng rằng, WYF-2024 sẽ trở thành trung tâm thông tin liên lạc trên toàn thế giới, một sự kiện có ý nghĩa toàn cầu, cho phép thiết lập mối quan hệ bình đẳng, dân chủ giữa các quốc gia.