Hào hứng mua hàng hiệu giảm giá

Hưởng ứng Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, nhiều người dân đã hào hứng đổ về Trung tâm thương mại Union Square, Thành phố Hồ Chí Minh để “săn” hàng hiệu siêu giảm tại sự kiện “Flash Sale Holiday” đợt 2.
0:00 / 0:00
0:00
Hào hứng mua hàng hiệu giảm giá

Đại diện Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chương trình “Khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm” (Shopping Season 2023) trên địa bàn kéo dài từ ngày 15/11 đến hết ngày 31/12 tại Trung tâm thương mại Union Square, ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), gắn kết với các hoạt động ẩm thực, trải nghiệm văn hóa phục vụ người dân trước thềm lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024. Đây là cơ hội để người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh cũng như du khách trải nghiệm mua sắm hàng hiệu với mức giá giảm sâu. “Flash Sale Holiday” đợt 2 có sự góp mặt của hơn 400 nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước tham gia. Tuy nhiên do không gian giới hạn nên dịp này Sở đã lựa chọn 60 doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu với 170 gian hàng đem đến các sản phẩm chất lượng cao, mức giá giảm sâu, kèm theo nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Tham gia sự kiện khuyến mại hàng hiệu hội tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng có thể kể đến như Armani Exchange, Just Cavalli, Adidas, Pierre Cardin, Geox, Valentino Creations, G-Shock, Baby-G, Casio, Fissler, Braun, Tiger, Daniel Wellington, Michael Kors, Fossil, Puma, Diesel, Kenneth Cole, Paul Smith, Esprit, Titan, Obaku, Anne Klein, Ohui, Lacoste, Calvin Klein, Ecco, Cole Haan, Citizen, Bulova, Furla, Vera, Jockey… với đa dạng các ngành hàng như thời trang, túi xách, va-li, giày dép, mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, trang sức, phụ kiện cùng rất nhiều quà tặng. Trong những ngày diễn ra, người tiêu dùng, du khách khi tham quan, mua sắm đã được nhận thêm hạn mức khuyến mại, quà tặng khi thực hiện phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với hàng nghìn sản phẩm hàng hiệu.

Đến tham quan, mua sắm, chị Hoàng Tú Lan, một người tiêu dùng cho biết, không chỉ cá nhân mà nhiều người khác đều mong có nhiều chương trình khuyến mại như vậy bởi qua đây mới có cơ hội tiếp cận được những thương hiệu nổi tiếng với giá cả phải chăng. “Tôi mong muốn tiếp tục có những chương trình tương tự trong thời gian tới, không chỉ riêng thời trang mà còn là đồ điện máy, gia dụng hay thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân thành phố trong dịp cuối năm”, chị Lan bày tỏ.