Đưa "những nụ cười" trở lại

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, và làm việc không mệt mỏi, để cải thiện cuộc sống cho người dân Thái Lan" - ngày 22/8, Thủ tướng đắc cử Srettha Thavisin cam kết. Sau khoảng thời gian bế tắc chính trị kéo dài, có thể tin tưởng, đã đến lúc quốc gia này "tăng tốc", hướng về phía tương lai.
0:00 / 0:00
0:00

QUÃNG thời gian bế tắc ấy bắt đầu kể từ sau cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5. Và ngày 22/8, khi Quốc hội Thái Lan triệu tập phiên họp chung của cả Hạ viện lẫn Thượng viện, đó cũng là lần thứ ba một nỗ lực nghị trường nhằm bầu Thủ tướng mới cho đất nước ấy được thực hiện, trong vòng hơn ba tháng.

Tại cuộc bỏ phiếu lần này, ông Srettha Thavisin là ứng cử viên duy nhất được liên minh 11 đảng đề cử. Để đắc cử, ông cần nhận được sự ủng hộ được thể hiện bằng ít nhất 374 phiếu, từ 747 thành viên của lưỡng viện Quốc hội.

Kết quả, sau hơn hai giờ tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu, ông Srettha đã giành được 482 phiếu ủng hộ, 165 phiếu chống và 81 phiếu trắng, trở thành vị Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan. Kết quả này sẽ được Chủ tịch Quốc hội Wan Muhamad Noor Matha đệ trình, để Nhà vua Thái Lan phê chuẩn.

THỜI điểm Nhà vua Thái Lan chính thức xác nhận vị trí mới của ông Srettha Thavisin cũng sẽ chính là điểm khởi đầu của một chặng đường mới, giàu tính đồng thuận và đoàn kết hơn, trong nội bộ quốc gia Đông Nam Á ấy.

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) cùng 10 đảng khác đã công bố một liên minh nhằm thành lập chính phủ mới, với tổng cộng 314/500 ghế tại Hạ viện. Ngay trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội chiều 22/8, Pheu Thai cũng tiếp tục xác nhận ông Srettha Thavisin là ứng cử viên Thủ tướng của liên minh.

Đây là một sự thống nhất quan điểm đáng chú ý, đối với một "người mới" tại chính trường Thái Lan. Trước khi tham gia chính trị, tân Thủ tướng Srettha Thavisin là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất của Thái Lan (theo thông tin từ truyền thông địa phương), là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn phát triển địa ốc Sansiri, tập đoàn bất động sản lớn thứ hai ở Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi tham gia đảng Pheu Thai và trở thành một trong những ứng cử viên Thủ tướng của đảng này, ông đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình ở Tập đoàn Sansiri cho con gái.

Và chính những kinh nghiệm đó lại trở thành ưu thế. Trong chiến dịch tranh cử, đảng Pheu Thai luôn nhấn mạnh: Sự nhạy bén trong kinh doanh sẽ là nền tảng quan trọng giúp ông Srettha quản lý hiệu quả nền kinh tế Thái Lan vốn đang trong giai đoạn nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19. Và cho đến ngày 22/8, cho dù cũng còn những nghi ngại (được bộc lộ qua các lá phiếu), quan điểm ấy đã thuyết phục được số đông, tạo nên khác biệt.

Khác biệt trong cuộc bỏ phiếu, lần này, chính là một bước đột phá hướng về tương lai, thoát khỏi sự trì trệ.

TRONG chặng đường tranh cử, tân Thủ tướng Thái Lan từng tuyên bố: Kẻ thù của ông là tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng, và đặt mục tiêu cống hiến hết sức để cải thiện cuộc sống của mọi người dân Thái Lan. Ông cũng thường xuyên thể hiện và được biết đến với những quan điểm thẳng thắn về chính sách của chính phủ, các vấn đề xã hội và chính trị.

Từng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Claremont Graduate (Mỹ), và cũng là một nhà kinh doanh thành đạt, tư duy sắc sảo của ông, rõ ràng, được trông đợi sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ trên cương vị mới, nhằm giúp nền kinh tế Thái Lan khởi sắc hơn, qua đó cải thiện mạnh mẽ các vấn đề xã hội, cũng như đời sống của từng người dân trong xã hội.

Nói cách khác, cả đất nước ấy đang chờ đợi Thủ tướng mới đưa "những nụ cười" trở lại (Thái Lan được mệnh danh là đất nước của những nụ cười - PV), khi một tinh thần đồng thuận tối quan trọng đã và đang được vãn hồi.