Chăm chỉ nuôi cá, trồng rau cho thu nhập ổn định mấy năm nay, lại được chính quyền địa phương hỗ trợ căn nhà tình thương, ông Trần Văn Khải ở phường Vị Tân rất phấn khởi, nỗ lực quyết tâm vươn lên thoát nghèo trong năm 2025. Nhiều hộ nghèo ở Cần Thơ cũng chủ động triển khai mô hình sinh kế, cải thiện đời sống, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của người dân, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi được thực thi đồng bộ, giúp hàng nghìn hộ dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Các mô hình sinh kế hiệu quả như trồng nấm rơm, dưa hấu, bắp, đậu nành, cây ăn trái, nuôi cá, gà, vịt, lươn không bùn,… mang lại thu nhập gia tăng cho nhiều hộ gia đình. Người dân được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quản lý vốn và tổ chức sản xuất trước khi nhận hỗ trợ, bảo đảm hiệu quả lâu dài và bền vững. Hàng nghìn căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở được xây dựng và sửa chữa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chương trình còn gặp nhiều khó khăn. Mức thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã được cải thiện và nâng cao qua từng năm, nhưng còn thấp so với mặt bằng chung của đời sống dân cư, tính bền vững chưa cao. Số mô hình giúp nhau giảm nghèo được nhân rộng chưa nhiều, sự hỗ trợ thường tập trung giải quyết khó khăn trước mắt do biến cố, rủi ro, chưa tập trung nhiều về sinh kế lâu dài, huy động nguồn lực ngoài ngân sách để hỗ trợ thực hiện Chương trình vẫn còn hạn chế...
Theo lãnh đạo thành phố, sau sáp nhập, Cần Thơ xác định công cuộc giảm nghèo không chỉ dừng ở việc cải thiện thu nhập, mà còn hướng tới giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, tổ chức thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, nhất là ở địa bàn các xã đặc biệt khó khăn; chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm, cải thiện chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm bảo đảm giảm nghèo bền vững. Các giải pháp đề xuất triển khai là lồng ghép một số dự án thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững vào các dự án thành phần thuộc Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tránh bị trùng lặp đối tượng khi cùng triển khai trên một địa bàn; đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, nhất là cấp cơ sở, nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các cấp ủy, chính quyền trong quản lý, tổ chức thực hiện các dự án, chính sách của Chương trình giảm nghèo bền vững, đồng thời tăng cường giám sát để phát hiện kịp thời vi phạm, hạn chế tối đa thất thoát. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chú trọng lan tỏa các mô hình tiêu biểu; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng; huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có cơ hội tiếp cận, phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo.
Bên cạnh nguồn ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, cần tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu của Chương trình; Huy động vốn, lồng ghép nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững.