Hào hùng và thú vị...

Cuối tuần qua, tại Bắc Giang đã diễn ra Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024) với một chuỗi sự kiện đáng nhớ, do Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là các đơn vị trực tiếp điều hành.
0:00 / 0:00
0:00
Hào hùng và thú vị...

Sự kiện khai trương chiều 15/3 là việc trưng bày 180 hình ảnh tư liệu và tài liệu, hiện vật tiêu biểu tại Nhà trưng bày Khởi nghĩa Yên Thế (huyện Yên Thế). Tiếp theo, 16/3 là Lễ khánh thành công trình Đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế tại thị trấn Phồn Xương. Cùng trong ngày 16/3, còn có khai mạc Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024). Lễ hội Yên Thế bắt đầu từ ngày 16/3/1984, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Khởi nghĩa Yên Thế. Từ đó đến nay, ngày 16/3 dương lịch hằng năm, hoạt động được duy trì tổ chức đều đặn chia thành hai mảng lễ và hội, ngày càng có thêm nhiều nội dung kỷ niệm, văn hóa, lịch sử mới phong phú, hấp dẫn đậm đà.

Cũng cuối tuần qua, ngày 16/3, tại TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa ban năm 2024. Lễ hội Hoa ban năm nay có sự phối hợp tham gia của 23 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 90 gian hàng các sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa diễn ra được gọi là “chuỗi không gian văn hóa vùng cao” với một loạt các sự kiện biểu diễn mang đậm nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh: Liên hoan nghệ thuật xòe Thái; nghệ thuật khèn H’Mông; biểu diễn trang phục và múa của đồng bào Hà Nhì (Mường Nhé); biểu diễn múa và đánh chiêng của đồng bào Khơ Mú (Mường Ảng). Bên cạnh đó còn có cuộc thi ảnh “Lung linh miền Hoa ban” bên cạnh những rừng hoa ban đang nở rộ tưng bừng giữa tháng 3; show diễn thực cảnh “Huyền tích Uva”… Các hoạt động sẽ diễn ra đến hết ngày 18/3, mang đến nhiều trải nghiệm phong phú về văn hóa và lịch sử của một vùng trung tâm Tây Bắc, nơi có 10 huyện, thị xã, thành phố cùng 19 dân tộc cùng sinh sống trong khu vực có đời sống văn hóa dân tộc đa dạng, đặc sắc…