Theo The Guardian, hiện có khoảng 50 triệu người mắc động kinh trên toàn thế giới, trong đó Anh ghi nhận khoảng 360.000 ca động kinh cục bộ. Mặc dù nhiều bệnh nhân đã điều trị thành công bằng thuốc, vẫn còn hơn 100.000 người cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, việc xác định tổn thương não - nguyên nhân chính gây ra động kinh - thường rất khó khăn. Tiến sĩ Thomas Cope, chuyên gia thần kinh học tại Trường đại học Cambridge cho biết: “Việc xác định chính xác vị trí trong não gây ra cơn co giật là điều kiện tiên quyết cho việc điều trị”.
Để hỗ trợ điều trị động kinh, các nhà nghiên cứu đã phát triển máy quét MRI 7T với độ phân giải cao, cho phép phát hiện tổn thương nhỏ mà thiết bị cũ không nhận ra. Nhờ hình ảnh rõ nét, bác sĩ có thể xác định chính xác vùng não gây co giật, tăng gấp đôi tỷ lệ bệnh nhân không còn co giật sau phẫu thuật. Tuy nhiên, máy quét 7T thường gặp tình trạng “mảng tối” do mất tín hiệu. Để khắc phục, các nhà khoa học đã phát triển kỹ thuật truyền song song mới, sử dụng 8 máy phát, giúp giảm đáng kể các đốm đen trên hình ảnh và nâng cao độ chính xác chẩn đoán.
Bệnh viện Addenbrooke tại Cambridge là nơi đầu tiên thử nghiệm máy quét 7T truyền song song trên 31 bệnh nhân động kinh, nhằm so sánh hiệu quả với máy quét 3T thông thường trong việc phát hiện tổn thương não. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Epilepsia cho thấy máy quét 7T truyền song song đã phát hiện các tổn thương cấu trúc chưa từng được phát hiện ở 9 bệnh nhân. Đáng chú ý, hình ảnh từ máy quét 7T truyền song song rõ nét hơn 57% so máy quét 7T truyền đơn.
Nghiên cứu này mở ra triển vọng mới trong chẩn đoán động kinh kháng thuốc và nâng cao hiệu quả điều trị. Máy quét 7T truyền song song giúp nhiều bệnh nhân đủ điều kiện phẫu thuật, mang lại cơ hội thay đổi cuộc sống. Ông Ley Sander, Giám đốc y khoa của Hiệp hội Động kinh Anh nhấn mạnh, việc tiếp cận thiết bị mới là vô cùng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân bị động kinh cục bộ, đồng thời góp phần phát triển thêm những phương pháp điều trị mới.