Chữa lành tâm hồn bằng khiêu vũ

Một dự án dạy khiêu vũ đã được triển khai nhằm chữa lành vết thương lòng cho những phụ nữ thuộc bộ lạc Asháninka, nhóm Amazon bản địa lớn nhất của Peru từng bị bóc lột, bắt làm nô lệ trong giai đoạn nội chiến mạnh mẽ nhất tại nước này (1980-2000).
0:00 / 0:00
0:00
Một buổi tập trong dự án khiêu vũ. Ảnh: THE GUARDIAN
Một buổi tập trong dự án khiêu vũ. Ảnh: THE GUARDIAN

Trong căn phòng tập ở thị trấn rừng rậm Mazamari, cách Thủ đô Lima gần 250km về phía đông bắc, bà Yolanda Rivera Charete (63 tuổi) đặt bàn tay lên vai người phụ nữ trước mặt và nhẹ nhàng lắc lư. Cùng 15 phụ nữ khác, bà Charete đang tham gia dự án dạy khiêu vũ dành cho các thành viên của bộ tộc Asháninka. Năm 1989, bà từng chạy trốn khỏi cộng đồng của mình cùng tám đứa con khi các chiến binh tra tấn và sát hại người thân của bà.

Theo trưởng tộc Asháninka, bà Isaias Charete, hầu hết phụ nữ ở đây đều bị tổn thương về mặt tâm lý. The Guardian cho hay, ước tính 70.000 người đã thiệt mạng trong giai đoạn 1980-2000. Phần lớn nạn nhân của cuộc nội chiến ở Peru là người thuộc các bộ tộc ít người. Những người may mắn sống sót cũng từng bị bóc lột, cưỡng bức và bị ám ảnh về quá khứ.

Trước tình hình đó, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã khởi xướng dự án khiêu vũ nói trên nhằm xoa dịu những nỗi đau về mặt tâm hồn cho những phụ nữ tại đây. “Bất chấp những nỗi đau trong quá khứ, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Dự án này cũng giúp những phụ nữ có chung hoàn cảnh kết nối với nhau, chia sẻ, từ đó hỗ trợ họ tự chữa lành vết thương”, Eva Esteban - một nhà tâm lý học của ICRC khẳng định.

Trước khi bà Rivera Charete bắt đầu tham gia dự án đào tạo khiêu vũ nói trên, bà cảm thấy cuộc sống khó khăn khi luôn nghĩ về những thứ đã trải qua trong quá khứ. Song giờ đây mọi thứ đã thay đổi. “Tham gia lớp khiêu vũ, tôi cảm thấy thoải mái hơn và quên đi những gì đã xảy ra với mình. Tôi cảm thấy bình tĩnh, không lo lắng như trước đây”, bà cho biết. Trong khi đó, con gái của bà là Hilda chia sẻ, nhờ dự án này, cô đã hiểu những gì mẹ mình đã từng trải qua.