Cùng với tư duy này, sự quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển ngành công nghiệp trở thành một trong các trụ cột kinh tế của địa phương đã tạo động lực giúp tỉnh Đồng Nai không chỉ tiếp tục đứng vững trong tốp các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI, mà còn có được thành tích rất đáng ghi nhận khi đã đạt 132% kế hoạch của năm 2025 chỉ trong 11 tháng.
Cụ thể, tính đến hết tháng 11/2025, Ban Quản lý các khu công nghiệp - khu kinh tế (KCN-KKT) tỉnh Đồng Nai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và tăng vốn cho 320 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,5 tỷ USD, vượt xa mục tiêu theo kế hoạch đề ra trước đó (1,9 tỷ USD). Trong đó, có 148 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD; 172 dự án được cấp điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng hơn 1,4 tỷ USD.
Theo đại diện Ban Quản lý các KCN-KKT tỉnh Đồng Nai, không chỉ vượt kế hoạch giao của năm, công tác giải ngân vốn đầu tư các dự án cũng được triển khai và đạt kết quả đáng kể. Tính đến cuối tháng 11/2025, giá trị giải ngân của các dự án FDI trong tỉnh Đồng Nai ước đạt hơn 1,6 tỷ USD, trong khi mục tiêu đăng ghi nhằm góp phần đạt mục tiêu chung của cả nước “tăng trưởng kinh tế hai con số” là 1,5 tỷ USD. Đây là một thành công lớn bởi trong năm 2025, tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút FDI theo hướng tập trung vào các dự án có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ... đồng thời hạn chế những dự án thâm dụng lao động phổ thông, quy mô nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu.
Chia sẻ về thế mạnh và định hướng của địa phương trong thu hút FDI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, trên cơ sở rà soát điều chỉnh cho phù hợp tình hình mới, Đồng Nai đang phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cơ bản về phát triển công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với mục tiêu định hướng đến năm 2030, các KCN của Đồng Nai trở thành Trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại, sinh thái, các cấp lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác định rõ chủ trương tập trung phát triển ngành công nghiệp trở thành một trong các trụ cột kinh tế của địa phương và tập trung thu hút dòng vốn FDI “xanh”.
Ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao những tiềm năng hiện có của Đồng Nai, bà Kawasaki Minako, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng, sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai sẽ có thêm những kết nối rộng lớn hơn về hạ tầng, nền tảng phát triển công nghiệp, gia tăng khả năng phát huy mạnh mẽ những tiềm năng mới trong diện mạo mới, phát triển xứng tầm một trung tâm công nghiệp trọng điểm của khu vực phía nam.
Bày tỏ kỳ vọng Đồng Nai sẽ có thêm nhiều cơ hội trao đổi thực chất, mở ra định hướng hợp tác cụ thể và hiệu quả với các đối tác quan trọng, trong đó có JETRO, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức khẳng định, tỉnh Đồng Nai luôn xác định sẽ chào đón, đồng hành cùng các nhà đầu tư đến với Đồng Nai và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là những quốc gia có nhiều thế mạnh về công nghệ cao, năng lượng, logistics, đô thị thông minh hay tài chính, ngân hàng.
Theo ông Võ Tấn Đức, tỉnh Đồng Nai sẵn sàng phối hợp, chia sẻ thông tin các cơ hội hợp tác, đầu tư và mong muốn nhận được sự hỗ trợ, kết nối, để xây dựng mối quan hệ “hữu nghị - hợp tác - hiệu quả - bền vững” giữa tỉnh Đồng Nai và các quốc gia, vùng lãnh thổ trong thời gian tới.