Từ năm 2018, Thể dục vượt chướng ngại vật (Parkour) đã được Liên đoàn Thể dục Thế giới (FIG) đưa vào thành một trong những bộ môn chính thức. Hai năm sau, Giải vô địch thế giới đầu tiên đã được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) với hàng trăm vận động viên đại diện cho năm châu lục tham dự. Sắp tới, FIG nỗ lực để Parkour có mặt trong chương trình thi đấu tại Olympic Los Angeles 2028", Cục trưởng Thể dục-Thể thao Đặng Hà Việt phát biểu trong Lễ khai mạc Parkour Asian Tour diễn ra ở Hà Nội.
Chương trình được tổ chức với mục tiêu phổ biến Parkour tới giới trẻ ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đồng thời cũng mở ra cơ hội quảng bá văn hóa và con người Thủ đô tới các chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên nổi tiếng quốc tế. Đặc biệt, các vận động viên Việt Nam có triển vọng tại Parkour Asian Tour sẽ đứng trước cơ hội được lựa chọn đi đào tạo và tham gia thi đấu tại các sự kiện lớn sắp tới.
"Triết lý của Parkour là liên tục di chuyển và không bao giờ dừng lại. Khi phát hiện chướng ngại vật cản đường, mọi người phải nhanh chóng đưa ra chiến lược để tiến về phía trước. Các chướng ngại vật đầy thách thức trong cuộc đua sẽ rèn luyện bản lĩnh không ngừng vươn lên, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống", Chủ tịch Hội đồng Thể dục Parkour Thế giới Perriere Charles khẳng định.
Trong các sự kiện của FIG, khu vực thi đấu Parkour rải rác với nhiều khối, tường và rào chắn. Muốn vượt qua chúng, các vận động viên phải sử dụng và phối hợp hàng loạt kỹ thuật, như nhảy mèo, nhảy tay, nhảy thả, chạy trên tường hay các động tác nhào lộn và tiếp đất phức tạp...
Chỉ tính riêng tại các nước Mỹ, Anh và Pháp, đã có hơn 100.000 người tập luyện Parkour và số lượng đang tăng theo cấp số nhân từ năm này sang năm khác. Sự kiện Parkour Asian Tour mới diễn ra ở Hà Nội cũng thu hút đông đảo khán giả trẻ tới xem. Đặc biệt, chương trình càng hấp dẫn với những màn thi đấu và giao lưu của các vận động viên nổi tiếng thế giới.
"Khi tôi mới bắt đầu, không có nhiều phụ nữ chơi môn này. Yêu cầu về thể chất và sự táo bạo khiến mọi người nghĩ Parkour phù hợp với nam giới hơn. Để tập luyện, tôi phải tìm kiếm khắp Sydney những nơi công cộng có chướng ngại vật rồi tìm cách vượt qua nó. Parkour không nguy hiểm như vẻ bề ngoài mà còn giúp tôi vượt qua nỗi sợ khi thường xuyên phải đi bộ về nhà lúc trời tối", vận động viên Australia Stephania Zitis chia sẻ.