1/ Công ty này đã hai lần bị bắt quả tang về hành vi xả nước thải trái phép ra hồ Khe Chè, thuộc địa bàn huyện Hải Lăng (ngày 20 và 29-7). Vụ việc đã bị cơ quan chức năng lập biên bản.
Theo đại diện công ty, việc xả nước thải là do trời mưa, nhà máy chưa có biện pháp kiểm soát nên nước chảy tràn ra môi trường. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hiện vụ việc, trời không mưa, lượng nước chảy ra hồ có mầu vàng đục... Phó Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Chí Trực, phân trần: “Ban đầu chúng tôi nói rằng 6.000 m3 (nước thải) này là không đạt, chúng tôi đã hỏi ý kiến Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) nên xử lý như thế nào. Sở nói, phải xử lý đạt thì mới được thải ra. Đó là sự hiểu nhầm giữa doanh nghiệp và Sở, và khi chúng tôi hiểu được thì chúng tôi đã xả ra môi trường 4.000 m³ nước”.
Vậy là, chỉ với những lý do thiếu thuyết phục, Công ty này đã xả nước thải chưa được kiểm định, gây bức xúc cho người dân địa phương. Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Phạm Đình Lợi cho biết: Chúng tôi đề nghị công ty phải thực hiện nghiêm túc trong việc xả thải. Nếu cứ tiến hành xả trộm, chúng tôi sẽ đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị đóng cửa phân xưởng nhuộm...
2/ Công ty TNHH Dệt may Vinatex Quốc tế Toms được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại QĐ số 2510/QĐ-UBND ngày 14-10-2016, QĐ số 3118/QĐ-UBND ngày 8-12-2016 và đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm từ tháng 4 đến tháng 10-2017. Mặc dù công ty này đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 1.200 m³/ngày đêm, song đơn vị chưa kết nối truyền dữ liệu quan trắc nước thải về Sở TN&MT. Vì vậy, dự án chưa được cấp phép xả thải, chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành, việc xả thải của công ty là hoàn toàn trái với quy định. Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trường Khoa, cho biết: Việc xả thải của công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là sai và vi phạm pháp luật. Chúng tôi yêu cầu công ty thực hiện đúng cam kết và hướng dẫn của pháp luật; yêu cầu công ty hoàn chỉnh hệ thống quan trắc tự động và kết nối thường xuyên với Sở TN&MT 24/24, đồng thời lắp đặt hệ thống quan trắc về hình ảnh...
Lấy mẫu nước thải để phân tích.
3/ Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng: “Quá trình xả thải của Công ty TNHH Dệt may Vinatex Quốc tế Toms chỉ được 300 m³ ngày và đêm, xả thử trong 20 ngày để cơ quan chức năng giám sát. Công ty đã cam kết về quá trình xả thải này, nếu vi phạm, ảnh hưởng đến môi trường thì chúng tôi sẽ đóng cửa nhà máy”.
Được biết, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản nghiêm cấm Công ty TNHH Dệt may Vinatex Quốc tế Toms xả nước thải ra môi trường khi chưa được kiểm tra, đánh giá của cơ quan chuyên môn và sự chấp thuận của tỉnh, đồng thời chỉ đạo Sở TN&MT kiểm tra, lấy mẫu nước thải để phân tích và có biện pháp xử lý nghiêm nếu công ty này không thực hiện đúng cam kết xử lý nước thải bảo đảm chất lượng.