Kiêu hãnh Bình Minh 02

Làm chủ biển khơi là ước mơ biết bao đời của người dân Việt Nam. Vì biển không chỉ có cá, tôm, muối trắng mà dưới đáy đại dương mênh mông còn có biết bao tài nguyên thiên nhiên quý giá mà dầu mỏ là một thí dụ. Trước đây, công tác khảo sát đáy biển ta phải thuê tàu từ nước ngoài. Nhưng từ vài ba năm trở lại đây, thủy thủ, kỹ sư Việt Nam đã tự làm chủ những con tàu khảo sát đại dương.
Lãnh đạo PTSC tặng quà Tết cho thuyền trưởng và thủy thủ tàu Bình Minh 02.
Lãnh đạo PTSC tặng quà Tết cho thuyền trưởng và thủy thủ tàu Bình Minh 02.

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã hợp tác với Công ty CGGVeritas (Hà Lan) – một trong những công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực khảo sát địa chấn, thành lập Công ty Liên doanh Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV (Liên doanh PTSC CGGV) và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4-2012. Liên doanh PTSC CGGV sở hữu 2 tàu địa chấn (tàu 2D Bình Minh 02 và tàu 3D Amadeus), với chức năng thực hiện công tác khảo sát điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò dầu khí trong và ngoài nước. Chúng tôi đã có dịp ngồi trên tàu Bình Minh 02 vừa cập cảng Hải Phòng những ngày cuối tháng 12, để tiếp thêm nhiên liệu chuẩn bị cho kế hoạch ra khơi đầu tháng 1-2013. Trên con tàu đầy đủ tiện nghi, bảo đảm hoạt động trên biển liên tục hơn 40 ngày đêm. Thuyền trưởng Trần Anh Vũ đã giới thiệu các thiết bị hiện đại như: máy định vị vệ tinh, máy đo địa chấn, máy quét sóng. Anh dẫn chúng tôi ra cuối boong tàu, chỉ cho chúng tôi thấy cuộn cáp thu nổ địa chấn to như cuộn cáp điện cao thế, có đường kính trên 3m. Anh nói: “ Nếu thả hết cuộn cáp này thì phải mất khoảng hai giờ đồng hồ, sợi cáp sẽ quét dưới đáy biển, có chiều dài 8km. Khi kích nổ, các sóng địa chấn sẽ được thu về máy tính trên tàu, để các kỹ sư địa vật lý phân tích những thông tin mà cáp vừa chuyển về”.

Trở về buồng lái, Thuyền trưởng Trần Anh Vũ cho biết, năm 2012 vừa qua tàu Bình Minh 02 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trước một tháng. Tổng khối lượng tuyến thu nổ địa chấn 2D đã thực hiện 12.753km gấp gần bốn lần chiều dài bờ biển Việt Nam.

Chủ tịch Công ty Liên doanh PTSC CGGV Lê Cự Tân cho biết: “Kế thừa và phát huy truyền thống của Tổng Công ty PTSC – đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đồng thời với việc tiếp cận, chuyển giao những công nghệ hàng đầu thế giới về khảo sát địa vật lý từ CGGVeritas, Liên doanh PTSC CGGV tuy mới hoạt động, đã đạt được những thành quả rất khả quan. Đến hết năm 2012, Liên doanh PTSC CGGV đã đạt doanh thu 1.300 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch được giao. Liên doanh đã và đang thực hiện thành công các dự án thu nổ địa chấn trong và ngoài nước cho các khách hàng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty PVEP, Liên doanh Vietsopetro, PVEP POC, Mitra Energy, Oil Search (Hợp đồng giá trị 11 triệu USD – thực hiện tại Papua New Guinea) và ONGC (đang thực hiện tại Ấn Độ với tổng giá trị hợp đồng là 41 triệu USD, giá trị thực hiện trong năm 2012 là 10 triệu USD)… và đã được các khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng dịch vụ”. Phó Giám đốc Công ty Liên doanh PTSC CGGV Lê Trí Thành cho biết thêm: “Trên cơ sở những kết quả đạt được và các cơ hội thị trường trong năm 2013, Liên doanh sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt hơn nữa về nguồn lực, kỹ thuật công nghệ, phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác khảo sát tại các khu vực biển sâu, xa bờ nằm trong kế hoạch tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí của PVN, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương”. Theo kế hoạch chiến lược khi thành lập, Liên doanh sẽ tiếp tục đào tạo các kỹ sư địa chấn người Việt Nam để thay thế các chuyên gia người nước ngoài làm việc trên tàu, tiến tới làm chủ công nghệ trong lĩnh vực khảo sát địa chấn.

Tổng Giám đốc PTSC Nguyễn Hùng Dũng khẳng định: “Với những kết quả ấn tượng mà tàu Bình Minh 02 đã đạt được, một lần nữa cho thấy chủ trương đúng đắn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty PTSC trong việc thành lập Liên doanh PTSC CGGV, nhằm phát triển hơn nữa dịch vụ khảo sát địa chấn/địa chất – một trong sáu dịch vụ cốt lõi của PTSC đồng thời là một trong năm dịch vụ cốt lõi của PVN, đó là: Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí chất lượng cao”. Mùa xuân này, thủy thủ tàu Bình Minh 02 không về quê ăn Tết cùng gia đình, bạn bè, người thân. Các anh lại cưỡi sóng Biển Đông, cùng tàu Bình Minh 02 làm chủ biển khơi, phát hiện những nguồn tài nguyên dầu khí quý giá cho Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm