Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Em đang là sinh viên nhưng muốn tham dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (THPT) năm 2023 của Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội. Xin hỏi Thời Nay, vậy em có phải làm thủ tục rút hồ sơ ở trường đang học hay không? (Bùi Việt Lâm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Thời Nay:

Theo thông tin từ Trung tâm Khảo thí - ĐHQG Hà Nội, thí sinh không phải rút hồ sơ tại trường đang học vì Kỳ thi đánh giá năng lực và xét tuyển vào các trường đại học là hai việc tách biệt nhau hoàn toàn. Trung tâm Khảo thí ĐHQG Hà Nội chỉ tổ chức thi đánh giá năng lực mà không thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc xét tuyển vào trường đại học. Vì vậy, thí sinh có thể đăng ký thi như bình thường. Sau khi có kết quả thi và nộp trúng tuyển vào trường đại học nào đó thì mới làm thủ tục rút hồ sơ của trường đại học đang học.

Trong năm 2023, ĐHQG Hà Nội tổ chức tám đợt thi từ ngày 10/3 đến 4/6 tại các địa điểm: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên. Đối tượng dự thi là học sinh theo học chương trình THPT có nguyện vọng thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2023 và phải bảo đảm quy định phòng dịch của chính quyền địa phương (nếu có).

Hệ thống cho phép thí sinh đăng ký tối đa hai lượt thi/năm (tính đến ngày 31/12). Hai lượt thi cách nhau liền kề ít nhất 28 ngày. Ca thi sẽ tự động đóng khi đã hết chỗ đăng ký. Thí sinh đăng ký dự thi tại địa chỉ http://khaothi.vnu.edu.vn/ hoặc tại http:/hsa.edu.vn/ và chọn ca thi tương ứng. Hệ thống đăng ký ca thi chỉ cho phép tài khoản đăng nhập và thao tác trên một thiết bị máy tính tại cùng thời điểm.

Thí sinh tra cứu kết quả thi và nhận Giấy chứng nhận kết quả sau 14 ngày dự thi. Giấy chứng nhận kết quả được gửi qua đường thư bảo đảm theo địa chỉ và số điện thoại khai báo tại tài khoản đăng ký thi.