Chiến thắng, từ những nước đi căn bản

Với thể thao Việt Nam, cờ vua là một trong số ít bộ môn có thể duy trì thành tích lâu dài, ở sân chơi thế giới, châu lục, đặc biệt là các giải trẻ. Song, phải đầu tư ra sao và làm thế nào để ngành thể thao, gia đình kỳ thủ và các doanh nghiệp cùng nhau đồng hành lâu dài vẫn là bài toán khó.
0:00 / 0:00
0:00
Khương Duy và Nam Kiệt giành hai ngôi vị dẫn đầu Giải Cờ vua trẻ thế giới lứa U12 .
Khương Duy và Nam Kiệt giành hai ngôi vị dẫn đầu Giải Cờ vua trẻ thế giới lứa U12 .

CUỐI tháng 10, hai kỳ thủ Việt Nam là Đầu Khương Duy và Nguyễn Nam Kiệt đã xuất sắc giành những vị trí dẫn đầu Giải Cờ vua trẻ thế giới lứa U12. Với chuỗi bảy trận toàn thắng và hai kết quả hòa, Khương Duy (hệ số Elo 2.277) đã mang về tấm huy chương vàng với 9,5 điểm. Dù chỉ giành được vị trí Á quân, Nguyễn Nam Kiệt (hệ số Elo 1.913) cũng gây bất ngờ khi là kỳ thủ duy nhất đánh bại cả hạt giống số 1 người Azerbaijan - Ahmad Khagan và hạt giống số 2 người Canada - Mendes Aaron Reeve.

Theo ông Nguyễn Minh Thắng Phụ trách bộ môn cờ vua (Cục Thể dục-Thể thao), Khương Duy được tiếp cận với cờ vua sớm nên đã có những dấu ấn chuyên môn rõ nét. Đặc biệt, em còn thường xuyên thi đấu trực tuyến nên cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tố chất tốt cộng thêm niềm đam mê của Duy sẽ giúp em tiến xa ở bộ môn thể thao trí tuệ này.

Sau tám năm, từ chức vô địch U8 nữ của Nguyễn Lê Cẩm Hiền, cờ vua Việt Nam mới có một nhà vô địch trẻ thế giới mới. Đặc biệt, thành tích của Duy và Kiệt cũng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nội dung cờ tiêu chuẩn luôn thu hút nhiều kỳ thủ với tính cạnh tranh cao.

CÁCH đây ba tháng, cờ vua nước nhà cũng đón nhận tin vui. Đại kiện tướng Lê Quang Liêm giành chức vô địch Giải Biel festival chess 2023 tại Thụy Sĩ. Kết quả này giúp anh vươn lên hạng 15 thế giới, với hệ số Elo 2.740. Đây cũng được xem như hệ số Elo cao nhất với một kỳ thủ Việt Nam.

Thành tích của Khương Duy và Quang Liêm được xem như bước tiến vượt bậc của làng cờ vua Việt Nam trên đấu trường thế giới. Đồng thời, hai kỳ thủ này cũng là những trường hợp điển hình về xã hội hóa, với sự chung tay đầu tư của gia đình, ngành thể thao và hai trung tâm lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Như Đại Kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm, gia đình anh đã đầu tư không ít tiền bạc, công sức, bên cạnh việc phối hợp với ngành Thể thao từ Trung ương đến Thành phố Hồ Chí Minh đưa Liêm đi thi đấu quốc tế và tập huấn với chuyên gia nước ngoài. Nhờ thế, anh đã phát triển mạnh mẽ để rồi trở thành trụ cột của Đội tuyển cờ vua Việt Nam.

Với trường hợp của Đầu Khương Duy, chức vô địch U12 thế giới cũng in đậm dấu ấn định hướng của gia đình - hướng con đi theo cờ vua chuyên nghiệp từ sớm. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến nguồn kinh phí đầu tư từ Cục Thể dục-Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục-Thể thao Hà Nội và sự hỗ trợ của doanh nghiệp.

Đại Kiện tướng quốc tế Bùi Vinh, Huấn luyện viên Đội tuyển quốc gia và đội tuyển cờ vua Hà Nội, khẳng định: Hiện nay, nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư cho con theo đuổi cờ vua chuyên nghiệp lâu dài. Họ sẵn sàng đồng hành cùng con tham dự hàng loạt các giải đấu quốc tế. Như trường hợp của Đầu Khương Duy không phải gia đình dư dả về tài chính nhưng vẫn hết lòng hỗ trợ con trai. Quan trọng nhất, đơn vị chủ quản Hà Nội cũng kết hợp đầu tư để em phát triển.

Việc duy trì sự kết hợp đầu tư giữa gia đình kỳ thủ, ngành thể thao và các doanh nghiệp đồng hành được xem như công thức mang đến thành công cho các vận động viên chuyên nghiệp. Dẫu vậy, không nhiều trường hợp được tiếp sức tối đa như Liêm và Duy. Nhiều kỳ thủ vẫn mòn mỏi trông chờ vào nguồn ngân sách eo hẹp, vốn không bao giờ đáp ứng đủ yêu cầu tập huấn và thi đấu quốc tế.

VỚI sự tiến bộ không ngừng của các kỳ thủ, cờ vua Việt Nam một lần nữa khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội không thể thuận lợi hơn để những người làm thể thao nỗ lực quảng bá và thúc đẩy phong trào trong nước phát triển. Như khẳng định của huyền thoại Salo Flohr, giống như tình yêu, cờ vua có sức hấp dẫn ở mọi lứa tuổi.

Cờ vua là một trong số ít bộ môn có thể duy trì thành tích lâu dài từ cấp độ trẻ ở sân chơi thế giới, châu lục, đặc biệt ở các giải trẻ. Thế nhưng, đầu tư như thế nào, phải làm sao để kết hợp được giữa ngành thể thao, gia đình kỳ thủ và các doanh nghiệp cùng nhau đồng hành vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Không phải ngẫu nhiên các chuyên gia cờ vua đều nhận định, nếu không ngừng được đầu tư mạnh mẽ, Đầu Khương Duy và một số kỳ thủ trẻ sẽ là chủ lực của Việt Nam tại các sân chơi lớn, cũng như chia sẻ gánh nặng giành huy chương cùng lứa đàn anh trong bảy đến tám năm tới.

Đó sẽ là nước đi khôn ngoan để tới gần hơn với chiến thắng.

Giải cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng 2023, được tổ chức ngày 5/11, đã lập kỷ lục về số lượng vận động viên khi thu hút 2.082 kỳ thủ tham dự, tới từ hơn 130 đoàn, đại diện các tỉnh, thành phố và các câu lạc bộ cờ vua trên toàn quốc.