Chơi cổ vật một cách hào hiệp

Hoàng Việt Anh (sinh năm 2001), một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian trẻ tuổi tại xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Việt Anh (giữa) hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình.
Việt Anh (giữa) hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình.

Từ thời trung học, mỗi dịp được tiếp xúc, cầm trên tay một món đồ trăm tuổi, chàng trai trẻ như được chạm đến niềm hạnh phúc mãnh liệt nhất. Từng món cổ vật do ông bà truyền lại, Việt Anh đều trưng bày chúng trên bàn học.

“Tôi cảm thấy mỗi hiện vật đều rất gần gũi với mình. Tôi xem tất cả mọi hiện vật như những người bạn tri kỷ của mình. Lên lớp 6, khi biết phòng truyền thống huyện Minh Hóa cần tìm hiện vật trưng bày, tôi tự nguyện xin hiến tặng các món đồ cho phòng truyền thống lưu giữ lâu dài. Đó là dấu mốc đưa tôi vào con đường sưu tầm cổ vật”, Việt Anh cho biết.

Việc sưu tầm cổ vật của Việt Anh luôn hướng đến tính cộng đồng, xã hội. Mặc dù quá trình tìm kiếm một món đồ hàng trăm năm tuổi không dễ dàng nhưng Việt Anh không giữ cho riêng mình. Nhận thấy những hiện vật cổ xưa của bản thân được nhiều người tham quan bảo tàng quan tâm, Việt Anh mở rộng việc đi thực tế, điều tra nguồn gốc, sưu tầm và hiến tặng cổ vật cho các bảo tàng. Tính đến nay, anh đã hiến tặng cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình hơn 40 hiện vật, phòng truyền thống huyện Minh Hóa 60 hiện vật, bảo tàng Thừa Thiên Huế 5 hiện vật, bảo tàng Quảng Trị 1 hiện vật.

Tỉnh Quảng Bình là một địa bàn tương đối rộng. Việc di chuyển, đi thực địa luôn tốn nhiều thời gian, công sức. Một điều may mắn trong mỗi chuyến đi tìm kiếm cổ vật của Việt Anh là được nhiều gia chủ hiến tặng hiện vật, nhiều người hướng dẫn, giúp đỡ. Dựa trên vốn kiến thức tự trau dồi, Việt Anh cùng người dân diễn giải thêm những góc khuất, từng câu chuyện lịch sử thú vị gắn liền với các hiện vật. “Trong tương lai gần, tôi đang dự tính chọn lọc và hiến tặng thêm cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình 5 hiện vật nữa. Về lâu dài, mong muốn của tôi là tìm kiếm được nhiều hiện vật quý và xây dựng một bảo tàng tư nhân để trưng bày các hiện vật. Đó là nét đẹp vĩnh cửu của văn hóa quê hương nên rất cần thiết quảng bá cho công chúng được biết, được hiểu”, Hoàng Việt Anh cho biết.

Hiện tại, Hoàng Việt Anh là hội viên Hội Di sản văn hóa Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình. Với khả năng sử dụng tốt nhiều loại nhạc cụ dân tộc cùng giọng hát đậm chất dân ca, Việt Anh còn tham gia truyền dạy nghệ thuật hát sắc bùa ở huyện Minh Hóa.